Theo chân MC Lan Hương đi Hội An – Đà Nẵng chỉ với 3,9 triệu đồng

MC Lan Hương chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hội An - Đà Nẵng (dành cho 4 ngày và nhóm 2 người) đã thu hút hàng nghìn lượt like (yêu thích) và chia sẻ.

916

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong18

Được khán giả ưu ái dành cho nhiều tên gọi như “nữ MC xinh đẹp”, “MC không tuổi”.. Sinh năm 1987, cô nàng MC Nguyễn Lan Hương (sống tại Hà Nội) vẫn có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và trẻ trung.

Bên cạnh việc là tham gia dẫn các chương trình giải trí dành cho giới trẻ, MC Lan Hương còn có niềm đam mê “xê dịch”.Chỉ vài tháng là lại thấy cô xách vali lên và đi khắp nơi không chỉ Việt Nam mà cả Thái Lan, Trung quốc…

Mới đây, cô đã chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hội An – Đà Nẵng (với 4 ngày và dành cho nhóm 2 người) thu hút hàng nghìn lượt Like (yêu thích) và chia sẻ.

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong12Nhìn những bức ảnh lung linh đầy thơ mộng và màu sắc của MC Lan Hương, không ai nghĩ chuyến đi này chỉ vọn vẻn 3,9 triệu đồng. Cô nói: “Với cách đi của nhóm 2 người tụi mình, thì chi phí cả chuyến đi dao động trong khoảng 3,9 triệu đồng/người. Nếu các bạn không thuê chỗ ở quá đắt thì chi phí 3 triệu cho cả chuyến đi là hợp lý và 1 người cũng có thể đi được. Lần này tụi mình ở phòng không phải là rẻ nhất, lại đi ít người nên sẽ đắt hơn nhóm các bạn đi đông nhiều hơn một chút nhé”.

Theo đó, chi phí trên của MC Lan Hương đã bao gồm chi phí vé máy bay khứ hồi, chỗ ở trong 4 ngày 3 đêm ở Hội An – Đà Nẵng, chi phí dành cho đi lại và ăn uống.

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong2MC Lan Hương đặt trước dịch vụ xe riêng đưa đón với các mức giá tương ứng với các chặng:

200 nghìn đồng (Nội thành Hà Nội – sân bay Nội Bài)

300 nghìn đồng (Nội Bài – nội thành Hà Nội)

220 nghìn đồng (Sân bay Đà Nẵng – Hội An)

220 nghìn đồng (Hội An – thành phố Đà Nẵng)

50 nghìn đồng (Thành phố Đà Nẵng – sân bay Đà Nẵng)

Với chuyến đi 2 người sẽ cần 520 nghìn đồng chi phí di chuyển. Nếu đi một mình hoặc muốn đi với giá rẻ hơn nữa có thể ghép xe đi chung chặng với khách khác.

Vé máy bay: 1,4 triệu đồng. Có thể “săn” vé rẻ hơn giá chỉ 800 – 900 nghìn đồng với các hãng máy bay giá rẻ như Vietjet, Jetstar..

Hội An (2 ngày 2 đêm)

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong6
Đến Hội An thế nào?

Hội An cách thành phố Đà Nẵng 23 km (khoảng 30 phút đồng hồ di chuyển). Có nhiều cách để từ Đà Nẵng tới Hội An:

– Đặt xe taxi (như đã đặt trước ở trên)

– Đi xe máy: Có thể thuê tại thành phố Đà Nẵng với giá 100 – 120 nghìn đồng/xe/ngày đêm (xăng xe khoảng 50k)

– Đi xe bus: Thời gian 70-80 phút. Xe có từ 5:30 sáng -18h tối (20 phút có 1 chuyến) với giá 25k/lượt/người.

Ở đâu tại Hội An?

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dongMC Lan Hương chọn một Hotel sang trọng với 5 cơ sở tại Hội An. Theo chia sẻ của cô “MC không tuổi”, khách sạn nằm ngay trung tâm Hội An với mức giá phòng cho 2 người đi kèm trẻ nhỏ: 700 – 800 nghìn đồng/phòng bao gồm ăn sáng buffet miễn phí, có bể bơi.. (Phòng có thể ghép chung – từ người thứ 3 sẽ tính thêm phụ phí là 220 nghìn đồng/người).

