Tổng hợp các điểm tham quan và giá vé khi du lịch Đà Lạt

80

Dưới đây là danh sách các địa điểm tham quan hấp dẫn khi du lịch Đà Lạt:

1/ Cánh đồng hoa Lavender Cầu Đất: cách trung tâm khoảng 30km

Hướng dẫn di chuyển: Từ khu trung tâm di chuyển thẳng đường Trần Hưng Đạo đến Hùng Vương, cuối đường quẹo hướng Trại Mát chạy đến Đồi Chè Cầu Đất, bên trong Cầu Đất Farm là cánh đồng hoa Lavender.

Đây là một điểm tham quan mới lạ được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và check-in hiện nay, giá vé vào tham quan chụp ảnh với cánh đồng hoa Oải Hương Cầu Đất – Đà Lạt này là 100.000đ/người lớn và 50.000đ/trẻ em.

2/ Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu Đà Lạt: cách trung tâm khoảng 11km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt chạy đến khu vực Trại Mát, đến Ga Trại Mát bạn đi thẳng, nhìn bên tay trái bạn sẽ thấy có bảng chỉ dẫn đi tới vườn Hoa Cẩm Tú Cầu đi thêm 1,5km nữa bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn bên tay trái đường vào cánh đồng hoa đi thêm khoảng 500m nữa là tới.

Cánh đồng này làm nên cơn sốt cho rất nhiều bạn trẻ, cánh đồng toạ lạc tại Trại Mát này có giá vé vào cổng chụp ảnh là: 20.000đ/người lớn và 10.000đ/trẻ em.

3/ Cafe F Cánh Đồng Hoa Đà Lạt: Đèo Mimosa, cách trung tâm khoảng 9km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt bạn tìm tới đường Trần Hưng Đạo xuống đường Khe Sanh. Đi hết đường Khe Sanh bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn đến đèo Mimosa đoạn này bạn đi chậm vì đường hơi gồ ghề. Khi thấy bảng của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đi thêm khoảng gần 4km nữa bạn sẽ thấy quán cà phê F Cánh Đồng Hoa ở bên phía tay trái.

Cánh đồng hoa với rất nhiều loài hoa xinh đẹp khoe sắc này toạ lạc tại chân đèo Mimosa, giá vé vào chụp ảnh tại F Cánh Đồng hoa là 30.000đ/người lớn và 20.000đ/trẻ em.

4/ Khu du lịch Thác Prenn: Quốc lộ 20, cách trung tâm khoảng 12km

Hướng dẫn di chuyển: Từ trung tâm bạn đi ra hướng đèo Prenn => hết đèo nhìn bên tay trái là thấy bảng khu du lịch thác Prenn Đà Lạt.

Giá vé vào cổng cho người lớn tại khu du lịch thác Prenn là 30.000 đồng và trẻ em là 15.000 đồng.

5/ Hoa Sơn Điền Trang: Tiểu khu 159, hướng đi đèo Tà Nung, cách trung tâm khoảng 9,5km

Hướng dẫn di chuyển: Từ trung tâm thành phố khu Hòa Bình bạn đi theo đường 3/2 => đường Hoàng Văn Thụ => đường Cam Ly => qua làng hoa Vạn Thành => Tỉnh Lộ 725 hay còn gọi là đèo Tà Nung đi thêm khoảng 3km nữa là tới.

Đây là một điểm tham quan du lịch Đà Lạt vừa mới khai trương vào đầu năm 2018, giá vé vào cồng cho người lớn: 30.000đ/người và trẻ em là 15 000đ/người. Bên cạnh đó nếu bạn tham gia các chương trình teambuiding ở sân của khu du lịch sẽ được tính thêm là 70.000đ/người. Ngoài ra nơi đây còn có dịch vụ ăn uống, thuê dàn nhạc, sân khấu…

6/ Khu du lịch Lá Phong Đà Lạt: 45 Đặng Thái Thân, phường 3, cách trung tâm hơn 3km

Hướng dẫn di chuyển: từ chợ Đà Lạt di chuyển theo Quốc lộ 20 đến Đặng Thái Thân là đến khu du lịch.

