Nóng hổi: Đã có lịch chi tiết Festival Hoa Đà Lạt 2017, book vé tham dự ngay thôi!

Năm nay, Lễ hội Festival hoa Đà Lạt 2017 sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày. Bắt đầu từ ngày 23/12/ 2017 đến hết ngày 27/12/2017 chủ yếu tại thành phố Đà Lạt và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng khác như Bảo Lộc, Đức Trọng. Với chủ đề “Hoa Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Festival hoa năm 2017 chắc chắn là điểm đến hot nhất cuối năm tại thành phố ngàn hoa xinh đẹp.

804
1
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn đang có những dự định khám phá mùa lễ hội hoa đặc sắc nhất trong năm tại Đà Lạt, thì có thể lưu ngay chương trình chi tiết Lễ hội Festival hoa Đà Lạt 2017 ngay sau đây.

Ảnh:Hoang Phuc Viet Anh
Ảnh:Hoang Phuc Viet Anh

Các chương trình chính tại Lễ hội  Festival hoa Đà Lạt 2017:

1. Chương trình Lễ Khai mạc Lễ hội  Festival hoa Đà Lạt 2017

3
Ảnh: Sưu tầm
4
Ảnh: Sưu tầm
5
Ảnh: Sưu tầm
6
Ảnh: Sưu tầm
7
Ảnh: Sưu tầm
8
Ảnh: Sưu tầm

– Thời gian: 20 giờ 00, ngày 23/12/2017 (thứ Bảy).
– Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên – thành phố Đà Lạt.
– Nội dung: Lễ khai mạc (30 phút); chương trình nghệ thuật đặc sắc (70 phút); chương trình đăng ký truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Đêm hội rượu Vang Đà Lạt – chương trình nghệ thuật “Thương về miền đất lạnh”

9
Ảnh: Sưu tầm
10
Ảnh: Sưu tầm

– Thời gian: Bắt đầu lúc 20 giờ 00 ngày 24/12/2017.
– Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

3. Tuần lễ thời trang Áo dài – Lụa (chương trình có bán vé tham dự)

Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

– Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 25/12/2017 (Đêm trình diễn thời trang: 20 giờ 00 ngày 24/12/2017).
– Địa điểm: Sân golf Đà Lạt Palace.
– Nội dung: Trình diễn thời trang áo dài – lụa.

4. Chương trình nghệ thuật thời trang ’’Duyên dáng Việt Nam” (chương trình có bán vé tham dự)

12
Ảnh: Sưu tầm

– Thời gian: Bắt đầu lúc 20 giờ 00 ngày 25/12/2017.
– Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.
– Nội dung: Ca múa nhạc, thời trang.

5. Đêm hội “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

13
Ảnh: Sưu tầm

– Thời gian: Bắt đầu lúc 19 giờ 00 ngày 26/12/2017.
– Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.
– Nội dung: Giới thiệu chương trình quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, tôn vinh thương hiệu nông sản Đà Lạt đối với sản phẩm rau, hoa, cà phê, chè và du lịch canh nông; tôn vinh người sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt – Lâm Đồng; Chương trình ca múa nhạc “Màu hoa phiêu sương”.

6. Chương trình hòa nhạc kết hợp bế mạc, tổng kết Festival Hoa Đà Lat lần thứ VII – năm 2017

14
Ảnh: Sưu tầm

– Thời gian: Bắt đầu lúc 19 giờ 00 ngày 27/12/2017.
– Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.
– Nội dung: Tổng kết, bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII – Năm 2017; Chương trình hòa nhạc “Giai điệu thiên nhiên”.

