Kinh nghiệm khám phá trọn vẹn Bán đảo Sơn Trà khi đi Đà Nẵng

501

Bán đảo Sơn Trà từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến thu hút nhất khi du lịch Đà Nẵng. Đến đây, bạn sẽ không bao giờ quên cảm giác bên cạnh là rừng, dưới chân là biển, cảm nhận thảm thực vật cùng hệ sinh thái thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng.

Thời điểm thích hợp để du lịch Bán đảo Sơn Trà

Khoảng thời gian từ tháng 10 tới tháng 2 năm sau thời tiết ở Sơn Trà thường mưa và có sương mù, đường trơn và hạn chế tầm nhìn sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến chuyến đi. Do đó, thời điểm đẹp nhất để tham quan bán đảo Sơn Trà là vào mùa hè – khoảng tháng 3 tới tháng 9.

Phương tiện di chuyển

– Ô tô: Nếu bạn đi bán đảo Sơn Trà theo một nhóm đông người thì thuê xe ô tô du lịch sẽ là một lựa chọn thuận tiện.

– Xe máy: Hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Nẵng đều có dịch vụ cho thuê xe máy nên các bạn không phải lo thuê xe máy ở Đà Nẵng đâu nhé. Giá cho thuê xe máy ở Đà Nẵng thì tùy loại xe ga, xe số và tùy khách sạn, trung bình sẽ từ 100.000đ – 150.000 vnđ/ngày.

đi đà nẵng

Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc di chuyển, các bạn có thể tham khảo lộ trình du lịch bán đảo Sơn Trà dưới đây:

Từ trung tâm thành phố, bạn dọc theo đường Yết Kiêu, ghé thăm bán đảo Sơn Trà – lên đỉnh Bàn Cờ – Nhà Vọng Cảnh để ngắm non nước ở Sơn Trà và đèo Hải Vân – thăm sân bay trực thăng. Sau đó đi dọc đường bạn có thể tham quan thêm cây đa ngàn năm – ngọn Hải Đăng – chùa Linh Ứng – bảo tàng Đồng Đình. Cuối cùng ghé thăm các bãi biển đẹp ở Sơn Trà như Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Đa,… để nghỉ ngơi, tắm biển và ngắm nhìn Đà Nẵng từ một góc nhìn khác vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.

Chơi gì, ở đâu trên Bán đảo Sơn Trà

1. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt

đi đà nẵng

Điểm dừng đầu tiên cho hành trình đó chính là ngôi chùa linh thiêng bậc nhất thành phố Đà Nẵng, chùa Linh Ứng tại Bãi Bụt. Lần đầu tiên chạm mặt Linh Ứng tự bạn sẽ phải thảng thốt trước sự vĩ đại của bức tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam 67 m hướng ra biển. Ngoài ra, đứng trên chùa là đỉnh núi cao gần 700 m, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ xa và dải bờ biển uốn cong với cát trắng kéo dài.

2. Đánh cờ với tiên ông trên đỉnh Bàn Cờ

Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa có 2 vị tiên thường hay đáp xuống đỉnh Sơn Trà chơi cờ nhưng mãi nhưng vẫn không phân thắng bại. Bỗng một hôm, chỉ vì ngắm tiên nữ bay xuống bãi biển để tắm thế là một ông đã lơ là để bị thua và tức giận ném bàn cờ xuống biển rồi bay về trời. Người dân đã dựng lại bàn cờ cùng tượng Đế Thích để ghi dấu ấn cho nơi đặc biệt này, từ đó có tên gọi Đỉnh Bàn Cờ.

Trên đường lên Đỉnh Bàn Cờ.

Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng được biết đến như “nóc nhà” của thành phố biển đẹp nhất miền Trung, là nơi có thể khiến bạn “ngẩn ngơ” như lạc vào tiên giới.

3. Cây đa ngàn năm

Điểm dừng chân mà hầu hết mọi người đều phải ghé khi đến Sơn Trà đó là cây đa ngàn năm. Được mệnh danh là “già làng của núi rừng”, cây đa ngàn năm với hàng trăm rễ phụ lớn nhỏ bám sâu vào lòng đất mẹ, vươn những tán lá xanh um về phía biển tạo cảnh quan đẹp có một không hai.

