13 tấm bản đồ sẽ làm thay đổi cách bạn nhìn nhận về nước Mỹ

153

Nếu bạn chưa có cơ hội du lịch Mỹ bạn có thể xem qua các kênh tranh ảnh, truyền hình hay đơn giản chỉ là bản đồ thống kê những điều bạn chưa hề biết đến. Theo Brightside, bạn có thể định vị được các tiểu bang cũng như thành phố của chúng, nhưng cuối cùng thì mục đích tồn tại của các tấm bản đồ là gì? Liệu bạn có thể định vị được tất cả các tiểu bang và chỉ ra tên của chúng? Một khảo sát cho thấy Iowa và Missouri là hai trong số những bang mà rất ít người có thể nhớ được, trừ khi họ sống ở đó.

Brightside chỉ cho cách bạn muốn nhìn nước Mỹ trên một khía cạnh mà bạn chưa thấy.

1. Tiểu bang trả lương cao nhất

du lịch mỹ

Dựa trên một nghiên cứu của kênh ESPN, huấn luyện viên bóng đá Mỹ hoặc bóng rổ ở các trường đại học được trả lương cao nhất. Trong năm 2017, đứng đầu danh sách với quỹ lương 11.1 triệu Dollar là Nick Saban – huấn luyện viên bóng đá Mỹ ở đại học Alabama.

2. Tên các bé trai thường gặp

William được đặt nhiều cho các bé trai ở vùng đông nam, trong khi đó Noah là cái tên thịnh hành ở vùng tây nam.

3. Các tên bé gái thường gặp

Emma là cái tên được đặt nhiều nhất cho các bé gái ở Mỹ, tiếp theo đó là Olivia và Ava

4. Lưu vực các sông ở Mỹ

Một nhà địa lý và nhà phân tích thông tin địa lý, bản đồ trên đưa ra thông tin về lưu vực các con sông trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Có 18 lưu vực sông chính ở 48 tiểu bang nội địa Hoa Kỳ, nhưng dựa trên màu sắc ở tấm bản đồ, có thể thấy hệ thống sông Mississippi, bao gồm cả nhánh Mississippi thượng và hạ chiếm ưu thế hơn cả.

5. Bản đồ che phủ rừng của Mỹ

Trên bản đồ, màu đen tượng trưng cho 0% diện tích có rừng, màu xanh có nghĩa xấp xỉ 100% diện tích có rừng che phủ.

6. Thống kê các vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO trên toàn nước Mỹ

Tài khoản Swizec của trang Imgur tạo một bản đồ thống kê những báo cáo về UFO trên toàn nước Mỹ. Màu xanh càng đậm, tượng trưng cho càng nhiều vụ việc (tính trên đầu người). Các vòng tròn tượng chưng cho vụ báo cáo trên quy mô dân số.

7. Bản đồ mật độ dân số

Bản đồ trên cho thấy mật độ dân số của 48 bang nội địa Hoa Kỳ.

8. Kích thước so sánh giữa mặt trăng và nước Mỹ.

9. Bản đồ ô nhiễm ánh sáng. 

10. Các danh từ được dùng thay cho đồ uống có ga, có đường

11. Chỉ một nửa dân số mỹ sống trong diện tích của 9 tiểu bang.

12. Để gọi tên một nhóm đông người, người Mỹ dùng cách nào?

Dựa trên nghiên cứu của đại học bắc Carolina NCSU, “You guys” là từ được sử dụng phổ biến nhất.

13. Bản đồ hiển thị các thương hiệu nổi tiếng nhất đến từ mỗi tiểu bang.