Khám phá tuyến xe buýt 2 tầng phục vụ du lịch đầu tiên tại Đà Nẵng

Xe buýt 2 tầng mui trần sẽ hoạt động từ ngày 15/7, đưa khách qua các điểm tham quan trong thành phố Đà Nẵng.

838

Ngày 12/7, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Sở Văn hóa thể thao, Sở Giao thông vận tải và Tập đoàn Empire khai trương tuyến xe buýt 2 tầng Coco City Tour.
Đây là tuyến xe bus 2 thứ hai xuất hiện ở Việt Nam sau Hà Nội và là tuyến đầu tiên đưa vào sử dụng ở thành phố du lịch Đà Nẵng. Coco City Tour sử dụng 12 chiếc xe bus 2 tầng do tập đoàn Thaco sản xuất với tổng số tiền đầu tư 72 tỉ đồng.
Mỗi chiếc xe có giá trị khoảng 6 tỉ đồng được ví như một căn nhà di động. Theo đó, các xe có 54 chỗ ngồi với 42 ghế tầng trên và 12 ghế tầng dưới.

Xe buýt 2 tầng sẽ là điểm nhấn mới cho các hoạt động du lịch ở Đà Nẵng
Xe buýt 2 tầng sẽ là điểm nhấn mới cho các hoạt động du lịch ở Đà Nẵng
Lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng cùng đại diện khánh thành đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch Coco City Tour.
Lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng cùng đại diện khánh thành đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch Coco City Tour.
Tuyến xe buýt gồm có 12 chiếc xe, mỗi chiếc trị giá 6 tỉ đồng do tập đoàn Empire đầu tư. Đây là tuyến xe buýt hai tầng đầu tiên tại Đà Nẵng. Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nhận định, đây sẽ là một điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng, hạn chế sự nhàm chán vì các tour, tuyến quá cũ.
Tuyến xe buýt gồm có 12 chiếc xe, mỗi chiếc trị giá 6 tỉ đồng do tập đoàn Empire đầu tư. Đây là tuyến xe buýt hai tầng đầu tiên tại Đà Nẵng. Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nhận định, đây sẽ là một điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng, hạn chế sự nhàm chán vì các tour, tuyến quá cũ.
Tuyến xe sẽ hoạt động 30 chuyến/ngày và trung bình 30 phút/chuyến bắt đầu từ lúc 9h sáng hằng ngày.
Tuyến xe sẽ hoạt động 30 chuyến/ngày và trung bình 30 phút/chuyến bắt đầu từ lúc 9h sáng hằng ngày.
Tuyến xe sẽ hoạt động cố định và đưa du khách đến những điểm dừng là những điểm tham quan nổi tiếng. Lộ trình cụ thể của chuyến xe từ Tổ hợp giải trí Cocobay (quận Ngũ Hành Sơn) - Sân bay - Cầu Rồng, Bảo tàng Chăm – Tượng Cá Chép Hóa Rồng – Công viên Biển đông - Biển Mỹ Khê – Cocobay.
Tuyến xe sẽ hoạt động cố định và đưa du khách đến những điểm dừng là những điểm tham quan nổi tiếng. Lộ trình cụ thể của chuyến xe từ Tổ hợp giải trí Cocobay (quận Ngũ Hành Sơn) – Sân bay – Cầu Rồng, Bảo tàng Chăm – Tượng Cá Chép Hóa Rồng – Công viên Biển đông – Biển Mỹ Khê – Cocobay.
Tầng dưới vô cùng rộng rãi với 12 ghế ngồi. Ngoài ra, trên xe còn có điều hòa, quầy bar mini, hệ thống màn hình cảm ứng hiển thị thông tin đa ngôn ngữ giới thiệu về các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng.
Tầng dưới vô cùng rộng rãi với 12 ghế ngồi. Ngoài ra, trên xe còn có điều hòa, quầy bar mini, hệ thống màn hình cảm ứng hiển thị thông tin đa ngôn ngữ giới thiệu về các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng.
Tầng trên của xe có 42 chỗ ngồi. Du khách có thể nhìn ngắm cảnh đẹp Đà Nẵng từ trên cao.
Tầng trên của xe có 42 chỗ ngồi. Du khách có thể nhìn ngắm cảnh đẹp Đà Nẵng từ trên cao.

8

Các bạn trẻ thích thú với sự độc đáo của tuyến xe buýt 2 tầng mới được đưa vào sử dụng.
Các bạn trẻ thích thú với sự độc đáo của tuyến xe buýt 2 tầng mới được đưa vào sử dụng.
Bà Coco Trần, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire cho biết, tuyến xe buýt Coco City Tour không chỉ tập trung vào phục vụ du lịch mà còn hướng đến hỗ trợ Đà Nẵng trong việc giảm tải áp lực của hệ thống giao thông bằng cách khuyến khích người dân sử dụng tuyến xe buýt này.
Bà Coco Trần, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire cho biết, tuyến xe buýt Coco City Tour không chỉ tập trung vào phục vụ du lịch mà còn hướng đến hỗ trợ Đà Nẵng trong việc giảm tải áp lực của hệ thống giao thông bằng cách khuyến khích người dân sử dụng tuyến xe buýt này.