Du lịch Malaysia viếng thăm chùa bà Thiên Hậu linh thiêng

Chùa bà Thiên Hậu là một điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Malaysia bởi nơi đây vừa mang đậm nét văn hóa của người dân Malaysia gốc Hoa, lại còn là nơi có kiến trúc cực đẹp để bạn tha hồ chụp ảnh làm kỷ niệm.

3630

Du lịch Malaysia nhất định phải ghé chiêm bái chùa bà Thiên Hậu – địa điểm cực linh thiêng trong cộng đồng người Hoa.

Cứ mỗi độ đầu năm, chùa Bà Thiên Hậu (Thean Hou Temple) thu hút rất đông người dân cũng như du khách thập phương tới tham quan, thăm viếng. Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng với kiến trúc độc đáo, đẹp mắt là biểu tượng cho tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng người Hoa sống trong khu phố Tàu ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

du lịch Malaysia
@ricky_angg
@rashna_

Ngôi chùa tọa lạc trên đồi Robson, có diện tích hơn 6.760m². Được xây dựng theo phong cách Trung Hoa với khuôn viên rộng trên 1.5 mẫu, chùa Bà Thiên Hậu được ghi nhận là một trong những công trình kiến trúc chùa chiền lớn nhất Đông Nam Á.

Để tiết kiệm chi phí, có thể chọn di chuyển bằng Monorail. Monorail là loại tàu điện trên cao khá phổ biển ở Malaysia. Bạn có thể tham khảo cách đi xuất phát từ KL Sentral đến trạm LRT Tun Sambanthan, từ đây có thể đi bộ (khoảng 20 phút) hoặc đi taxi đến chùa Thiên Hậu.

Khác với đa số các ngôi chùa ở Việt Nam với tông màu vàng chủ đạo, chùa Bà Thiên Hậu có gam màu đỏ là chủ đạo với họa tiết trang trí đậm chất Trung Hoa. Mất 2 năm để xây dựng và hoàn thành, ngôi chùa được trang trí rất công phu, nổi bật nhất là dải đèn lồng uốn lượn dưới từng mái ngói cong vút. Khu khuôn viên rộng rãi cũng được trang trí dải đèn lồng đỏ rực, đứng từ dưới nhìn lên thấy cả một khoảng trời đèn lồng đỏ san sát rất đẹp mắt.

@thebetterleipzig
@nurintannadirah
@thepeonie

Bước vào chính điện là ba bức tượng sơn son thếp vàng. Tượng thờ Thiên Hậu nương nương được bài trí ngay chính giữa, Bà được xem là vị thần phù hộ cho ngư dân và người đi biển. Phía bên trái là tượng Phật Bà Quan Âm và bên phải là Thủy Biên nương nương (cũng được gọi là Hải Biên nương nương) là vị nữ thần giữ cho sóng yên, biển lặng. Vì bên trong chính điện không được thắp hương nên nếu bạn muốn thăm viếng thì chủ động thắp hương ngay từ phía ngoài.

Sưu tầm
@tooku.be

Ngôi chùa gắn liền với đời sống văn hóa tình thần tâm linh của người Trung Hoa tôn thờ vị thần biển che chở cho họ có cuộc sống yên bình, ấm no. Vậy nên một điều thú vị về ngôi chùa đó là toàn bộ chi phí xây dựng đều được quyên góp bởi cộng đồng ngư dân Hải Nam. Vào những dịp lễ lớn hàng năm như lễ Phật Đản, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán… chùa Thiên Hậu được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Nếu có duyên và may mắn được ghé thăm ngôi chùa vào đúng các dịp trên, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh hiếm có.