Những điều cần biết khi mua sắm ở Hồng Kông

99

Mua sắm ở Hồng Kông luôn rất hấp dẫn du khách du lịch Hồng Kông, nhưng bạn cần phải chuẩn bị tinh thần nếu như không muốn mất tiền vô lý ở thiên đường shopping này.

Hồng Kông là một thành phố không ngủ, nơi hội tụ của vô vàn thương hiệu từ bình dân đến siêu sang. Chính vì thế mà mua sắm ở Hồng Kông luôn hấp dẫn du khách.

Du lịch Hồng Kông
Hồng Kông là thiên đường mua sắm nhưng cũng có rất nhiều cạm bẫy.

Đừng ngại trả giá

Tại Hồng Kông, các nhân viên bán hàng không mấy khi giảm giá, đặc biệt là các cửa hàng đồ hiệu. Nhưng nếu muốn một mức giá hấp dẫn hơn, bạn hãy cứ mạnh dạn mặc cả với người chủ. Kinh nghiệm cho thấy nhiều khách du lịch có thể mua cho mình những món đồ giá chỉ bằng nửa niêm yết. Còn nếu muốn rẻ hơn nữa, hãy chọn những quầy nhỏ ven đường, nhưng như thế sẽ dễ gặp rủi ro vì mặt hàng có thể không được bảo hành.

Tỉnh táo khi mua hàng

Với bất cứ cửa hiệu nào ghé qua, hãy kiểm tra giá cả thật kỹ trước khi mua hàng vì tình trạng lừa đảo không phải là hiếm. Nhiều nơi lừa khách du lịch bằng cách đưa ra mức giá quá cao, nhiều nơi lại không treo giá như khu Tsim Sha Tsui. Cách tốt nhất là hãy đi đảo qua một vài nơi, chọn lấy mức giá ưng ý nhất trước khi quyết định mua đồ.

Để ý đến chính sách bảo hành

Tại Hồng Kông, chuyện những món hàng chỉ được bảo hành tại nơi này không phải là hiếm. Đây được xem là đặc thù của thiên đường mua sắm này. Bởi vậy khi mua hàng bạn phải để ý. Nhớ trả lại thẻ bảo hành cho bên phân phối để được đổi lấy thẻ bảo hành toàn cầu cho sản phẩm bạn mua.

Lưu ý với những ai mê đồ cổ và hội họa

Hồng Kông là nơi hội tụ của rất nhiều đồ cổ Trung Quốc. Những người say mê sẽ vào cửa hiệu có tiếng hay trung tâm đấu giá để mua vì đồ cổ giả mạo tràn lan khắp nơi. Bạn chỉ nên chọn cửa hàng có tên tuổi, như trung tâm đấu giá Christie, các cửa hiệu đồ cổ khác tập trung ở phố Wyndham hay đường Hollywood tại khu Trung tâm và Sheung Wan. Những nơi này cũng là thiên đường cho các món đồ hội họa. Rất nhiều bức tranh, điêu khắc, đồ gốm tinh xảo được đem ra đây từ Trung Quốc đại lục hay nhiều quốc gia châu Á khác. Hàng năm, có các triển lãm nổi tiếng như Art Basel, triển lãm đi bộ, Le French May…

Du lịch Hồng Kông
Bạn đừng quên trả giá khi mua hàng.

Tìm đúng nơi bán đồ thời trang

Cách tốt nhất để tìm thấy những thương hiệu thời trang lớn là bạn vào các khu mua sắm như IFC, Landmark ở bên đảo Hồng Kông, Times Square ở vịnh Causeway, Pacific Place ở khu Admiralty và Harbour City tại Tsim Sha Tsui (đảo Cửu Long). Nhiều nhãn hàng lớn như Prada còn có các cửa hàng outlet tại Horizon Plaza. Tại đây bạn có thể tìm cho mình nhiều đồ giảm giá.

Nếu tìm đến những nhãn hàng thời trang địa phương, bạn cũng có thể hài lòng về gu thẩm mỹ. Sheung Wan, Wan Chai và Tsim Sha Tsui là nơi tụ tập những cửa hàng như thế. Bạn cũng đừng quên trả giá để mua được những món đồ rẻ nhất tại nơi này.

Tỉnh táo với đồ điện tử

Bạn có thể dễ dàng mua đồ điện tử ở Hồng Kông, nhưng nơi đây cũng loạn các loại giá. Hãy thử đến Mong Kok, Sham Shui Po hay các khu Wan Chai, Tsim Sha Tsui. Đại đa số các cửa hàng đều rất nhiệt tình và thoải mái nhưng hãy tỉnh táo vì nhiều nơi sẽ gạ bán cho bạn đồ second-hand được đánh bóng lại. Theo kinh nghiệm thì khu Wan Chai có vẻ an toàn nhất cho khách mua. Riêng những ai mua camera, khu phố Stanley là lựa chọn số một. Tuy nhiên đừng mua những camera không gắn giá ở cửa hiệu.

Dành cho ai mê trang sức

Tại Hồng Kông, các loại trang sức được bày bán la liệt và giá cả cũng thuộc loại rẻ nhất thế giới. Tsim Sha Tsui và Mong Kok là hai lựa chọn hợp lý cho bạn nếu muốn mua đồ trang sức vì thực tế, cả khách du lịch lẫn bản xứ đều chủ yếu mua hàng ở hai khu này. Đồng hồ cũng được bày bán la liệt, từ thương hiệu cao cấp như Rolex đến các loại độc như đồng hồ chạy được dưới nước của lính Nga. Khu City Chain là gợi ý dành cho bạn, nhưng nhớ kiểm tra giá trước khi mua