Các phí tham quan, vé máy bay tăng giá từ tháng 4

Du khách sẽ phải mua vé tham quan vịnh Hạ Long trọn gói thay vì từng điểm như trước kia, và thêm 50.000 đồng khi đi cáp treo lên Bà Nà nếu không phải là người Đà Nẵng.

355

Trước khi bước vào mùa cao điểm du lịch, một số khu, điểm du lịch đã điều chỉnh giá vé.

Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

5 tuyến tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long áp dụng mức giá mới vào đầu tháng 4, từ 200.000 đến 250.000 đồng một tuyến. Trước đó, ngoài phí tham quan chung là 120.000 đồng, khách thăm điểm nào sẽ thu phí thêm điểm đó, giá từ 30 đến 50.000 đồng một người cho mỗi điểm.

Phí tham quan theo tuyến và lưu trú nghỉ đêm trên vịnh (một hoặc 2 đêm) dao động từ 500.000 đồng đến 750.000 đồng một người. Trước khi điều chỉnh, phí lưu trú đêm trên vịnh từ một đến 3 đêm lần lượt là 200.000, 350.000 và 400.000 đồng/người. Với vịnh Bái Tử Long, mức phí này tương ứng là 150.000 đồng, 300.000 đồng và 350.000 đồng một người.

Đồng thời, phí qua cảng Tuần Châu (đi tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long…) với du khách cũng bắt đầu thu với mức giá mới, 40.000 đồng vé khứ hồi. Trước đó, khách qua lại cảng đóng phí 20.000 đồng.

Bà Nà Hills

Khu du lịch Bà Nà Hill cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km.
Khu du lịch Bà Nà Hill cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km.

Vé cáp treo lên khu du lịch Bà Nà Hills, Đà Nẵng bắt đầu điều chỉnh từ 1/4. Trong đó, vé áp dụng cho khách du lịch ngoài Đà Nẵng tăng 50.000 đồng, tức từ 550.000 – 650.000 đồng (tùy thuộc chiều cao trên dưới 1,3 m). Với khách du lịch có hộ khẩu Đà Nẵng, mức giá vẫn giữ nguyên, 300.000 – 400.000 đồng.

Mức giá mới đã bao gồm vé tham quan bằng tàu hỏa leo núi, tham quan 9 vườn hoa và Hầm rượu Debay. Trước đây, các dịch vụ này phải mua vé với giá 70.000 đồng.

Vé máy bay

Đầu tháng 4 cũng là thời điểm hãng hàng không quốc gia Việt Nam điều chỉnh giá vé. Hãng cho biết đây là hoạt động định kỳ thường xuyên, áp dụng tới 31/3 năm kế tiếp. Cụ thể, vé nội địa hạng phổ thông tăng 40.000 – 300.000 đồng/chặng, hạng thương gia tăng 100.000 – 500.000 đồng/chặng.

Trước đó, hãng Vietjet và Jetstar Pacific Airlines cũng tăng phí dịch vụ, quản lý hệ thống, phụ thu chọn chỗ ngồi, cước hành lý ký gửi… lên 10.000 – 40.000 đồng, tùy mỗi khoản.