Giá vé vào cổng cho người lớn là 50.000đ/người và trẻ em là 35.000đ/người.

7/ Khu du lịch Thác Datanla: Quốc lộ 20, cách trung tâm khoảng 5,5km

Hướng dẫn di chuyển: từ chợ Đà Lạt di chuyển theo tuyến Quốc lộ 20 qua đoạn Trúc Lâm Yên Tử là đến.

Giá vé vào cổng khu du lịch thác Datanla là 30.000đ/người lớn và 15.000đ/trẻ em. Vé Máng Trượt 50.000đ/1 người lớn và 30.000đ/trẻ em khứ hồi. Một chiều 35.000đ/người lớn và 20.000đ/trẻ em.

8/ Điểm du lịch Thác Voi – Thị Trấn Nam Ban – Lâm Hà: Cách trung tâm khoảng 28km

Hướng dẫn di chuyển: Từ trung tâm thành phố khách du lịch di chuyển đến đường 3/2 => đường Hoàng Văn Thụ => Làng Hoa Vạn Thành => Đi xuống đèo Tà Nung => đi thêm 25km đến thị trấn Nam Ban => tới Thác Voi bên tay phải.

Giá vé: 20.000đ/người lớn, trẻ em 5.000đ.

9/ Thác hang Cọp – Đà Lạt: cách trung tâm 16km

Hướng dẫn di chuyển: Di chuyển theo Quốc lộ 20 đến đoạn đường qua Thác Hang Cọp.

Giá vé tham quan thác Hang Cọp là 10.000đ/người lớn miễn phí cho trẻ em và gửi xe.

10/ Dinh III – Dinh Bảo Đại: 1 Triệu Việt Vương, Phường 4, cách trung tâm khoảng 2,3km

Hướng dẫn di chuyển: Di chuyển theo tuyến Lê Hồng Phong – Triệu Việt Vương

Giá vé: 25.000đ/người lớn. Trẻ em trên 1m2 tính giá vé bằng người lớn, thấp hơn 1m2 được miễn phí vé tham quan.

11/ Khu du lịch Đồi Mộng Mơ: Số 5 Mai Anh Đào, cách trung tâm khoảng 5,3km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt di chuyển theo đường Đinh Tiên Hoàng – Mai Anh Đào.

Giá vé là 50.000đ/người lớn và 30.000đ/trẻ em.

12/ XQ sử quán Đà Lạt: 258 đường Mai Anh Đào, cách trung tâm khoảng 5,5km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt di chuyển theo đường Đinh Tiên Hoàng – Mai Anh Đào.

Giá vé tại XQ sử quán Đà Lạt là 20.000đồng/ người lớn và trẻ em được miễn phí vé tham quan.

13/ Biệt thự Hằng Nga (Crazy house): Số 3 Huỳnh Thúc Kháng, cách trung tâm khoảng 1,3km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt di chuyển theo tuyến Nguyễn Văn Cừ – Bà Triệu – Huỳnh Thúc Kháng.

Giá vé cho người lớn tham quan Biệt Thự Hằng Nga là 40.000đ và trẻ em là 20.000đ.

14/ Thác Camly Đà Lạt: gần cuối đường Hoàng Văn Thụ, cách trung tâm khoảng 3km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt di chuyển theo tuyến Đoàn Thị Điểm – Hoàng Văn Thụ.

Giá vé cho người lớn là 20.000 đồng/người và 10.000 đồng/trẻ em.

15/ Khu du lịch Thung lũng tình yêu: trên đường Mai Anh Đào, cách trung tâm khoảng 6,2km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt di chuyển theo đường Đinh Tiên Hoàng – Mai Anh Đào.