Địa điểm thứ hai cô nàng chọn cũng là một khách sạn xinh xắn nằm ở gần chợ An Bàng – cách phố cổ 3,5 km. Giá phòng: 600 – 650k/phòng 2 người.

Di chuyển tại Hội An?

Có thể thuê xe đạp: 50 nghìn đồng/xe (thuê cả ngày).

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong11“Hội An nhỏ lắm, đường lại bằng phẳng nên đi xe đạp vô cùng thích và đặc biệt xe đạp không bị cấm ở phố cổ nên cứ tha hồ đạo xe thong dong cả sáng cả tối. Chứ đi bộ đảm bảo rất mỏi chân đó nha” – cô nàng chia sẻ.

Ăn gì ở Hội An?

Vì Hội An nhỏ nên việc tìm đồ ăn khá dễ dàng, chỉ cần đi vào khu phố cổ với vài con đường nhỏ thôi là bạn có thể tìm thấy vô vàn các món ăn đáng thử và nên thử. Chẳng cần địa chỉ nào cụ thể, cứ đi tới đâu là tấp vào lề đường tới đó..

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong9
Đi uống trà và ngâm chân. Giá 100 nghìn đồng – Số 16 – Nguyễn Thái Học (Hội An)

Các món ăn nên thử:

1. Cơm gà: nổi tiếng nhất là 2 tiệm cơm gà bà Buội và cơm gà Nga.

2. Bánh mì: 2 tiệm nổi tiếng nhất là bánh mì Phượng và bánh mì Madam Khanh (Khánh)

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong193. Bale well (Giếng Bá Lễ): Quán vô cùng nổi tiếng vì các loai đồ ăn: Nem nướng , bánh xèo , ram cuốn , thịt nướng .

4. Bánh tráng cuốn thịt nướng

5. Bánh bèo chén

6. Chè bắp ăn ở chợ Hội An có hàng chè bên trái ngay cổng vào.

7. Tào phớ

8. Chí mà phù (chè mè đen)

9. Bánh tôm, bánh ghẹ ở chợ Hội An

10. Kem que

11. Bánh hoa hồng trắng ăn ở nhà hàng bông bông trắng 533 Phan Chu Trinh hoặc bất cứ đâu trên phố cổ.

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong1012. Bún thịt nướng

13. Cao Lầu

14. Bò nướng lá lốt

Đi đâu ở Hội An?

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong5Theo MC Lan Hương, bạn nên tới Khu phố cổ, khu chợ đêm, khu ven sông, tắm biển tại biển Cửa Đại, biển An Bàng, thả đèn hoa đăng trên sông, đến các quán cafe.. hoặc đến đảo Cù Lao Chàm cách phố cổ 15 km (Ngắm san hô, đốt lửa trại và ngủ tại nhà dân qua đêm), may áo dài, quần áo váy… lấy ngay.

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong8

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong4

Đà Nẵng (2 ngày 1 đêm)

Đi xe riêng như đã đặt trước ở trên.

Chỗ ở Đà Nẵng

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong20Tại đây, cô nàng lựa chọn một Homestay nằm ở Hà Bổng với vật liệu xây dựng chủ yếu bằng gỗ và kính. Mức giá 1,2 triệu đồng/đêm cho phòng 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Tại đây có 5 căn hộ liền nhau, nhiều cây xanh, có hồ cá. và có bao bữa sáng, được chọn đồ ăn và được mang tới tận phòng.

Phương tiện di chuyển ở Đà Nẵng

MC Lan Hương cho biết: “Nếu bạn đi với nhóm đông hẳn thì nên đi taxi – hoặc có những xe oto họ cho thuê vài trăm nghìn cả ngày với giá rất ổn – bạn hoàn toàn có thể đi tới những điểm xa. Nhưng taxi ở Đà Nẵng giá rất đắt nên mình vẫn khuyên dù đông hay ít người bạn nên thuê xe máy với mức giá 100 – 120k/ngày”.

