Trùng Khánh – điểm đến lý tưởng cho năm 2018

Giao thông phát triển, gần các cảnh quan thiên nhiên và đồ ăn ngon sẽ khiến thành phố này ngày càng hot trên bản đồ du lịch.

1532
Theo số liệu thống kế của Hiệp hôi Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), Trùng Khánh (Trung Quốc) là thành phố có tốc độ tăng trưởng du lịch lớn nhất thế giới năm 2017. Sau khi các tờ báo lớn về du lịch đăng tải thông tin này, Trùng Khánh được chú ý nhiều hơn và hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho năm 2018.
Theo số liệu thống kê của Hiệp hôi Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), Trùng Khánh (Trung Quốc) là thành phố có tốc độ tăng trưởng du lịch lớn nhất thế giới năm 2017. Sau khi các tờ báo lớn về du lịch đăng tải thông tin này, Trùng Khánh được chú ý nhiều hơn và hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho năm 2018.
Trùng Khánh nằm ở phía Tây Nam (Trung Quốc), trước đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, hiện là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương, bên cạnh Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân. Do đó, Trùng Khánh được xem như một đô thị phát triển bậc nhất đất nước tỷ dân cả về giao thông lẫn các công trình công cộng.
Trùng Khánh nằm ở phía Tây Nam (Trung Quốc), trước đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, hiện là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương, bên cạnh Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân. Do đó, Trùng Khánh được xem như một đô thị phát triển bậc nhất đất nước tỷ dân cả về giao thông lẫn các công trình công cộng.
Lượng người nước ngoài ở Trùng Khánh rất lớn do sự có mặt của các nhà máy, công ty ngoại quốc và các lưu học sinh tại các trường đại học. Bởi vậy, thành phố này cũng được đánh giá là khá thân thiện với những du khách sử dụng tiếng Anh so với các thành phố khác ở Trung Quốc.
Lượng người nước ngoài ở Trùng Khánh rất lớn do sự có mặt của các nhà máy, công ty ngoại quốc và các lưu học sinh tại các trường đại học. Bởi vậy, thành phố này cũng được đánh giá là khá thân thiện với những du khách sử dụng tiếng Anh so với các thành phố khác ở Trung Quốc.
Đại lễ đường nhân dân nằm ở trung tâm thành phố, được mô phỏng lại phiên bản ở thủ đô Bắc Kinh, nằm trên một quảng trường rộng lớn. Nơi đây là điểm đầu tiên bạn phải ghé qua nếu đã một lần có dịp tới Trùng Khánh.
Đại lễ đường nhân dân nằm ở trung tâm thành phố, được mô phỏng lại phiên bản ở thủ đô Bắc Kinh, nằm trên một quảng trường rộng lớn. Nơi đây là điểm đầu tiên bạn phải ghé qua nếu đã một lần có dịp tới Trùng Khánh.
Do tốc độ phát triển nhanh và quy hoạch có phần không nhất quán nên không gian sống ở Trùng Khánh khá "ngộp thở" với tầng tầng lớp lớp nhà cửa kiểu cũ, kiểu mới đan xen. Nhưng đây cũng được xem là đặc trưng thú vị ít nơi nào có được. Bạn hãy ghé thăm Hồng Ngạn Động (Hongyadong) - một khu phố cổ với mái ngói rêu phong nằm bên sống Dương Tử, phía sau là những tòa nhà chọc trời.
Do tốc độ phát triển nhanh và quy hoạch có phần không nhất quán nên không gian sống ở Trùng Khánh khá “ngộp thở” với tầng tầng lớp lớp nhà cửa kiểu cũ, kiểu mới đan xen. Nhưng đây cũng được xem là đặc trưng thú vị ít nơi nào có được. Bạn hãy ghé thăm Hồng Ngạn Động (Hongyadong) – một khu phố cổ với mái ngói rêu phong nằm bên sống Dương Tử, phía sau là những tòa nhà chọc trời.
Phố cổ Ciqikou nằm ở ngoại ô thành phố nổi tiếng với những con dốc bậc đá cổ kính, hai bên đường là các quán trà lầu đèn lồng đỏ cùng những cửa tiệm, nhà hàng đậm chất Trung Hoa phong kiến. Mỗi dịp lễ Tết, Ciqikou đón lượng khách du lịch nội địa khá lớn.
