Một ngày du lịch Huế ăn và chơi đầy đủ chỉ từ 500.000vnđ

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá siêu tốt cho chuyến đi Huế của bạn nhé!

484

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh đẹp, khách du lịch Huế còn có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon với giá cả phải chăng trong gợi ý 1 ngày khám phá Huế chỉ khoảng 500.000vnđ dưới đây.

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá siêu tốt cho chuyến đi Huế của bạn nhé!

du lịch Huế
@trannngocha

Cố đô Huế là điểm đến du lịch văn hóa với nhiều cảnh đẹp nên thơ, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, Đại Nội Huế là một trong những giá trị lịch sử của triều Nguyễn. Quần thể kiến trúc này được thiết kế độc đáo và bắt đầu khởi công xây dựng vào khoảng hơn hai thế kỷ trước. Đây là công trình mang biểu tượng uy quyền của chế độ trung ương tập quyền nhà Nguyễn, tất cả được bố trí đăng đối trên trục dọc xuyên suốt từ mặt Nam tới mặt Bắc. Đi qua năm tháng lịch sử hào hùng, Đại Nội vẫn giữ được nét cổ kính và tôn nghiêm trên mảnh đất cố đô và giữ nguyên giá trị kiến trúc, luôn là địa điểm đầu tiên để khách du lịch Huế ghé thăm trong một ngày.

Bên cạnh cảnh đẹp, không gian thơ mộng và yên bình, Huế còn được coi là “cái nôi” của ẩm thực. Nơi đây có các món ăn từ phức tạp, cầu kỳ của cung đình đến đơn giản nhưng đậm đà hương vị Huế như ẩm thực đường phố.

Những tín đồ yêu thích ẩm thực đường phố tại Huế không chỉ ngon, nhiều hương vị hấp dẫn mà còn rẻ, chỉ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/suất ăn. Một bát cơm hến đậm đà của cồn Hến, tô bún bò Huế nóng hổi hay những món hải sản được chế biến hấp dẫn bữa chiều… đều cuốn hút thực khách.

Nhiều khách du lịch cho rằng “đã đến Huế phải được ăn cốc chè hẻm Huế mới là chuẩn”. Đó là các quán chè nhỏ xinh, ấm cúng dưới những giàn hoa thơm ngát nằm trong những con ngõ nhỏ. Chè hẻm nhiều hương vị như hạt sen thanh mát, đậu thập cẩm béo bùi nhiều màu sắc… với giá chỉ 8.000 đồng/cốc.

Ngoài ra, thực khách tới đây sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, có ấm trà xưa để sẵn trên bàn tự phục vụ. Bạn có thể thưởng thức bánh mè xửng Huế cùng ly trà cung đình. Từ xưa, tách trà đã là tinh hoa ẩm thực của người Việt nói chung và Huế nói riêng. Bởi vậy, nét đẹp văn hóa trà vẫn được người dân Huế giữ vững đến tận ngày nay.

Du khách có thể thưởng thức trà cung đình Huế trọn vẹn và tìm hiểu về các loại trà với chi phí khoảng 50.000 đồng/người. Tới các quán trà tại Huế, bạn còn được nghe kể về lịch sử của từng loại trà cũng như được trực tiếp hướng dẫn cách pha ngon nhất. Sau đó, bạn có thể tự pha trà và thưởng thức thành quả của mình.

Du khách có thể thưởng thức trà cung đình Huế trọn vẹn và tìm hiểu về các loại trà với chi phí khoảng 50.000 đồng/người. Tới các quán trà tại Huế, bạn còn được nghe kể về lịch sử của từng loại trà cũng như được trực tiếp hướng dẫn cách pha ngon nhất. Sau đó, bạn có thể tự pha trà và thưởng thức thành quả của mình.

@bili2911

Tại chợ Đông Ba hay bất cứ địa điểm nào của Huế, du khách có thể mua những món quà là ẩm thực đặc trưng tại đây. Trà cung đình Huế và bánh mè xửng luôn là “cặp bài trùng” vì văn hóa của người Huế là ăn bánh, uống trà. Ngoài ra, bạn có thể mua những món quà khác như mắm ruốc, mắm nêm, hạt sen khô, tôm chua, cà dầm…

Một trong những món quà mà nhiều khách du lịch Huế hay chọn mua là dầu tràm. Loại dầu này có nhiều tác dụng, chế biến từ cây tràm tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, dầu tràm không được phép mang lên máy bay cho dù là bạn để trong hành lý ký gửi hay hành lý xách tay.