Phát hiện cánh đồng hoa Tím đẹp hơn miền đông nước Pháp ngay gần Sài Gòn

Nếu đã trót yêu những cánh đồng hoa oải hương nước Pháp, nay bạn có thể “tạm” chạm đến ước mơ ấy nhờ vào sắc tím hoa salvia hay còn gọi là xác pháo xanh ở ngay trung tâm thành phố Biên Hòa , cách Sài Gòn 25 km.

1177
Ảnh : Võ Hà Thảo
Ảnh : Võ Hà Thảo
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy

Mặc dù nhiều người nói rằng đó chính là hoa oải hương – loài hoa dịu dàng nổi tiếng ở miền quê nước Pháp, nhưng thật ra, sắc tím này là của hoa salvia (tên tiếng Việt là hoa xác pháo xanh).

Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy

Chẳng trách khi nhiều người dễ nhầm hoa xác pháo thành hoa oải hương bởi thoạt nhìn, hai loài hoa này không khác nhau là mấy, đều có chiều cao tương đương nhau, từ 40-60cm, có lá mọc đối, màu xanh, hình bầu dục hoặc hình tim, thuôn nhọn ở đỉnh. Hoa mọc thành cụm ở đầu cành, màu xanh tím.

5 6

Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy

Ưu điểm của giống hoa này hoàn toàn phù hợp với khí hậu của Việt Nam, đặc biệt là miền Nam như dễ trồng, hoa ra sớm, chịu được nắng và khí hậu ẩm mát.

Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Nguyễn An Huy
Ảnh : Võ Hà Thảo
Ảnh : Võ Hà Thảo

12 13

Nếu vùng đất Provence của nước Pháp đã nổi tiếng gần xa với những cánh đồng hoa oải hương, thì vườn hoa xác pháo xanh thơ mộng ở Biên Hòa này có thể cũng sẽ được nhiều người biết đến trong một ngày không xa nào đó. Tuy nhiên cũng cần lắm những người tham quan văn minh, để những hình ảnh xấu xí về vườn hoa bị hủy hoại không tiếp tục trở thành một câu chuyện buồn muôn thuở về ý thức giữ gìn cảnh quan của người Việt.