Huế tràn ngập trong sắc hồng cờ hoa mùa Phật Đản

389

Du lịch Huế bạn sẽ thấy càng gần đến Phật Đản Huế lại càng lung linh, đường phố rực rỡ ánh đèn lồng, 7 đóa hoa sen trên Sông Hương đã được thắp sáng báo hiệu một mùa Phật Đản an lạc, đi Huế ngay để chiểm ngưỡng vẻ đẹp này nhé.

Tuần lễ Phật đản năm nay tại cố đô Huế diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 29/5 (tức ngày mùng 8/4 đến ngày 15/4 âm lịch) trên toàn tỉnh mà điểm nhấn chủ yếu vẫn là ở TP. Huế, mở đầu bằng lễ thả 7 đóa sen hồng xuống dòng Hương Giang.

Nhiều gia đình tại Huế trang hoàng nhà mình bằng những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc.
Lồng đèn hoa Sen được đặt dọc bờ sông dẫn đến tổ đình Diệu Đế
Những con đường đi Huế ở trong thành phố được trang trí cờ hoa rực rỡ.
Chùa Diệu Đế được trang hoàng bằng nhiều loại lồng đèn, nơi đây sẽ là nơi bắt đầu cho lễ rước Phật diễn ra vào ngày 28/5.
Không gian đầy màu sắc Phật giáo tại ngôi cổ tự Diệu Đế.
Dọc đường đi Huế của lễ rước Phật các gia đình Phật tử trang hoàng bàn thờ và tượng phật để nghinh đón đoàn rước.
Cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc tung bay trên cầu Phú Xuân.

Bảy đóa hoa sen có chủ đề “Bảy đóa sen hồng nâng gót tịnh” với ý nghĩa cung đón bảy bước sen thị hiện đản sanh của đức Phật. Mỗi đóa sen cao 3,2 m, đường kính gần 8 m, chất liệu vải lụa màu hồng, nằm cách nhau khoảng 150 m; được đặt trên 7 chiếc phao lớn làm bệ và giằng bằng dây buộc vào cọc đóng dưới dòng sông Hương.

Đường Lê Lợi bên dòng sông Hương ngập tràn sắc sen hồng của những lồng đèn và biểu tượng sen.
Những ngôi chùa lớn nhỏ ở Huế đều trang hoàng đẹp mắt.
Chùa Từ Đàm là điểm kết thúc của lễ rước Phật, cũng là nơi tổ chức lễ chính trong ngày Phật đản.
Một nhà sư đang lựa chọn những chiếc lồng đèn để trang trí cho ngôi chùa của mình.
Đài tưởng niệm Thánh tử đạo cũng được trang hoàng cờ Phật.
Cầu Trường Tiền đẹp hơn với dãy đèn đóa sen hồng phủ khắp trên cầu.
Đây là đại lễ của Phật giáo, rất được coi trọng đối với các gia đình Phật tử.
Lồng đèn ú màu vàng được treo tại các chùa chiền, nhà dân và trên đường phố.
Trang hoàng phố phường để nghinh đón lễ rước Phật đúng vào ngày rằm tháng 4.