Trải nghiệm ở Đà Nẵng

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong14Tuỳ vào thời gian, sở thích của mỗi người mà có thể lựa chọn các địa điểm dưới đây:

– Cầu khoá tình yêu : đường Trần Hưng Đạo

– Công viên Biển Đông

– Bà Nà Hills

– Đèo Hải Vân ( xa trung tâm )

– Cầu sông Hàn

– Chùa Linh Ứng

– Vòng quay mặt trời

– Bán đảo Sơn Trà (khu vườn sinh thái tự nhiên ở ĐN)

– Cầu Rồng ( phun nước và phun lửa )

– Sky 36 – bar giải trí cao nhất Việt Nam

– Bể bơi vô cực ở khách sạn A La Cater

– Nhà hàng Memory

– Ngũ hành sơn ( cách trung tâm thành phố ĐN 7km)

– Du thuyền dọc sông Hàn vào buổi đêm

– Cung thiếu nhi Đà Nẵng

– Công viên Châu Á

Ăn gì ở Đà Nẵng

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong13– Cơm gà: Cơm gà Hồng Ngọc 193 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, Cơm gà Anh Hải: Thái Phiên, Đà Nẵng hoặc Hội an quán: 136 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

– Bánh xèo nem lụi bà Dưỡng – K280/23 Hoàng Diệu

– Chè sầu Liên Hoàng Diệu hoặc Hải Phòng

– Bánh tráng cuốn thịt heo:

Bà Mua: 19 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng

Quán Mậu – 35 Đỗ Thúc Tịnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Quán Trần – 4 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

– Bánh bèo – nậm – lọc:

Quán bà Bé -100 Hoàng Văn Thụ

Bánh bèo Quê Hương: 441 Núi Thành

Bánh bèo Bà Thọ: 71 Nguyễn Văn Linh

Bành bèo: K52/16 Ông Ích Đường.

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong16 (1)

– Hải Sản:

Năm Đảnh: K139/H59/38 Trần Quang Khải, P. Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Bà Thôi:100 Lê Đình Dương, Đà Nẵng

Bé Mặn: Lô 14, Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng

– Gỏi cá Nam Ô Đà Nẵng:

Gỏi cá Bà Mì, đường Mai Lão Bạn (bên trái, gần cuối đường Đống Đa)

Quán Gỏi cá Tấn ở 464 Điện Biên Phủ

Quán Gỏi cá Sáu Hào tại 232 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê.

Quán 972 Nguyễn Lương Bằng, Nam Ô, TP Đà Nẵng

– Bánh Canh:

Bánh canh ruộng: 20 Hà Thị Thân,Đà Nẵng

Bánh canh Tơ: 140 Lê Đình Dương, P. Hải Châu 2,Đà Nẵng

Bánh canh Sâm : 18 Hải Hồ, P. Thanh Bình, Đà Nẵng

– Mì Quảng:

Mì quảng Bà Mua: 19 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng.

Mì quảng Bà Lữ: 126 Hàm Nghi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Mì Quảng Bích: 1- 3 – 5 Đặng Dung, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mì Quảng bà Ngân: 108 Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

– Bún mắm:

Quán Vân: K23/14 Trần Kế Xương, Đà Nẵng

Quán Ngọc: 20 Đoàn Thị Điểm, Đà Nẵng

Quán Tâm: K23/2 Trần kế Xương, Đà Nẵng

– Mì quảng Ếch.

Theo-chan-nu-mc-xinh-dep-di-hoi-an-da-nang-voi-3-9-trieu-dong15Đây là lần thứ 2 MC Lan Hương tới Hội An – Đà Nẵng. Cô nàng tâm sự: “Để qua lại 1 nơi nhiều lần, ắt hẳn có lý do.. Đó là sự thân thuộc ko bao giờ nhàm chán , bình yên đấy nhưng nó là bình yên được tìm thấy trong sự náo nhiệt và chính vì lẽ đó – từ lâu mọi người đều coi đây là nhà , đã là nhà thì sẽ thật thân thuộc, thật ấm áp và đã là nhà thì không thấy chán bao giờ!”