7. Không gian hoa

15
Ảnh: Sưu tầm
16
Ảnh: Sưu tầm
17
Ảnh: Sưu tầm
18
Ảnh: Sưu tầm
19
Ảnh: Sưu tầm
20
Ảnh: Sưu tầm

– Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 27/12/2017 (05 ngày).
– Nội dung: Không gian hoa hồ Xuân Hương: Bố trí các tiểu cảnh hoa xung quanh hồ Xuân Hương làm điếm nhấn cho toàn bộ không gian hoa của Lễ hội, sử dụng hoa tươi đặc trưng của Đà Lạt; đảm bảo tính độc đáo, hấp dẫn, hoành tráng, hài hòa với cảnh quan tự nhiên của hồ Xuân Hương với sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước và quốc tế (mỗi tiểu cảnh có sự tham gia của một hay nhiều đơn vị, phải xây dựng marketing cụ thể và được Ban Tổ chức, Ban Nội dung phê duyệt trước khi thực hiện).
– Địa điểm: Xung quanh hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

8. Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế 2017

21
Ảnh: Sưu tầm
Ảnh:bonnengn_
Ảnh:bonnengn_
24
Ảnh:hoaictt
23
Ảnh: Sưu tầm

– Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 02/01/2018 (11 ngày).
– Địa điểm: Vườn hoa thành phố Đà Lạt.
– Nội dung: Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh với sự tham gia của các doanh nghiệp, nghệ nhân, cá nhân,… có thế mạnh về sản xuất, kinh doanh hoa trong và ngoài nước; trong đó, hoa là chủ đề chính của triển lãm; Tổ chức các hội thi: “Hội tụ sắc màu hoa Lan”; thi Bonsai, Bonsai hoa – trái, kiểng hoa – trái, thi không gian trưng bày đẹp, thi chim hót; Hoạt động phụ trợ khác: biểu diễn nghệ thuật, cồng chiêng.

9. Hội chợ triển lãm Thương mại, Du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2017

Ảnh:bkva4dl
Ảnh:bkva4dl
Ảnh:andy.nguyen274
Ảnh:andy.nguyen274

– Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 02/01/2018 (11 ngày), khai mạc lúc 08g00 thứ Bảy ngày 23/12/2017.
– Địa điểm: Khu A công viên Trần Quốc Toản, thành phố Đà Lạt (hoặc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đức Trọng).
– Nội dung: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Giới thiệu các tour du lịch, các điểm đến hấp dẫn du khách, tạo điều kiện các hãng lữ hành của Lâm Đồng kết nối với các tour du lịch, các điếm đến trong nước; Hoạt động gặp gỡ kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Lâm Đồng với các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Tăng cường mở rộng giao lưu với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đế tìm kiếm đối tác, cơ hội họp tác đầu tư và thiết lập thị trường tiêu thụ ổn định.

27
Ảnh: Sưu tầm

10. Phiên chợ Rau – Hoa Đà Lạt; Triển lãm nông nghiệp công nghệ cao Festival Hoa Đà Lạt 2017

– Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 02/01/2018 (11 ngày), khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 23/12/2017.
– Địa điểm: Công viên Văn hóa Đô thị Đà Lạt (Golf Valley).
– Nội dung: Giới thiệu, quảng bá, khẳng định thế mạnh ngành sản xuất rau, hoa Đà Lạt – Lâm Đồng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận các tiến bộ, kỹ thuật, thiết bị vật tư phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo cơ hội kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm rau, hoa cao cấp, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng, thế mạnh của địa phương.

11. Phố Trà – Cà phê – Rượu vang và Đặc sản Đà Lạt, Lâm Đồng

– Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 02/01/2018 (11 ngày). Khai mạc sáng 23/12/2017.
– Địa điểm: Đường Hồ Tùng Mậu (đoạn Công viên Xuân Hương), thành phố Đà Lạt.
– Nội dung: Giới thiệu, quảng bá thương hiệu rượu vang, trà, cà phê và đặc sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

28
Ảnh: Sưu tầm
29
Ảnh: Sưu tầm
30
Ảnh: Sưu tầm

Và còn nhiều chương trình hội thảo khác như: Hội thảo xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Hội thảo quy hoạch phát triển thành phố Đà Lạt; Chương trình “Đêm hội Tơ – Trà”; Hội chợ, triển lãm “Hương Trà – Sắc Tơ”; Hội chợ, triển lãm “Hương Trà – Sắc Tơ”…