Phố cổ Ciqikou nằm ở ngoại ô thành phố nổi tiếng với những con dốc bậc đá cổ kính, hai bên đường là các quán trà lầu đèn lồng đỏ cùng những cửa tiệm, nhà hàng đậm chất Trung Hoa phong kiến. Mỗi dịp lễ Tết, Ciqikou đón lượng khách du lịch nội địa khá lớn.
Từ Trùng Khánh, du khách có thể mua tour khám phá hẻm núi Cù Đường, một trong ba hẻm núi nổi tiếng của vùng Tam Hiệp. Nhiều người tò mò tìm tới hẻm núi cũng bởi nó xuất hiện trên tờ 10 nhân dân tệ.
Từ Trùng Khánh, du khách có thể mua tour khám phá hẻm núi Cù Đường, một trong ba hẻm núi nổi tiếng của vùng Tam Hiệp. Nhiều người tò mò tìm tới hẻm núi cũng bởi nó xuất hiện trên tờ 10 nhân dân tệ.
Công viên địa chất Wulong lại thu hút du khách quốc tế bởi từng có mặt trong bộ phim bom tấn Transformers 4. Công viên có một đài quan sát lát kính ở độ cao 255m trên đài quan sát, du khách thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vỹ của những dãy núi đá vôi.
Công viên địa chất Wulong lại thu hút du khách quốc tế bởi từng có mặt trong bộ phim bom tấn Transformers 4. Công viên có một đài quan sát lát kính ở độ cao 255m trên đài quan sát, du khách thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vỹ của những dãy núi đá vôi.
Ngoài cảnh đẹp thiên nhiên, Trùng Khánh còn có một thứ đặc sản đặc biệt, đó là hệ thống giao thông phức tạp tới khó tin. Thậm chí, người dân địa phương còn quảng cáo về nơi sống của mình rằng: "Đừng đến Trùng Khánh nhé, bởi bạn sẽ không biết đường về nhà đâu". Đường tàu xuyên qua chung cư, hay một sân ga rộng lớn ở trên tầng 10 một tòa nhà sẽ khiến bạn "tẩu hỏa nhập ma".
Ngoài cảnh đẹp thiên nhiên, Trùng Khánh còn có một thứ đặc sản đặc biệt, đó là hệ thống giao thông phức tạp tới khó tin. Thậm chí, người dân địa phương còn quảng cáo về nơi sống của mình rằng: “Đừng đến Trùng Khánh nhé, bởi bạn sẽ không biết đường về nhà đâu”. Đường tàu xuyên qua chung cư, hay một sân ga rộng lớn ở trên tầng 10 một tòa nhà sẽ khiến bạn “tẩu hỏa nhập ma”.
Nếu thích đi cáp treo thì Trùng Khánh đúng là điểm đến lý tưởng cho bạn. Bởi lẽ không cần phải đến các điểm vui chơi, chỉ cần đi từ bên này sông sang bên kia sông để đi học, đi làm, bạn cũng có thể đi cáp treo.
Nếu thích đi cáp treo thì Trùng Khánh đúng là điểm đến lý tưởng cho bạn. Bởi lẽ không cần phải đến các điểm vui chơi, chỉ cần đi từ bên này sông sang bên kia sông để đi học, đi làm, bạn cũng có thể đi cáp treo.
Cuối cùng, chuyến khám phá thành phố không thể thiếu được các món ăn. Trùng Khánh là một trong những nơi người dân ăn cay nhất ở Trung Quốc với các món ăn "đỏ lòm" vì ớt.
Cuối cùng, chuyến khám phá thành phố không thể thiếu được các món ăn. Trùng Khánh là một trong những nơi người dân ăn cay nhất ở Trung Quốc với các món ăn “đỏ lòm” vì ớt.
Du khách từ Việt Nam có thể tới Trùng Khánh nhanh nhất bằng cách bay thẳng từ Hà Nội hoặc TP HCM sang Thành Đô, sau đó đi tàu cao tốc khoảng một giờ là tới Trùng Khánh.
Du khách từ Việt Nam có thể tới Trùng Khánh nhanh nhất bằng cách bay thẳng từ Hà Nội hoặc TP HCM sang Thành Đô, sau đó đi tàu cao tốc khoảng một giờ là tới Trùng Khánh.