Review du lịch Đài Loan 5N4Đ “cực đã” chỉ với 8 triệu đồng

Cùng cô nàng Chang Mi khám phá vẻ đẹp của Đài Loan mùa hoa anh đào nở rực chỉ với chi phí vỏn vẹn hơn 8 triệu đồng cho 5 ngày 4 đêm.

1014

Chuyến du lịch Đài Loan 5N4Đ với chi phí cực kỳ tiết kiệm nhưng vẫn có đầy đủ những trải nghiệm cực hay ho. Nếu Đài Loan là địa điểm dừng chân kế tiếp của bạn thì review này thật đáng để tham khảo:

Vườn Quốc Gia Yangmingshan

Nếu đến Đài Bắc vào mùa xuân, mùa của hoa anh đào nở bạn không nên bỏ qua địa điểm Yangmingshan. Toạ lạc tại phía bắc Beitou, là công viên duy nhất tại Đài Loan được 4 dãy núi Shamao, Qixing, Datun và núi Guanyin bao bọc.

Để đến được Yangmingshan bạn đi bằng hai chặng phương tiện sau:

– Đi MRT Line đỏ đến Jiantan Station, Exit 1. Sau đó tiếp tục rẽ trái đi thẳng đến bến đỗ của xe R5.

– Sau khi lên đến Yangmingshan, tại bãi đỗ xe này bạn sẽ có một số lựa chọn để đi thăm quan Yangmingshan:

  • Xe 108 – Đưa bạn đi hết các điểm. Xe bus khá nhỏ.
  • Xe 214 – Đưa bạn đi thăm núi khoáng nước nóng.
  • Xe 215 – Đưa bạn đi ngắm hoa đào.

Nếu ngắm hoa anh đào trước bạn di chuyển bằng xe 215. Đi khoảng 10 phút là đến điểm ngắm hoa đào. Khu trồng hoa anh đào có diện tích rất rộng và đông khách tham quan nên một bí quyết nhỏ để chụp được bức ảnh đẹp là bạn nên ngồi thấp xuống một chút và hất máy lên để lấy hết được hoa anh đào, không có người đằng sau mà bạn vẫn là chủ thể chính.

Hoa anh đào ở vườn Quốc Gia Yangmingshan. Ảnh: Chang Mi.

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch nằm ở giữa công viên phía đông của quảng trường tên “Memorial Hall Square” (Quảng Trường đài tưởng niệm). Trong khuôn viên của đài tưởng niệm có hai kiến trúc quan trọng khác là Nhà Hát quốc gia (National Theater) và Trung Tâm Hòa Nhạc quốc gia (National Concert Hall). Một địa điểm nên đến khi bạn du lịch trong thành phố Taipei. Một quảng trường rất rộng, khuôn viên xung quanh là hoa đào, cây xanh, hồ nước, cá bơi tung tăng, chim bay lạc lối, sóc chạy tưng bừng…..

Để đến được Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch bạn đi như sau:

Bạn chọn MRT Line xanh lá hoặc Line màu Đỏ, dừng ở ga Station Chiang Kai Shek Memorial Hall, Exit 4.

Ảnh: Chang Mi.
Hoa anh đào nở khắp nơi trong khuôn viên của Tượng đài Tưởng Giới Thạch. Đếm sơ qua cũng có đến 3-4 loại hoa đào. Hoa đào chuông màu hồng đậm, hồng nhạt,…Ảnh: Chang Mi.
Ảnh: Chang Mi.

Tháp Taipei 101

Tháp Taipei 101 được xếp vào top 10 tòa nhà cao nhất trên thế giới, nổi bật với vẻ tráng lệ cùng lối thiết kế đặc sắc.

Để đến được Tháp Taipei 101 bạn đi như sau:

Bạn đi MRT line đỏ, sau đó dừng ở trạm Taipei 101 Station. Ở đây bạn sẽ thấy ghi nhiều lối ra. Tuy nhiên nên chọn lựa chọn Exit 1 để chụp được toàn cảnh tháp từ phía xa, sau đó quay lại lối Exit 4 để đến thẳng chân tháp.

Ảnh: Chang Mi.

Tắm suối nước nóng Xinbeitou

Điểm đặc biệt ở Xinbeitou là vẫn giữ được nét kiến trúc cổ của Nhật và ngay trung tâm thị trấn còn có 1 hồ nước khoáng quanh năm bốc khói nghi ngút, như bước vào chốn bồng lai. Mặt hồ nước xanh ngắt, khói bốc trắng xoá và bay lên cao theo từng đợt gió. Ngoài ra, khu này đi có rất nhiều resort, nghỉ dưỡng cao cấp cũng như khu tắm công cộng và một thư viện gỗ kính rất đẹp.

