Du lịch Huế | 2 ngày lên rừng xuống biển chinh phục Lăng Cô

372

Thật thiếu sót nếu du lịch Huế mà bạn lại không biết đến Lăng Cô. Liên hệ ngay đến số hotline 1900 5454 40 đặt phòng khách sạn/ resort Huế để khám phá trọn vẹn nơi đây.

Vốn nổi tiếng với danh xưng “người đẹp làng chài”, Lăng Cô đẹp cả “sắc vóc” lẫn “thần thái” khi thiên nhiên ưu ái nơi đây từ khí hậu đến phong cảnh non nước hữu tình. Tại sao bạn không đến ngay đây trong chuyến du lịch hè này.

Ngày 1: Vượt đèo Hải Vân, ngắm trọn Lăng Cô hiền hòa

du lịch Huế
Vượt đèo Hải Vân

Nếu chọn du lịch Huế, bạn có thể chinh phục cung đường tuyệt tác của thế giới. Đèo Hải Vân Được mệnh danh là con đèo hiểm trở nhất Việt Nam với dốc đứng 45 độ cùng những khúc ngoặt bất tử. Với độ cao 500m so với mặt nước biển và thường xuyên có mây giăng lối nên đèo Hải Vân còn có tên gọi khác là đèo Vân Mây. Mặc dù nguy hiểm, nhưng bù lại nơi đây chính là địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm trọn vẻ đẹp của Lăng Cô và thành phố Đà Nẵng.

Trên đỉnh đèo có một cửa ải gọi là Hải Vân Quan, đã được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, được xây dựng với mục đích quân sự. Công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, trụ sự, pháo đài thần công… vào thời nhà Trần và được tu sửa vào thời nhà Nguyễn, cửa quay mặt về phía Quảng Nam có để tên là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”… bạn có thể khám phá.

Ngâm mình dưới làn nước trong xanh ở những bãi biển đẹp

Địa hình bằng phẳng kéo dài hình vòng cung, bên trên là núi chạy dài ra biển và sở hữu dải cát trắng mịn, bãi biển Lăng Cô lọt vào top những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nơi đây gần như còn nguyên sơ, cùng với những chiếc thuyền chài neo đậu làm cho nơi đây càng trở nên yên bình.

Biển Chân Mây cũng là một bãi biển đẹp ở Lăng Cô được nhiều người lựa chọn tham quan khi du lịch nơi đây. Nằm cuối đường Chân Mây của thị trấn Lăng Cô, nơi con sông Bù Lu đổ ra biển, bãi biển Chân Mây, bạn sẽ được ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp của bãi biển Chân Mây có dòng nước xanh mát hòa vào biển rộng bao la màu ngọc bích đẹp mắt. Đứng từ bãi biển này có thể nhìn thấy khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô trên mỏm núi vươn ra biển phía xa. Trên bãi biển trải dài này là những cột gỗ mắc những bóng đèn thắp sáng cho các cuộc lửa trại ban đêm nhộn nhịp trên biển, nhưng vào ban ngày lại rất mộc mạc nên thơ. Những trưa nắng hè trời quang mây tạnh, người ta có thể thấy những con sóng như mặt hồ vỗ về, không gian bỗng chốc hóa yên bình đến lạ.

Ngày 2: Khám phá làng chài và đầm Lập An thơ mộng

Du lịch Huế không chỉ để tham quan các thành nội ưu quyền mà còn để khám phá những làng chài thơ mộng. Nằm nép mình dưới chân Hải Vân Quan huyền thoại, đầm Lập An quyến rũ du khách với mặt nước xanh trong vắt đến độ có thể thấy được cá bơi lội dưới đáy, trên không là từng lớp mây trời lãng đãng, xa xa có những ngọn núi mờ ảo. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình mà ít nơi nào có được. Những chiếc cầu gỗ nhỏ xinh xắn của ngư dân “mọc” lên giữa mặt nước càng làm cảnh vật thêm thơ mộng. Với những thời khắc đẹp ngỡ ngàng như khi mây lồng bóng nước, như cầu vồng vắt ngang bầu trời sau cơn mưa cũng là những giây phút “đốn tim” bao người.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên sơn kỳ thủy tú kia, khu làng chài Lăng Cô êm ả, nép mình dưới chân đèo Hải Vân hùng vĩ lại có sức hấp dẫn rất riêng. Sau những giờ mưu sinh, từng chiếc ghe, thuyền neo đậu ở đầm Lập An càng điểm tô thêm cho nét thanh bình của làng chài. Những thanh niên trai tráng lo chuyện tu sửa các phương tiện, phụ nữ thì tất bật chuyện giặt rồi vá lưới để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi tiếp theo, còn những em nhỏ tung tăng chơi đùa trên bãi cát với một quả bóng cũ. Dường như cuộc sống có kham khổ đến mấy cũng không thể làm tắt đi nụ cười rạng rỡ trên môi những người con của biển.

Những món ngon ở Lăng Cô nên thưởng thức

Lăng Cô nổi tiếng với sự giao thoa của nhiều khu vực, nhiều khí hậu và địa hình khác nhau, chính vì thế thiên nhiên ban tặng cho Lăng Cô nguồn hải sản phong phú như tôm, vẹm xanh, sò méo, hàu hay nghêu… Đến đầm Lập An bạn có thể thưởng thức món tôm hùm nướng, đầu tôm chẻ đôi nấu canh chua hay ghẹ rang me rất ngon.

Vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, mùa biển lặng là lúc sò huyết Lăng Cô ngon nhất. Đến đây rồi thì nhất định bạn phải thử ngay món tiết canh sò huyết. Sò huyết tươi sống được chẻ ruột lấy tiết từng con trước khi chế biến. Điểm nhấn của món ăn này không chỉ đến từ nguyên liệu mà còn là cách nêm nếm gia vị để tạo nên sự hấp dẫn riêng. Ngoài rau nêm ngò gai, ngò om thường thấy, tiết canh sò huyết còn ăn kèm với nước xốt mù tạt. Tươi nhưng không tanh, nồng nhưng không gắt, món mang đến cho người thưởng thức một hương vị thật lạ lẫm. Ngoài ra, bạn cũng đừng bỏ qua những món ăn hấp dẫn khách như: bánh canh chả cua, gỏi sò huyết, mắm sò Lăng Cô…

Giờ thì bạn đã thấy thiếu sót thế nào nếu du lịch Huế mà lại không biết đến Lăng Cô chưa? Nếu bạn đã thật sự bỏ qua địa điểm tuyệt vời ấy thì hãy sắp xếp lịch trình của mình để quay lại Huế một lần nữa nhé!