Giá vé cho người lớn là 100.000 đồng và 50.000đ/trẻ em.

16/ Khu du lịch Hồ Than thở: Hồ Xuân Hương, Phường 12, cách trung tâm khoảng 5,8km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt di chuyển theo tuyến Quang Trung – Hồ Xuân Hương.

Giá vé cho người lớn là 20.000 đồng và 10.000đ/trẻ em.

17/ Khu du lịch núi Langbiang: Cách trung tâm khoảng 10,4km

Hướng dẫn di chuyển: Di chuyển theo tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đan Kia – Langbiang.

Giá vé cho người lớn là 30.000 đồng và 15.000đ/trẻ em.

18/ Khu du lịch Làng Cù Lần: Lạc Dương, cách trung tâm khoảng 22km

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo hướng Thung lũng vàng hoặc LangBiang. Ra đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chạy thẳng đến ngã 3 giáo xứ Tùng Lâm. Bạn sẽ thấy một hướng đi LangBiang và một hướng vào đường Ankroet. Rẽ trái vào đường Ankroet và tiếp tục chạy thẳng thêm 15km nữa sẽ đến.

Giá vé cho người lớn là 60.000 đồng. Trẻ em dưới 1m2 được miễn phí vé.

19/ Khu du lịch Thung Lũng Vàng: Thôn Lạt Đồng, Xã Lát, Huyện Lạc Dương. Cách trung tâm khoảng 14km.

Hướng dẫn di chuyển: Từ chợ Đà Lạt rẽ một chiều Nguyễn Văn Trổi, đến ngã 3 chùa Linh Sơn thì rẻ trái sẽ xuống đường Phan Đình Phùng. Gặp đường Phan Đình Phùng rẻ phải, tiếp tục đi hết đường Phan Đình Phùng rẽ trái là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đi tiếp đến ngã ba Tùng Lâm (bên trái có giáo đường giáo xứ Tùng Lâm) rẽ trái vào đường Ankroet. Tiếp tục đi thẳng hơn 4km là đến Thung Lũng Vàng.

Giá vé cho người lớn là 40.000 đồng và 20.000 đồng/trẻ em.

20/ Vườn hoa thành phố Đà Lạt: Trần Quốc Toản, cách chợ Đà Lạt khoảng 2,4km

Hướng dẫn di chuyển: từ chợ Đà Lạt bạn chạy theo tuyến Trần Quốc Toản là sẽ đến.

Giá vé cho người lớn là 30.000 đồng và 15.000 đồng/trẻ em

21/ Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm khứ hồi: Đồi Robin, cách trung tâm khoảng 3,1km

Hướng dẫn di chuyển: Từ trung tâm di chuyển theo hướng đường Quốc lộ 20 – rẽ sang Đống Đa.

Giá vé khứ hồi qua về cho người lớn là 80.000 đồng và 40.000 đồng/ trẻ em. Chuyến 1 chiều là 60.000 đồng/ người lớn, 40.000 đồng/ trẻ em.

22/ Biệt điện Trần Lệ Xuân – Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV (Mộc bản triều Nguyễn): Số 2, Yết Kiêu. Cách trung tâm khoảng 2,3km.

Hướng dẫn di chuyển: Từ trung tâm Đà Lạt di chuyển theo tuyến Nguyễn Văn Cừ – Trần Bình Trọng.

Giá vé cho người lớn là 15 000đ vàtrẻ em được miễn phí.

23/ Bảo Tàng Lâm Đồng – Dinh Nguyễn Hữu Hào (Cung Nam Phương Hoàng Hậu): 04A Hùng Vương, cách trung tâm khoảng 3,1km.

Hướng dẫn di chuyển: Từ trung tâm di chuyển theo tuyến Trần Hưng Đạo đến vòng xoay Phạm Hồng Thái đi thẳng nhìn sang tay phải là đến.

Giá vé cho người lớn là 10.000đ Trẻ em được miễn phí.

24/ Đường hầm điêu khắc – Đường Hầm Đất Sét Đà Lạt (Dalat Star): Cách trung tâm khoảng 13km.

Hướng dẫn di chuyển: Từ trung tâm di chuyển đến cuối hồ Tuyền Lâm theo tuyến Triệu Việt Vương.

Giá vé cho người lớn là 60.000đ/người lớn và trẻ em 30 000đ

25/ Vườn Dâu Hiệp Lực – Vườn Dâu Thủy Canh Công Nghệ Cao: Cù Chính Lan, cách trung tâm khoảng 6,4km.

Giá vé cho người lớn là 10.000đ/1 người lớn và Trẻ em miễn phí.

26/ Ma rừng lữ quán: Lạc Dương, cách trung tâm khoảng 21km

Hướng dẫn di chuyển: Muốn đến Ma Rừng lữ quán, du khách phải chạy thẳng đừng đến Tùng Lâm, hướng đi Thung lũng Vàng, sau đó đến ngã ba hướng khu du lịch Suối Vàng thì rẽ trái sẽ thấy ngay biển chỉ dẫn đến Ma Rừng Lữ Quán, từ đây du khách đi khoảng 7km sẽ gặp một con đường đất đá và di chuyển bằng xe máy để tận hưởng cảm giác băng rừng vượt suối khoảng 2km là đặt chân đến mảnh đất Ma Rừng.

Giá vé tự trả vào cái thùng gỗ phía trước. Giá 10.000đ/1 người lớn. Sinh viên, người lớn tuổi, trẻ em miễn phí tham quan.

27/ Đồi cỏ hồng Đà Lạt: 

– Đồi cỏ hồng ở khu vực thung lũng vàng: Nằm gần ngay khu du lịch Thung Lũng Vàng trong một khu vực rộng lớn với view đẹp cùng rừng thông xanh ngắt, địa điểm này được các bạn trẻ check in và chia sẻ nhiều nhất trên Facebook.

Hướng dẫn di chuyển: Đường vào đồi cỏ hồng này rất dễ đi vì toàn đường lớn ô tô 45 chỗ cũng đi được nhưng chỉ tới gần chỗ bán vé vào khu du lịch thung lũng vàng thôi nhé, sau đó bạn sẽ thấy một đường mòn lên dốc, cứ đi thêm một đoạn nữa thì đồi cỏ hồng sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn, để tham quan đẹp nhất bạn nên đi sâu vào trong nhé vì ở ngoài nhiều người đến đi lại nhiều nên nó không đẹp bằng. Bạn chú ý nếu đi vào những ngày mưa thì đường sẽ rất lầy vì đoạn vào là đường đất.

– Đồi cỏ hồng khu vực cây cô đơn: Khu vực này rất khó tìm nếu bạn đi lần đầu sẽ rất khó tìm ra, chính vì thế nơi đây có vẻ đẹp riêng rất hoang dã như hồ nước và những đàn ngựa tung tăng đi dạo.

Hướng dẫn di chuyển: Để đi đến đây một cách chính xác bạn nên kiếm một người đã từng đến đây chứ đừng tự mình tìm tới nhé vì nó rất khó kiếm và một số bạn đã đi lạc sang khu vực khác. Từ khu du lịch Thung Lũng Vàng bạn đi thẳng theo đường Ankroet tới đập thủy điện Ankroet bạn tiếp tục đi qua khu du lịch sinh thái Tiên Sa đi thêm một đoạn dài nữa bạn sẽ thấy một bãi đất trống ở bên phía tay phải. Tập trung chú ý bạn sẽ thấy một con đường mòn nhỏ, đi theo nó bạn sẽ thấy một con suối nhỏ, băng qua là bạn đã tới được cây thông cô đơn nổi tiếng rồi đó.