[Góc tin tức] Du lịch Cần Thơ bàn cách níu chân du khách

Du lịch Cần Thơ ngày nay đã phát triển và không ngừng phát triển hơn nữa như thế nào hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây du khách nhé!

365

Tại hội nghị tổng kết ngành Văn hóa-Thể thao-Du lịch (VH-TT-DL) ông Lê Văn Tâm – Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ cho rằng trong năm 2017 du lịch Cần Thơ đã thu hút trên 7,5 triệu lượt du khách đi Cần Thơ, cao nhất từ trước đến nay là điều đáng mừng.

du lịch Cần Thơ

Tuy nhiên, theo ông Tâm niềm vui đó chưa chọn vẹn gì chỉ có hơn 2 triệu lượt khách ở lại qua đêm và doanh thu chưa đến 3.000 tỷ đồng là khá khiêm tốn. Trong khi một số địa phương khác tuy thu hút khách du lịch Cần Thơ ít hơn nhưng lượt khách lưu trú nhiều hơn và doanh thu của họ cũng cao hơn. Do đó ông Tâm yêu cầu ngành du lịch trong thời gian tới phải đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch và các hoạt động hỗ trợ cho du lịch thu hút khách du lịch Cần Thơ ở lại nhiều ngày và tiêu tiền nhiều hơn.

Ông Lê Minh Sơn – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết năm 2018 của ngành du lịch Cần Thơ đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Riêng khách lưu trú là 2,45 triệu lượt; trong đó, khách quốc tế 350.000 lượt và khách nội địa 2,1 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch năm 2018 dự báo đạt 3.500 tỉ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, theo ông Sơn cho biết du lịch Cần Thơ sẽ tăng đầu tư và liên kết để nâng chất các sản phẩm du lịch đặc thù. Đó là chợ nổi Cái Răng, tour du lịch đường sông, các cồn dọc sông Hậu; mở tuyến cảnh quan dọc bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, rạch Khai Luông, công viên sông Hậu; tăng dịch vụ cho du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm (MICE), du lịch nghỉ tại nhà dân (Homestay); tôn tạo làng cổ Long Tuyền, làng hoa Phó Thọ; bảo tồn chợ nổi Phong Điền, mở rộng vườn cò Bằng Lăng…

Ngoài ra, du lịch Cần Thơ sẽ thí điểm mô hình biểu diễn đàn guitar và nghệ thuật viết thư pháp đường phố tại bến Ninh Kiều; tàu du lịch kết hợp đờn ca tài tử trên sông; xe điện phục vụ city tour; thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng du lịch và mẫu tàu du lịch; mở trạm dừng chân, bến tàu du lịch. Năm 2018, Cần Thơ dự kiến mở ba đường bay mới: Cần Thơ- Đà Lạt, Cần Thơ- Vinh, Cần Thơ- Hải Phòng.

Dịp này, Sở VH-TT-DL thành phố cũng công bố quyết định công nhận 4 cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch du lịch Cần Thơ: Nhà khách số 2, siêu thị Big C Cần Thơ, Nhà vườn sinh thái – Lò bánh hỏi mặt võng Út Dzách, Trạm dừng chân cầu du lịch Cần Thơ; quyết định khen thưởng cho 7 tập thể và 17 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong công tác phát triển du lịch TP Cần Thơ năm 2017.