Du lịch Hồng Kông – 10 món ăn lung linh, lên hình cực ảo

Du lịch Hồng Kông có các món ăn không chỉ ngon mà còn siêu xinh xắn. Những cô nàng bánh bèo chắc hẳn sẽ thích mê 10 món dưới đây vì độ đáng yêu khỏi phải bàn.

149

Ngoài bánh trứng, dimsum, thịt quay thì bạn còn được khám phá những món ăn cực kì đẹp mắt khi du lịch Hồng Kông đấy. Từ những chiếc bánh ngộ nghĩnh cho đến dễ thương, bạn muốn loại nào thì sẽ có ngay loại đó.

Những cây kem Emack & Bolio

du lịch hồng kông
gegeelisa94

Nếu bạn đang tìm kiếm những cây kem ốc quế xinh đẹp thì Emack & Bolio chính là một địa chỉ tuyệt vời. Tiệm kem này có hơn 100 vị kem được làm từ sữa hữu cơ, bạn sẽ tha hồ lựa chọn vị ngon cũng như màu sắc cho cây kem mà bạn muốn sống ảo cùng.

Những vị kem được nhiều người yêu thích nhất ở đây là kem Cookie Monster và kem bánh kẹp sô cô la Pretzel Caramel. Đừng quên phủ lên cây kem của bạn những loại topping đủ màu sắc như kẹo cốm, kẹo dẻo, kẹo trái cây, cacao viên,… mà thôi, cứ cho hết lên cho nhiều màu.

Bữa ăn tại Café 100

Bữa ăn lỡ là bữa giữa bữa sáng và bữa trưa. Ở Hồng Kông, bữa ăn lỡ luôn được chuẩn bị rất tươm tất và kỹ lưỡng. Nếu bạn muốn tìm một nơi dùng bữa tuyệt vời lại có khung cảnh ấn tượng, hãy đến Cafe100 của Ritz Carlton tại toà nhà Sky100 Hồng Kông. Bạn sẽ không chỉ bị mê hoặc bởi góc nhìn toàn cảnh 360 độ toàn cảnh Hồng Kông tuyệt đẹp mà dịch vụ tại Ritz Carlton còn khiến bạn cảm thấy như mình là thành viên hoàng gia.

aaaaaiii28

Nếu đến đây dùng bữa ăn lỡ, nhất định phải thử bánh quế bơ giòn nhé, được phủ đầy trái cây tươi và syrup ngọt ngào và lớp bột kem mịn màng, béo ngây, chiếc bánh này sẽ thoả mãn sự thèm ngọt của bạn.

Nếu bạn không phải là fan hâm mộ của đồ ngọt thì cũng không sao, bạn có thể gọi một phần sandwich hoặc một phần bánh crepe mặn cho bữa ăn lỡ của mình. Hoặc không, bạn có thể chọn đến đây vào buổi chiều vừa nhâm nhi một ly cocktail hoặc rượu vang trong ánh hoàng hôn ngả dần về phía chân trời.

Bánh cầu vồng Kala ở The Peak 

Một món ăn có màu cầu vồng sẽ khiến cho trang cá nhân của bạn trên mạng xã hội trở nên lung linh. Và dĩ nhiên, khi nhắc đến các món ăn xinh lung linh ở Hồng Kông, nhất định không thể bỏ qua món bánh cầu vồng Kala. Dù sao thì, đa số mọi người sẽ thích các món mặn nhiều hơn là những món quá ngọt và ngấy cho nên món bánh phô mai này sẽ được ưu tiên hơn các thể loại bánh kem béo rồi.

nicolemeganau

Những trai xinh gái đẹp luôn mơ về chú kỳ lân kỳ diệu xinh đẹp biến ra cầu vồng từ chiếc sừng của mình nhất định sẽ thích chiếc bánh với phô mai tan chảy đủ màu sắc ngập tràn trong lớp vỏ bánh mì giòn giòn. Bạn vẫn có thể yên tâm khi ăn nhé vì tất cả màu sắc của phô mai đều đến từ nguyên liệu tự nhiên, màu xanh của hoa oải hương, màu xanh lá cây của húng quế, đỏ từ cà chua và vàng là sự pha trộn phức tạp của các loại phô mai cheddar, emmental, gruyere và mozzarella. Nếu muốn những bức ảnh sống ảo của bạn càng trở nên xinh lung linh hơn, hãy gọi thêm món nước trái cây có ga lấp lánh như dải ngân hà nhé!

Bánh bao hình quái vật Googley Eyed của tiệm Yum Cha 

szeyan.wong

Những chiếc bao nhân kem sữa trứng nóng chảy từ Yum Cha là món ăn nổi nhất trên mạng xã hội Hồng Kông năm 2016 và không bao giờ hết “hot”! Tại sao vậy? Dĩ nhiên là vì những đôi mắt to tròn mơ màng dùng để trang trí và vẻ mặt “bựa” hết cỡ khi lớp nhân kem bên trong chảy ra nữa. Có 2 loại nhân là kem trứng và kem trà xanh. Nhớ tranh thủ ăn lúc còn nóng và cắn một miếng nhỏ vào cái mặt bánh bao tròn lẵng đó để xem chúng chảy nước bọt vàng (hoặc xanh) nhé!

Bánh waffle trứng Mammy 

Thật đáng tiếc nếu bạn rời Hồng Kông mà không ăn một chiếc bánh waffle trứng Hồng Kông huyền thoại. Giống như bánh sừng bò của người Pháp và bánh bích quy của người Ý. Món bánh waffle trứng này là một trong những món ăn đường phố phổ biến nhất ở Hồng Kông. Nếu bạn muốn tìm một món ăn có thể vừa ăn vừa đi dạo được thì đây chính là lựa chọn tuyệt vời.

wonderfood_0910

Kaifong cafe

foodstalker_17

Kaifong Cafe – viên ngọc ẩn mình ở khu Mong Kok chính là nơi mà phong các ẩm thực của Hồng Kông và phương Tây gặp nhau tạo ra những món ăn hấp dẫn và nâng tầm hương vị các món truyền thống của Hồng Kông lên một tầm cao mới.

Nếu muốn vượt qua cái nóng của Hồng Kông, bạn phải dùng thử bánh waffle trứng ovaltine custard ăn với kem hoặc bánh waffle trứng tiramisu nè – vì chúng lạnh.

Nếu bạn muốn một món cầu kì hơn thì chọn Carbonara Shahe Fen nhé, mì Ý kiểu Á chính là đây. Món mì Hồng Kông ngập trong lớp sốt kem mì Ý sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm ẩm thực mới. 

Pineapple Canteen

Nếu bạn thích ăn ngọt đang tìm một món ăn nhẹ, hãy thử bánh dứa từ Pineapple Canteen. Đây là xe tải đồ ăn mới của Hồng Kông, bắt ngay anh bạn xe tải bắt mắt và thưởng cho mình một chiếc bánh dứa thôi. Lớp bánh mì mềm hoà cùng các lát dứa giòn, ngọt và kem tươi sẽ cho bạn một bữa ăn nhẹ tuyệt vời. 

Những món kem đặc sắc tại Owl’s Choux Gelato Coffee

Nếu những món kem thông thường đã trở nên quá chán với bạn, vậy thì về ngay đội bánh kẹp kem của Owl’s Choux Gelato Coffee thôi. Nếu bạn không rành về những thuật ngữ đồ ngọt thì Choux là một loại bánh hình tròn và thường được phủ đầy kem nhé. Thử ngay những vị ngon hấp dẫn khác nhau của món tráng miệng này thôi nào, mà nếu bụng bạn chỉ còn chỗ trống cho một phần bánh duy nhất thì khuyên là nên chọn Red Velvet Choux nhé. 

tiff_foodie

Món sandwich kẹp kem kiểu cũ ở Elephant Grounds

Nếu Chouxs lạ lẫm và bạn thích sandwich kẹp kem kiểu cũ hơn thì hãy đến Elephant Grounds để thưởng thức một chiếc bánh sandwich kem ngon tuyệt. Còn nữa nha, món này không chỉ là bánh sandwich kẹp kem mà trở thành những món phải săn tìm khi chỉ có sẵn vào thứ Sáu và những ngày cuối tuần! Cứ tưởng tượng cảm giác vị kem caramel mằn mặn kẹp giữa hai lớp bánh quy chocolate chip và phủ lên đó là lớp sô cô la trắng, tất cả hoà quyện và tan ra trong miệng bạn, còn gì tuyệt hơn thế nữa.

woawstore

Bánh ngộ nghĩnh tại Dim Sum Icon 

hanwooee