4. Mắt thần Đông Dương

Đây là cách gọi khác của trạm rađa 29 trên bán đảo Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà là nơi đóng quân của nhiều doanh trại quân đội. Trên đỉnh Sơn Trà có trạm rađa nằm ở độ cao 621 m so với mực nước biển, trạm rađa có nhiệm vụ cảnh giới và theo dõi không lưu của toàn bộ vùng nước Biển Đông, bao trùm lên toàn bộ vịnh Bắc Bộ và không phận của Lào, Campuchia. Với vị trí này cùng tầm quét sóng có thể vươn ra cả khu vực Đông Dương.

5. Cảng Tiên Sa sầm uất

Một địa danh nữa không thể bỏ qua trong chuyến khám phá bán đảo Sơn Trà, đó chính là cảng Tiên Sa. Cùng với cảng sông Hàn, cảng Tiên Sa là một trong hai hải cảng lớn của thành phố Đà Nẵng, giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết giao thông và phát triển kinh tế của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Tới đây, bạn có thể tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí thú vị tại khu du lịch sinh thái Tiên Sa.

6. Mũi Nghê

Mũi Nghê hay Hòn Nghê nằm phía Đông Nam bán đảo Sơn Trà, là nơi đón bình minh đầu tiên của TP. Đà Nẵng. Hiện nay, với vẻ đẹp hoang sơ của mình, Mũi Nghê đã được các nhà thiết kế tour du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà chọn để triển khai dịch vụ lặn biển và là một trong những điểm đến hấp dẫn nằm trong tour du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà. Tại Mũi Nghê, dịch vụ lặn biển được khai thác vì rất có tiềm năng, do vùng biển này có hơn 42 loài san hô quý hiếm.

7. Khám phá, tắm biển Sơn Trà

Các bãi biển xung quanh Sơn Trà như bãi Bụt, bãi Xếp, bãi Con, Tiên Sa, Đá Đen,… đều có nét chung là rất xanh và trong nên việc tắm biển, lặn biển là vô cùng thích hợp. Lưu ý bạn không nên tự ý lặn xuống biển một mình mà nên đi theo đoàn có người hướng dẫn. Bạn cũng có thể cùng người dân câu cá biển, bắt ốc, bắt sò, chắc chắn bạn sẽ có một thời gian thư giãn giải trí vô cùng vui vẻ.

Ăn gì, ở đâu trên Bán đảo Sơn Trà

1. Hải sản ở Sơn Trà

Dịch vụ ăn uống ở bán đảo Sơn Trà khá ngon và giá rẻ.

Các nhà hàng hải sản ở Sơn Trà hầu như được thiết kế mở, vừa ăn vừa ngắm biển đồng thời cảm nhận vị mặn cũng như cái mát rượi gió biển thổi vào.

Bạn có vô số lựa chọn cho bữa ăn của mình với các loại hải sản tươi sống như: cá mú, cá lăng, cá chình, tôm sú, tôm hùm, hay bạch tuộc, ốc đỏ, ốc hương,… Các loại hải sản ở đây rất phong phú và đa dạng nhưng nó chỉ có theo mùa để đàm bảo tính chất tươi ngon của món ăn.

2. Rau rừng ở Sơn Trà

Rau rừng Sơn Trà.

Ở bán đảo Sơn Trà, rau rừng thường mọc hoang quanh triền núi, khá phong phú với hơn chục loại như rau dớn, rau bứa, rau sưng, rau cách, mã đề, rau sâm, me rừng…

Để chế biến đặc sản rau rừng thì có rất nhiều cách. Tuy nhiên, để giữ được hương vị đặc trưng nhất của rau thì chúng thường được dùng để ăn sống hoặc luộc chấm với mắm cái. Trong các nhà hàng ở Sơn Trà món rau rừng được dùng như những gia vị không thể thiếu cho các món hấp, canh chua,…