Tuần du lịch Hạ Long Quảng Ninh 2017 có gì đặc sắc?

Tuần du lịch Hạ Long Quảng Ninh 2017 và các hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 3 cho đến cuối tháng 5 hấp dẫn du khách.

462

Tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017 bao gồm 27 chương trình, hoạt động, trong đó có 9 sự kiện chính tiêu biểu được diễn ra vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 như: Hội chợ OCOP hè, lễ hội đường phố “Chào hè rực rỡ”, Giải bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á Tuần Châu – Hạ Long, Giải quần vợt tỉnh và Giải thể thao chào mừng Tuần Du lịch diễn ra trên địa bàn TP Hạ Long; Khai mạc Tuần lễ du lịch Móng Cái, lễ hội phố đi bộ, lễ hội ẩm thực diễn ra tại TP Móng Cái.

Trong đó, điểm nhấn chính của Tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017 là chương trình lễ hội đường phố “Chào hè rực rỡ” dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tại khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long. Chương trình năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới, độc đáo mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị khi tham gia sự kiện này.

Cùng với 9 chương trình, sự kiện chính, Tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh còn có 18 hoạt động hưởng ứng được diễn ra sôi nổi tại khắp các địa phương trong tỉnh, kéo dài từ trung tuần tháng 3 đến hết tháng 5. Tiêu biểu là các sự kiện như: Lễ hội hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử (TP Hạ Long), lễ hội Miếu Ông – Miếu Bà (Ba Chẽ), lễ hội Bạch Đằng (TX Quảng Yên), lễ hội đình, chùa, nghè Lạc Thanh (TP Uông Bí), hội hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ (Bình Liêu), giải cầu lông TX Đông Triều, Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch huyện Cô Tô lần thứ 2, Liên hoan các CLB âm nhạc đường phố (TP Hạ Long)…

Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017
Đặc biệt, mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017 là Lễ hội hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15-3 tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long, trong đó lễ khai mạc hội hoa sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 11-3. Các hoạt động chính trong lễ hội gồm Khai mạc và giao lưu văn hoá nghệ thuật Việt Nam – Nhật Bản; trình diễn trang phục truyền thống và hiện đại của hai nước, các tiết mục ca, vũ, nhạc Việt – Nhật; trình diễn, giới thiệu một số nét văn hoá truyền thống Nhật Bản do các nghệ sĩ Việt Nam, Nhật Bản biểu diễn…

Đây cũng là dịp giới thiệu thương hiệu, hình ảnh của Hạ Long, Quảng Ninh với nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thương mại. Qua đó tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư về du lịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản./.