Địa điểm lý tưởng cho tuần trăng mật tại Hàn Quốc

756

Du lịch Hàn Quốc thường được ca ngợi bởi những ngoại cảnh thiên nhiên rộng mở, lãng mạn trong những bộ phim. Nếu bạn muốn có một tuần trăng mật lãng mạn như trong phim Hàn, dưới đây là một số địa điểm.

Công viên Everland

Là công viên có chủ đề đầu tiên lớn nhất ở Du Lịch Hàn Quốc. Công viên được tập đoàn Samsung đầu tư xây dựng và đến nay được xếp vị trí thứ 8 trong danh sách 10 công viên du lịch giải trí thu hút đông du khách nhất thế giới.

Khu công viên được chia thành 5 khu vực theo các chủ đề “Chợ toàn cầu”, “Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ “, “Vùng đất huyền thoại”, “Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Châu Âu ” và “Vườn bách thú”. Ngoài những đồ vật của các nước được trưng bày triển lãm cố định, nơi đây còn có những chương trình biểu diễn định kỳ của các đoàn nghệ thuật khác nhau với quy mô lớn mô phỏng chương trình biểu diễn của các công viên nổi tiếng thế giới như “Thế giới nước” của hãng Universal, “Fantasmic” của hãng MGM… Nổi bật trong chương trình này là 14 hiệu quả với lửa, nước và các loại máy móc trong 30 phút nhằm tạo nên một “hiệu quả đầy ngạc nhiên” cho khán giả. Chương trình du lịch bao gồm: Fire Balls (Bóng lửa), Fire Sticks (gậy lửa) và Torpedo Fires, tạo ra những hiệu quả ngoạn mục về thị giác.

du lịch hàn quốc

Tại khu “Vườn bốn mùa” của công viên Everland tràn ngập hoa tulip. 140 chủng loại hoa tulip khác nhau này đang thu hút sự chú ý của du khách và 400 ngọn đèn halogen đã được lắp đặt để phục vụ khách tham quan ban đêm. Xung quanh công viên có rất nhiều nhà hàng nhỏ phục vụ các món ăn truyền thống của Hàn Quốc cũng như đồ ăn nhanh cho các du khách muốn dành thời gian trải nghiệm thật nhiều các trò chơi cảm giác mạnh ở khu “Vịnh Caribbe” hay “Đường cao tốc”. Đây cũng là nơi thu hút nhiều cặp đôi tay trong tay dạo chơi giữa rừng hoa muôn màu, thăm khu vườn thú hay đi cáp treo ngắm cảnh, xem Dinh Tổng thống. Bậc cầu thang của công viên này chính là nơi hai nhân vật chính của bộ phim “Tên tôi là Kim Sam Soon” dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong cảnh kết đầy ấn tượng.

Đến đảo Nami hát Bản tình ca mùa đông

Đảo Nami (Naimiseom) thuộc tỉnh Gangwon có diện tích 400.000m2, chu vi 6 km, cách sông Hàn 63 km về phía Bắc, được đặt theo tên của Tướng Nami trong lịch sử Hàn Quốc, người đã chiến đấu anh dũng và mất ở tuổi 27. Đảo có hình dáng trông như một chiếc lá nổi yên bình trên mặt hồ CheongPyung của dòng sông Bukhan. Nét đặc trưng của hòn đảo chính là hệ thực vật phong phú với những hàng cây thẳng tắp lá chuyển màu rõ rệt theo mùa, không khí mát lạnh vào mùa hè và tuyết rơi dày vào mùa đông. Đây là nơi nghỉ dưỡng thơ mộng và yên bình, được nhiều du khách biết đến sau khi bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc Bản tình ca mùa Đông được quay tại đây.

Những thước phim đặc tả nụ hôn nồng cháy dưới hàng cây tuyết phủ của chàng Kang Jun Sang (do Bae Yong Joon đóng) và nàng Joong Woo Jin (do Choi Ji Woo đóng) đã khiến nơi đây trở không chỉ là phim trường thiên nhiên đặc sắc mà còn trở thành nơi được các cặp đôi xứ Hàn chọn làm địa điểm chụp ảnh lưu niệm hay tuần trăng mật.

Jeju – ốc đảo của tình yêu lứa đôi

Địa danh mà mọi nhân vật trong phim Hàn Quốc nhắc đến khi muốn đi du lịch chính là đảo Jeju. Đến đây, mọi thứ dường như lắng đọng, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tạo cho bạn một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Nằm cách bờ biển phía bắc Hàn Quốc khoảng 60 dặm, đảo Jeju rộng 73 km, dài 41 km, được bao bọc bởi đại dương mênh mông tràn ngập nắng, gió và phong cảnh thiên nhiên kỳ diệu. Hòn đảo có diện tích lớn, hệ sinh thái phong phú và nhiều nét văn hóa độc đáo của các dân tộc sinh sống nơi đây.

Một trong những đặc trưng thú vị nhất của Jeju chính là lớp đất đá ấn tượng nơi đây cùng những vườn quýt vàng đặc sản. Hòn đảo vốn được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa nên đến đâu bạn cũng thấy toàn đá màu đen trông rất huyền bí. Đá nằm khắp hai bên đường, xếp thành hàng rào, đá nằm dọc các bờ biển, đá được tạc tượng, đá làm dịu lại sắc vàng quýt chín trĩu quả, sắc đỏ rực của rừng cây đang trút lá, sắc xanh rờn của những thảm cỏ… Con đường dẫn lên đỉnh núi lửa Seongsan II Chulbong lắng đọng và êm đềm. Miệng núi lửa có hình lòng chảo, rộng khoảng 600 m, bao quanh là 99 tảng đá nhọn. Người ta thường đến đây ngắm cảnh bình minh từ miệng núi lửa trong không gian yên bình. Trung tâm Du Lịch Đảo Jeju còn có ngọn núi lửa nổi tiếng là Halla, cao 1.950 m so với mặt nước biển, có hệ sinh thái bán nhiệt đới và ôn đới phong phú và đa dạng.

Nối liền với phía tây bắc của đỉnh núi là đồi cỏ xanh thoai thoải dần xuống ngôi làng cổ Seongsan lấp lánh dưới nắng vàng. Xa xa là những cánh đồng hoa cải đẹp mơ màng. Những con đường làng bé nhỏ len vào các khu nghỉ dưỡng khá tĩnh lặng. Tất cả đều tạo cho Đảo Jeju một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn, quyến rũ đến vô cùng.

Không thể kể hết danh sách những bộ phim Hàn Quốc lấy bối cảnh là đảo Jeju nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến Nàng Dae Jang Geung, bộ phim quốc bảo của văn hóa Hàn Quốc.

Ngoài những địa điểm quen thuộc kể trên, màn ảnh Hàn Quốc cũng ít nhiều gây được ấn tượng cho khán giả với khung cảnh của đảo Ulreungdo, Geomundo… hay khu trượt tuyết Yongpyong nổi tiếng.