Để đến được suối khoáng nóng Xinbeitou bạn đi như sau:

Đi MRT Line đỏ đến Beitou Station, tại cổng đến sẽ có thông tin về các điểm tham quan, tắm công cộng cho du khách tham khảo. Có một điểm khá hay đó là chỉ có một chuyến MRT phục vụ đến Xinbeitou và quay trở lại.

Phố đi bộ Yong Kang

Đây là khu phố mà dân du lịch hay tới. Bởi lang thang ở đây bạn có thể thưởng thức các món ăn vặt đậm chất Taiwan, mua bánh kẹo, mua hoa quả hay những món lưu niệm nhỏ xinh.

Để đến được phố đi bộ Yong Kang bạn đi như sau:

MRT Line đỏ hoặc cam – Station Dongmen Exit 5. Bạn chỉ cần di chuyển bằng một chuyến MRT là có thể thưởng thức gần như đầy đủ những món ăn ngon của Taiwan.

Ảnh: Chang Mi.
Trà sữa Taiwan đậm vị trà, thơm ngon, không bị ngọt quá bởi đường hay sữa, hạt trân châu dẻo, dai, mềm…Ảnh: Chang Mi.
Một trong những món nhất định phải thử khi đến Taiwan là kem đá xoài. Ảnh: Chang Mi.
Món Dimsum nức tiếng của Din Tai Fung, vỏ bánh mỏng tang, nhưng vẫn giữ được độ dai mềm nhất định. Ảnh: Chang Mi.
Mì bò gân. Ảnh: Chang Mi.

Chợ đêm

Taiwan có nhiều chợ đêm nhưng bạn nên lựa chọn hai chợ đêm nổi tiếng nhất để đi đó là chợ đêm Ximen và Shilin.

Ở Ximen có đầy đủ những mặt hàng nhập khẩu và nội địa. Còn ở Shilin thì chủ yếu tập trung vào mặt hàng thời trang nội địa.

Chợ đêm Ximen:

Cách đi: Bạn lựa chọn MRT Line Xanh lá – Station Ximen, Exit 6

Sẽ là một thiếu sót nếu bạn lang thang ở chợ đêm Ximen mà không ghé xếp hàng ở cửa hàng gà rán cay thần thánh có từ năm 1973 ở đầu chợ . Ảnh: Chang Mi.

Chợ đêm Shilin :

Cách đi: Bạn đi Line đỏ tàu điện ngầm MRT tuyến Danshui đến ga Jiantan.

Huashan 1914

Là một nơi rất đáng để bạn khám phá và trải nghiệm. Không chỉ nhiều góc sống ảo, còn có nhiều quán cà phê xinh xắn, nhiều cửa hàng bán đồ thời trang, lưu niệm. Trước đây là một nhà máy, sau đó bỏ hoang và trở thành một khu nghệ thuật.

Để đến được Huashan 1914 bạn đi như sau:

Đi MRT Line cam hoặc xanh biển. Đến trạm Zhongxiao Xian Sheng, Exit 1. Đi bộ thẳng một đoạn sẽ thấy ở ngay phía trước mặt.

Làng cổ Jiufen (Cửu Phần)

Một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Bắc Đài Loan, với những trà quán thanh bình, những cửa hàng, quán bar, phòng triển lãm rải rác khắp nơi.

Để đến được Làng cổ Jiufen bạn đi như sau:

Vì cũng nằm khá xa trung tâm nên bạn sẽ phải đi 2 chặng là MRT và Bus.

Đi MRT đến trạm Zhongxiao Fuxing ngay cạnh trung tâm thương mại Sogo. Ra cửa Exit 1. Lên đến phía trên mặt đường bạn quay đầu lại đi về phía ngã tư. Rẽ trái, đi bộ tầm 3 phút sẽ thấy bến xe Bus và tiếp tục bắt xe số 1062, Giá là 100NTD (khoảng 75.000 đồng) .Thời gian đi bus sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng.

Ảnh: Chang Mi.
Ảnh: Chang Mi.

**Chi phí chuyến đi

– Visa: 0 đồng do đi Hàn và có visa trước đó. Đối với những bạn đã có visa đi Hàn, Nhật đều có thể tự làm visa online.

– Vé máy bay săn giá rẻ của Vietjet: 3.200.000 đồng

– Khách sạn: 2.000.000 đồng/ người (5 ngày 4 đêm)

– Ăn uống và di chuyển: 3.200.000 đồng


Xem thêm: