Độc đáo với 7 cửa hàng bán đồ lưu niệm khi du lịch Singapore

Ngoài những quầy hàng với rất nhiều áo T-shirt và những bức tranh thư pháp được vẽ chỉ trong hai phút, du khách còn được thoải mái lựa chọn ở nhiều cửa hàng và phòng trưng bày bán đủ thứ, từ tác phẩm nghệ thuật địa phương hiện đại, đồ gỗ cổ và các phương thuốc cổ truyền Trung Quốc, đến những nhãn hiệu thời trang từ Singapore, Sydney và Copenhagen.

183

Là một đất nước phát triển, du lịch Singapore không thiếu những cửa hàng bán đồ lưu niệm dành cho du khách, muốn mang một làn gió từ đất nước về để khoe với những người thân yêu.

1. Cửa hàng nghệ thuật Utterly Art

  • Số điện thoại: 9487 2006
  • Địa chỉ: Lầu 3, 20B  Mosque
  • Giờ mở cửa: Thường từ trưa tới 8 giờ tối thứ hai đến thứ bảy, và tới 5 giờ 30 chiều chủ nhật
  • Website: www.utterlyart.com.sg

du lịch singapore

Leo lên cầu thang của một cửa hàng nhỏ và, chào mừng bạn đến với bộ sưu tập các tác phẩm đương đại của các nghệ sĩ người Singapore, Philippines và Campuchia ở cửa hàng lưu niệm Utterly Art. Trong khi những bức tranh là trọng tâm chính của bộ sưu tập, thì còn có những tác phẩm điêu khắc và gốm sứ được làm theo dịp. Các tác phẩm nghệ thuật có giá từ 50 đô đến khoảng 1400 đô (tùy thuộc vào buổi triển lãm). Giờ mở cửa có thể thất thường, nên trước khi đi đến đây, bạn nên gọi điện trước.

2. Cửa hàng đồ cổ Tong Mern Sern Antiques

  • Địa chỉ: 51 Craig
  • Giờ mở cửa: 9 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều thứ hai đến thứ bảy, 1 rưỡi đến 5 rưỡi chiều chủ nhật

Đây là một hang động của thần đèn Aladdin với những món đồ nội thất, sách, hồ sơ, gỗ chạm khắc, gốm sứ và đồ linh tinh khác, tất cả đều cổ và phủi bụi. Tong Mern Sern là vùng đất gây tò mò cho những hoài niệm Singapore xưa cũ. Có một tấm biểu ngữ gây ấn tượng được treo trên cửa trước có nội dung: “We buy junk and sell antiques. Some fools buy. Some fools sell”.

3. Cửa hàng thời trang và phụ kiện Willow And Huxley

  • Địa chỉ: 20 Amoy
  • Giờ mở cửa: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối thứ hai đến thứ sáu, 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều chủ nhật
  • Website: www.willowandhuxley.com

Willow and Huxley bán rao những mặt hàng của các nhãn hãng độc quyền nhỏ hơn như Finders Keepers and Bec & Bridge của Úc, Baum und Pferd- garten của Đan Mạch, và Twen- ty8Twelve độc quyền của Sienna Miller. Cửa hàng lưu niệm này cũng có đồ trang sức và một số món đồ bãi biển.

4. Đồ cổ và thủ công mĩ nghệ Far East Legend

  • Địa chỉ: 233  South  Bridge
  • Giờ mở cửa: 11 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối

Cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ nhắn, quyến rũ này có một bộ sưu tập hấp dẫn các món đồ nội thất, đèn, đồ thủ công mỹ nghệ, tượng và các món đồ nghệ thuật từ khắp nơi trên Châu Á. Bạn sẽ tìm thấy bất cứ vật cổ gì từ những hộp thuốc lá hít bằng sứ xinh xắn đến những món đồ gốm của Chủ tịch Mao. Ông chủ nơi đây sẵn lòng để khách “thảo luận giá cả”.

5. Cửa hàng thuốc cổ truyền Trung Hoa Eu Yan Sang

  • Địa chỉ: 269 South Bridge
  • Giờ mở cửa: Thứ hai đến thứ bảy: 8:30 – 19:00, thăm khám: 8:30 – 18:00 thứ hai, ba, năm, bảy; 9:00 – 18:00 thứ tư; 8:30 – 19:30 thứ bảy.
  • Website: www.euyansang.com.sg

Hãy bồi bổ khí huyết của bạn bằng việc ghé thăm hiệu thuốc y học cổ truyền Trung Hoa thân thiện và nổi tiếng nhất ở Singapore, Eu Yan Sang. Hãy mua ít bột Khỉ Ngưu Hoàng để tiêu đờm, hoặc thuốc viên Liu Jun Zi để xử lý mồ hôi. Bạn sẽ tìm thấy các loại trà thảo dược, súp và các loại dầu xức, và thậm chí bạn có thể tham khảo ý kiến một lương y Trung Quốc tại phòng khám bên cạnh (bạn cần mang theo hộ chiếu).

6. Cửa hàng thư pháp và đồ cổ Yong Gallery

  • Địa chỉ: 260  South  Bridge
  • Giờ mở cửa: 10 giờ sáng đến 7 giờ tối

Ông chủ của nơi này là một nghệ nhân thư pháp, với rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được bán ra. Bạn cũng sẽ tìm thấy đồ trang sức, ngọc chính hãng, cổ vật cũng như quà tặng với giá cả phải chăng hơn như đồ trang trí, quạt và đồng hồ Trung Quốc.

7. Trung tâm bách hóa Trung Hoa Yue Hwa

  • Địa chỉ: 70 Eu Tong Sen
  • Giờ mở cửa: Chủ nhật đến thứ sáu: 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, thứ bảy: 11 giờ sáng đến 10 giờ tối
  • Website: www.yuehwa.com.sg

Với một bề ngoài như trung tâm bách hóa ở Thượng Hải, trung tâm bách hóa sáu tầng Yue Hwa chuyên về tất cả mọi thứ của Trung Quốc. Phía dưới cầu thang bạn sẽ tìm thấy thuốc và thảo dược, quần áo và đệm. Di chuyển đến tầng 5, bạn sẽ đi qua khu vải sợi, thực phẩm và trà, nghệ thuật và hàng thủ công, hàng gia dụng.