Đà Nẵng ban hành bộ quy tắc ứng xử trong du lịch bằng hình ảnh

Ngày 26-1, Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành hình ảnh minh họa về Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn Đà Nẵng.

1241
Những điều nên và không nên ở nơi công cộng
Những điều nên và không nên ở nơi công cộng

Trước đó, tháng 7-2015, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cũng đã có quyết định ban hành bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch.

Đối với hình ảnh minh họa du lịch tại Đà Nẵng những điều nên và không nên, có 12 hình ảnh được thiết kế khá đẹp, gần gũi được xem là “cẩm nang” bỏ túi cho du khách khi đến du lịch tại Đà Nẵng.

Đó là tôn trọng văn hóa, phong tục địa phương. Ăn mặc lịch sự đặc biệt là ở những nơi tôn nghiêm. Có ý thức bảo vệ môi trường. Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng..

Luôn chào nhau bằng nụ cười, thường xuyên nói cảm ơn, xin lỗi. Giúp đỡ người lớn tuổi, người tàn tật; ưu tiên trẻ em, phụ nữ. Không phá hoại các di tích văn hóa, lịch sử.

Không đeo bám, chèo kéo du khách. Không khạc nhổ, vứt rác nơi công cộng. Không la hét, nói cười quá lớn nơi công cộng. Không thể hiện tình cảm quá mức nơi công cộng. Không say xỉn mất kiểm soát nơi công cộng.

Tôn trọng văn hóa phong tục, địa phương
Tôn trọng văn hóa phong tục, địa phương
Ăn mặc lịch sự nơi tôn nghiêm
Ăn mặc lịch sự nơi tôn nghiêm
Không xả rác bừa bãi
Không xả rác bừa bãi
Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng
Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng
Luôn chào nhau bằng nụ cười
Luôn chào nhau bằng nụ cười
Giúp đỡ người lớn tuổi, người già, tàn tật, trẻ em
Giúp đỡ người lớn tuổi, người già, tàn tật, trẻ em
Không phá hoại di tích
Không phá hoại di tích
Không đeo bám, chèo kéo khách
Không đeo bám, chèo kéo khách
Không khạc nhổ, vứt rác nơi công cộng
Không khạc nhổ, vứt rác nơi công cộng
Không la hét nói cười quá lớn
Không la hét nói cười quá lớn
Không thể hiện tình cảm quá mức nơi công cộng
Không thể hiện tình cảm quá mức nơi công cộng
Không say xỉn, mất kiểm soát
Không say xỉn, mất kiểm soát
Số điện thoại khi cần gọi
Số điện thoại khi cần gọi