Du lịch Malaysia khám phá thiên đường lặn Sipadan

Bên cạnh các bãi biển đẹp, du lịch Malaysia còn thu hút nhiều du khách với các điểm lặn san hô tuyệt đẹp. Trong đó Sipadan được xem như là thiên đường lặn của đất nước này.

308

Nếu là người đam mê lặn biển thì bạn chắc chắn không muốn bỏ qua Sipadan – nơi được xem như là thiên đường lặn của du lịch Malaysia.

du lịch malaysia

Sipadan rộng 40 mẫu Anh, cách cảng Semporna của Malaysia ở Biển Celebes 36km về phía nam.  Tại Sipadan Malaysia bạn có thể có dịp được nhìn thấy nhiều rùa xanh, các loài ghẹ,…

Sipadan là hòn đảo núi lửa duy nhất của Malaysia, rộng 600m là một địa điểm lí tưởng để lặn, với hàng trăm loài san hô mọc trên đỉnh của hình nón núi lửa đã tuyệt chủng tạo thành Sipadan là nơi sinh sống của hơn 3000 loài cá. Bao gồm các loài cá lớn, rạn san hô trắng, rạn san hô xám…

Một số địa điểm lặn ở Sipadan

1. Barracuda Point

Điểm lặn đầu tiên bạn nên khám phá khi đến với Sipadan là Barracuda Point. Một trong những điểm lặn tốt nhất của hòn đảo là Barracuda, đó là một bức tường lặn đến một kênh rộng với dòng chảy mạnh chảy qua nó. Bạn sẽ nhìn thấy các rạn san hô dọc theo đáy kênh và một số loài như: cá chình moray, bạch tuộc, cá bò cạp, rùa xanh,…

2. Hang Rùa

Điểm lặn Hang Rùa nằm cách bờ 5m, đến đây bạn có thể nhìn thấy những chú rùa nằm trên gờ. Đặc biệt ở đây có một hang động khổng lồ rộng khoảng 20m xuống dẫn vào một hang động rộng lớn.  Để có thể lặn ở Hang Rùa bạn cần phải có giấy chứng nhận hợp lý để khám phá hang động, có xu hướng đi chơi gần hang động, được nhìn thấy rõ nhất khi bạn đang tăng dần.

3. West Ridge, Vườn treo, Tôm hùm Lair và Staghorn Crest

Tiếp tục chuyến hành trình khám phá Sipadan là phía Tây của Sipadan. Thời gian lặn lí tưởng nhất ở Tây Sipadan là buổi chiều, khi các dòng chảy hướng về phía Nam. Nếu bạn lặn trúng những ngày trời đẹp, bạn có thể lặn tới 40 điểm lặn ở đây và bạn có dịp ngắm nhìn các rạn san hô màu xám, thậm chí là cá mập đầu búa. Trong các khe đá tại Lobster Lair ẩn hiện những con tôm hùm nhút nhát; Ngoài ra bạn cũng sẽ có dịp ngắm khu vườn san hô Staghorn Crest trong vùng nước nông, nơi có rất nhiều loài cá ngựa,…và san hô mềm tại West Ridge. Lưu ý là để khám phá khu vực phía Tây bạn nên đi theo nhóm nhé không nên đi một mình nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.