10 địa điểm không thể bỏ qua khi ghé thăm Hồng Kông

Tham khảo 10 địa điểm không thể bỏ qua khi ghé thăm Hông Kông

592

Bạn đang có ý định du lịch Hông Kông thì đừng bỏ qua 10 địa điểm nổi tiếng này nhé:

1. Đền Man Mo. Là đền thờ thần dân tộc Man Tài tọa lạc ở số 124-126 đường Hollywood, Sheung Wan. Ngôi đền này được xây dựng năm 1847 và là địa điểm check-in ưu thích của du khách khi đến Hông Kông.
1. Đền Man Mo. Là đền thờ thần dân tộc Man Tài tọa lạc ở số 124-126 đường Hollywood, Sheung Wan. Ngôi đền này được xây dựng năm 1847 và là địa điểm check-in ưu thích của du khách khi du lịch Hồng Kông.
 2. Núi Thái Bình. Đây là ngọn núi cao nhất của đảo Hồng Kông (552m). Ngọn núi này nằm ở nửa phía Đông của đảo Hồng Kông. Từ đỉnh núi này có thể ngắm nhìn trung tâm Hồng Kông, bến cảng và các đảo chung quanh. Núi Thái Bình là một địa điểm thu hút khách tham quan của Hồng Kông.

2. Núi Thái Bình. Đây là ngọn núi cao nhất của đảo Hồng Kông (552m). Ngọn núi này nằm ở nửa phía Đông của đảo Hồng Kông. Từ đỉnh núi này có thể ngắm nhìn trung tâm Hồng Kông, bến cảng và các đảo chung quanh. Núi Thái Bình là một địa điểm thu hút khách tham quan của Hồng Kông.
3. Tiêm Sa Chủy. Khu vực hành chính thuộc quận Du Tiêm Vượng, Nam Cửu Long, Hông Kông. Nó nằm ở phần mũi của bán đảo Cửu Long nhìn ra cảng Victoria, đối diện với đảo Hồng Kông. Tiêm Sa Chủy là trung tâm du lịch lớn của Hông Kông, với rất nhiều cửa hiệu và nhà hàng phục vụ khách du lịch. Nhiều bảo tàng cũng nằm tại khu vực này.
3. Tiêm Sa Chủy. Khu vực hành chính thuộc quận Du Tiêm Vượng, Nam Cửu Long, Hông Kông. Nó nằm ở phần mũi của bán đảo Cửu Long nhìn ra cảng Victoria, đối diện với đảo Hồng Kông. Tiêm Sa Chủy là trung tâm du lịch lớn của Hông Kông, với rất nhiều cửa hiệu và nhà hàng phục vụ khách du lịch. Nhiều bảo tàng cũng nằm tại khu vực này.
4. Luk Yu. Là một nhà hàng chuyên bán các loại trà và thức ăn nhẹ nằm ở đường Stanley, Hông Kông. Nhà hàng này được mở cửa năm 1933 và trở thành điểm đến yêu thích của những người đam mê trà đạo.
4. Luk Yu. Là một nhà hàng chuyên bán các loại trà và thức ăn nhẹ nằm ở đường Stanley, Hông Kông. Nhà hàng này được mở cửa năm 1933 và trở thành điểm đến yêu thích của những người đam mê trà đạo.
5. Tượng Phật Thiên Đàn (Phật lớn). Là bức tượng đồng lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoàn thành vào năm 1993. Tượng Phật này được đặt tại Ngong Ping, đảo Lantau, Hồng Kông. Đây là trung tâm lớn của Phật giáo tại Hồng Kông và cũng là một điểm thu hút du lịch nổi tiếng.
5. Tượng Phật Thiên Đàn (Phật lớn). Là bức tượng đồng lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoàn thành vào năm 1993. Tượng Phật này được đặt tại Ngong Ping, đảo Lantau, Hồng Kông. Đây là trung tâm lớn của Phật giáo tại Hồng Kông và cũng là một điểm thu hút du lịch Hồng Kông nổi tiếng.
6. Nhà hàng Yue Kee. Nhà hàng nổi tiếng nằm ở Ting Kau, Hồng Kông. Nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn được chế biến từ ngỗng như gan ngỗng, ngỗng nướng, lòng ngỗng xào… Muốn thưởng thức những món ăn ở đây, thực khách bắt buộc phải đặt trước hoặc xếp hàng chờ bởi quán rất đông khách.
6. Nhà hàng Yue Kee. Nhà hàng nổi tiếng nằm ở Ting Kau, Hồng Kông. Nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn được chế biến từ ngỗng như gan ngỗng, ngỗng nướng, lòng ngỗng xào… Muốn thưởng thức những món ăn ở đây khi du lịch Hồng Kông, thực khách bắt buộc phải đặt trước hoặc xếp hàng chờ bởi quán rất đông khách.
7. Tàu điện Peak. Chạy từ đường Admiralty để đỉnh Victoria qua Mid-Levels, nó được coi là điểm đến tuyệt vời nhất Hồng Kông. Chỉ mất 7 phút để đi hết chặng đường và hành khách sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ, khi các tòa nhà chọc trời lướt qua bạn trong khi xe điện chạy lên sườn dốc đứng.
7. Tàu điện Peak. Chạy từ đường Admiralty để đỉnh Victoria qua Mid-Levels, nó được coi là điểm đến tuyệt vời nhất Hồng Kông. Chỉ mất 7 phút để đi hết chặng đường và hành khách sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ, khi các tòa nhà chọc trời lướt qua bạn trong khi xe điện chạy lên sườn dốc đứng.
 8. Lai Chi Wo. Đây là ngôi làng có 400 lịch sử. Nó nằm trong vườn quốc gia Plover Cove và công viên hàng hải Yan Chau Tong, Hồng Kông. Lai Chi Wo được bao quanh bởi các bức tường và những ngôi nhà ở đây mang nét kiến trúc điển hình của những ngôi làng Hakka.

8. Lai Chi Wo. Đây là ngôi làng có 400 lịch sử. Nó nằm trong vườn quốc gia Plover Cove và công viên hàng hải Yan Chau Tong, Hồng Kông. Lai Chi Wo được bao quanh bởi các bức tường và những ngôi nhà ở đây mang nét kiến trúc điển hình của những ngôi làng Hakka.
 8. Lai Chi Wo. Đây là ngôi làng có 400 lịch sử. Nó nằm trong vườn quốc gia Plover Cove và công viên hàng hải Yan Chau Tong, Hồng Kông. Lai Chi Wo được bao quanh bởi các bức tường và những ngôi nhà ở đây mang nét kiến trúc điển hình của những ngôi làng Hakka.
9. Đền Wong Tai Sin. Là ngôi đền nổi tiếng và thu hút lượng lớn khách du lịch ở Hồng Kông. Đền mở cửa từ 7 giờ đến 5 giờ 30 chiều trong suốt cả năm. Hầu hết những người tới đây vừa cầu nguyện cho cuộc sống bình an cùng thăm thú phong cách, kiến trúc độc đáo của ngôi đền này.
10. Tu viện Chi Lin. Là ngôi chùa Phật giáo lớn nằm ở đồi kim cương, Hồng Kông. Những bức tượng ở đây được làm từ vàng, đất sét, gỗ và đá. Chi Lin mang phong cách kiến trúc thời nhà Đường.
10. Tu viện Chi Lin. Là ngôi chùa Phật giáo lớn nằm ở đồi kim cương, Hồng Kông. Những bức tượng ở đây được làm từ vàng, đất sét, gỗ và đá. Chi Lin mang phong cách kiến trúc thời nhà Đường.