Khách du lịch Nhật Bản phải trả 1 ngàn yên “phí chia tay”

Thuế chia tay của du lịch Nhật Bản sẽ được thu từ năm 2019 với cả người Nhật và khách nước ngoài mỗi khi rời khỏi nước này bằng máy bay và tàu biển.

97

Du lịch Nhật Bản vừa được Quốc hội nước này thông qua một dự luật, bắt đầu từ năm 2019, những người rời Nhật đều phải đóng “sayonara tax” (thuế chia tay) 1.000 yen, tương đương 9,3 USD, Straitstimes đưa tin ngày 11/4.

du lịch nhật bản
@fuuujico2

Loại thuế mới này sẽ thu từ ngày 7/1/2019, với cả du khách nước ngoài lẫn người Nhật Bản khi rời đất nước này bằng máy bay hoặc tàu biển. Cũng theo dự luật, trẻ em dưới 2 tuổi và hành khách quá cảnh ở Nhật Bản trong vòng 24 giờ không phải đóng.

Tổng số tiền thu từ thuế ước tính là 43 tỷ yen (hơn 400 triệu USD) mỗi năm tài khóa. Năm 2016, có khoảng 40 triệu người rời Nhật Bản, trong đó 17 triệu người có quốc tịch Nhật, theo hãng tin Nhật Jiji Press.

Chính phủ Nhật Bản muốn sử dụng doanh thu thuế bổ sung này để cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ và các điểm đến du lịch ở vùng nông thôn, cũng như tài trợ các chiến dịch du lịch toàn cầu. Chính phủ Nhật Bản dự tính mở rộng dịch vụ wifi cùng với hệ thống thanh toán điện tử.

@beckyling420
@erikaaaa2389

Quốc hội Nhật Bản cũng thông qua luật giới hạn sử dụng “thuế chia tay”. Theo đó tất cả khoản tái đầu tư này đều phải liên quan tới ngành du lịch, nhằm tránh lạm dụng công quỹ.

Ngoài Nhật Bản, trước đó Mỹ, Australia và Hàn Quốc đã áp dụng thu loại thuế tương tự. Tại Mỹ, tiền thuế là 14 USD đối với mỗi khách quốc tế thuộc chương trình miễn thị thực, Australia thu 46 USD mỗi người và Hàn Quốc thu khoảng 9 USD với các khách rời đi bằng đường hàng không.

Nhật Bản những năm gần đây tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách du lịch. Con số khách tới đây sẽ còn tăng cao vào năm 2020 – năm tổ chức thế vận hội Tokyo Olympic mùa hè và Paralympic Games.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng lượng khách nước ngoài đến nước này từ 28,69 triệu lượt năm 2017 (tăng 19,3 % so với năm 2016) sẽ lên 40 triệu lượt vào năm 2020, và đạt 60 triệu lượt vào năm 2030.