Du lịch hè | Ở miền Trung thì đi đâu để giải nóng?

272

Cùng Chudu24 tìm đến với những địa điểm xanh mát dưới đây để du lịch hè và “giải nắng” miền Trung. Bạn chọn đi Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa hay Ninh Thuận, Bình Định? Liên hệ ngay đến số hotline 1900 5454 40 để đặt phòng cho chuyến đi của bạn nhé!

Thương Pù Luông, Thanh Hoá

du lịch hè
@Doankhanh

Pù Luông là Khu bảo tồn thiên nhiên thuộc địa phận hai huyện Quan Hoá và Bá Thước, nằm cách thành phố Thanh Hoá khoảng 130 km về phía tây bắc. Nếu đến đây vào dịp du lịch hè này, bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh nên thơ của vùng non cao vẫn còn hoang sơ phía tây Thanh Hoá. Ngoài ra, bạn còn có thể gặp gỡ người dân tộc Thái, Mông rất hiếu khách nếu chịu khó lang thang. Du khách có thể cùng trải nghiệm đời sống, văn hóa người dân miền núi bằng cách trọ lại ở những khu lưu trú cộng đồng trong bản.

Suối Nước Moọc, Quảng Bình

@hkzung

Suối Nước Moọc nằm trên đường 20 Quyết Thắng, thuộc nhánh Tây của đường Hồ Chí Minh, làđiểm đến nổi tiếng nằm trong vùng Di sản thế giới ở Quảng Bình. Nơi đây chỉ cách trung tâm du lịch Phong Nha khoảng 10 km về hướng tây bắc. Vì vẫn còn khá hoang sơ nên suối Nước Moọc là nơi lý tưởng để du lịch hè, giúp bạn xua đi cái nắng hè oi bức.

Vào mùa hè, nhiệt độ trong suối dao động trong khoảng từ 16 – 18 độ C. Du khách tới đây có thể thỏa thích bơi lội, chơi đùa và tận hưởng những giây phút thư thái giữa thiên nhiên xanh mát. Có rất nhiều trải nghiệm đã được đưa vào hoạt động tại đây như chèo thuyền kayak, đu dây hay chinh phục cây cầu dây.

Vịnh Lăng Cô, Huế

Lăng Cô đã từng được vinh danh là “Vịnh đẹp thế giới” do Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới (World Bays) bình chọn. Du khách đến thăm nơi đây sẽ có cơ hội khám phá vùng biển xanh biếc ôm trọn lấy bãi cát trắng dài hơn 10 km. Không gian xung quanh cũng không kém phần hấp dẫn với cánh rừng nhiệt đới phủ quanh những dãy núi nhấp nhô. Đặc biệt ghé nơi đây bạn đừng quên đi săn hoàng hôn trên vịnh, đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Cù Lao Xanh, Bình Định

@monapham3291

Nằm ở xã đảo Nhơn Châu, gần vịnh Xuân Đài, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 24 km, Cù Lao Xanh nổi bật như một viên ngọc xanh nằm giữa biển với cảnh quan đẹp mắt. Đặc biệt nơi cũng là một trong những hòn đảo hút khách nhất miền Trung mỗi khi hè về. Ngọn hải đăng, bãi đá sữa là những địa điểm tham quan bạn nên dừng chân check-in trên đảo. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động khác cũng hấp dẫn không kém là tắm biển và lặn ngắm san hô.

Hang Rái, Ninh Thuận

@Nguyencaophuongduyen

Nằm ở phía nam của vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái chỉ cách thành phố Phan Rang chừng 35 km. Nơi đây được nhiều nhiếp ảnh gia xem là điểm đến lý tưởng, bởi khung cảnh một bên là núi Chúa, một bên là biển xanh sóng vỗ. Thời điểm bạn nên ghé thăm Hang Rái nhất là lúc bình minh, khi rạn san hô được ló rạng dưới ánh mặt trời. Đừng bỏ lỡ cảnh sắc thiên đường trong chuyến du lịch hè sắp đến nhé!