9 kinh nghiệm đi du lịch Malaysia an toàn

473

1. Quy định hải quan khi du lịch Malaysia
Bạn có thể mang theo tất cả những đồ cần thiết khi đi du lịch Malaysia, song kinh nghiệm đi du lịch Malaysia thì mỗi người khi nhập cảnh vào Malaysia có thể mang theo 200 điếu thuốc lá. Các đồ dùng cũ khi mang vào Malaysia được miễn thuế nhập khẩu như: thảm trải nền, quần áo, đồ trang sức, đá quí. Không mang theo ma túy, các chất gây nghiện, văn hóa phẩm đồi trụy.

2. Đổi tiền ở chỗ công cộng
Đừng bao giờ đổi một khoản tiến lớn, đếm tiền hay rút nhiều tiền ở thẻ ATM. Nếu cần nhiều tiền, tốt nhất bạn nên rút trong ngân hàng, tránh xa ánh mắt của những kẻ xa lạ. Nếu bạn đi du lịch trên lộ trình Malaysia – Singapore, hãy lựa chọn đổi tiền ở Singapore thay vì ở Malaysia.

3. Không nên đi một mình
Đặt sự an toàn lên hàng đầu. Bạn không bao giờ nên tự đi khám phá thành phố một mình. Nếu có thể hãy đi theo tour Malaysia, nếu muốn thoải mái, tự do hơn, hãy rủ thêm vài người bạn có kinh nghiệm đi du lịch Malaysia cùng và đừng bao giờ tách đoàn.

4. Hãy cẩn thận với taxi ở Malaysia
Hầu hết các tài xế taxi ở Malaysia đều quảng cáo là xe của họ có đồng hồ tính giờ chuẩn xác, nhưng rất nhiều người cố tình “quên” không bật lên và tính giá taxi theo… “luật rừng”. Theo thống kê du lịch, Kuala Lumpur là một trong những thành phố tính giá taxi cho du khách tệ hại nhất thế giới.

Vì vậy, nếu bạn không có nhiều tiền và không muốn bị lừa, hãy lựa chọn những phương tiện giao thông công cộng hoặc đặt taxi qua các trang web tin cậy.

5. Thời điểm an toàn đi du lịch Malaysia
Bạn có thể đi du lịch Malaysia bất kỳ thời gian nào trong năm nhưng nếu muốn du lịch kết hợp với mua sắm thì nên đến vào tháng 12. Đây là thời điểm giảm giá đến 80% của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, hơn thế nữa đây cũng là mùa Noel, đến với Malaysia lúc này, bạn sẽ được cảm nhận một bầu không khí náo nhiệt, tấp nập, đông vui, độc đáo mà bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng không có.

6. Mua sim tại Malaysia
Ở Malaysia có nhiều hãng mobile nhưng kinh nghiệm đi du lịch Malaysia khuyên bạn dùng DIGI. Đây là hãng có giá gọi và hỗ trợ 3G tốt và rộng nhất. Bạn có thể đi bộ ra KL sentral mua SIM card gói DIGI EASY PREPAID 8,5 RM đã có 5RM trong tài khoản, đề nghị chủ cửa hàng kích hoạt SIM và tự thiết lập APN với APN name là DIGI và APN là diginet, các thông số khác dể mặc định. Giá gọi trung bình một cuộc về Việt nam chỉ khoảng 1RM (7 nghìn đồng Việt Nam, Nếu gọi ngoài 12 g đêm (11 g đêm ở VN) thì không mất tiền.

Để gọi về VN bấm số 008498xxx / 0084439xxxx . Để kiểm tra tài khoản bấm *126# bấm CALL sẽ nhận được tin nhăn thông báo tiền còn lại trong tài khoản. Khi cần nạp thêm tiền bấm *123*xxxxxxxxxxxx# xxxxxxxxxxxxx là số reload card mà bạn mua để nạp tiền thêm

7. Mua sắm
Đặc điểm chung của chợ là hàng hóa rất đa dạng và giá cả tương đối rẻ. Có mặt hàng đề sẵn biển báo giá, có mặt hàng không có treo giá cả. Đối với những mặt hàng không treo biển báo giá, khi mua du khách nên chịu khó mặc cả. Kinh nghiệm mua sắm đi du lịch Malaysia quý báu là nếu thấy người bán chưa đồng ý bán với mức giá mình đưa ra thì cứ bỏ đi, thế nào chủ hàng cũng gọi lại và giảm giá dần cho tới khi hai bên vừa ý.

Nhìn chung chất lượng hàng hóa ở đây thuộc dạng trung bình, ở một vài cửa hàng, người bán thường nói thách giá gấp 3 – 4 lần giá thực. Chính vì vậy du khách đến du lịch Malaysia nên cẩn thận và xem kỹ món hàng trước khi trả giá. Việc trả giá cũng thoải mái, nhưng tốt nhất du khách nên dạo quanh một vòng tham khảo các mức giá rồi hãy quyết định mua hàng.

8. Ăn uống
Ở Malaysia đa phần là người gốc Trung Hoa và Ấn Độ nên các đồ ăn thường có bột cà-ri, từ rau, thịt …. Món ăn Malaysia thường nhiều dầu mỡ, vị rất cay và ngọt. Malaysia theo đạo Hồi nên các nhà hàng thường không phục vụ món thịt lớn, nếu có cũng không mấy đặc sắc.

Một số nhà hàng tại Malaysia cấm hút thuốc và uống rượu ở nhà hàng nên với những người ăn cơm thường hút thuốc và uống rượu bia nên hỏi kỹ để tránh bị phạt tiền.

9. Trang phục an toàn du lịch Malaysia
Đa số người dân Malaysia theo đạo Hồi. Khi vào thăm nhà thờ Hồi giáo, du khách phải để giày, dép ở ngoài. Một số nhà thờ Hồi giáo cung cấp khăn, áo choàng cho khách khi vào. Gặp nhau, người Malaysia thường có thói quen sờ vào lòng bàn tay của người kia, sau đó chắp hai bàn tay lại. Dùng tay phải khi ăn, đưa hay nhận đồ vật bởi vì họ cho rằng tay trái không trong sạch. Ở Malaysia, màu vàng là màu chuyên dùng của vương công quý tộc, khách không nên mặc quần áo màu vàng trong các hoạt động chính thức hoặc tham quan hoàng cung.