Du lịch Malaysia nhất định phải thử Street Churros “thần thánh”

Bay nhanh sang du lịch Malaysia để "măm măm" món bánh Street Churros nổi danh bấy lâu đi nào! Hệ thống nổi tiếng khắp thế giới này cuối cùng đã có chi nhánh gần sát xịt Việt Nam.

181

Có dịp du lịch Malaysia, các bạn đừng “não cá vàng” mà lỡ dịp thưởng thức món bánh churros “làm mưa làm gió” này nhé. Churros vốn là món ăn vặt truyền thống nổi tiếng của Tây Ban Nha và hiện nay món bánh churros này đã phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới như Pháp, Mỹ, Bồ Đào Nha, Mexico, Hàn Quốc, Malaysia và cả Việt Nam. Đặc biệt trong số đó, hệ thống Street Churros với nhiều cửa hàng và nhiều món ngon đa dạng ở Malaysia được xem là địa điểm lý tưởng của các bạn trẻ Malaysia lẫn các bạn trẻ quốc tế.

du lịch malaysia
juelizajamani

Ưu điểm của Street Churros là hệ thống này sử dụng hoàn toàn công thức truyền thống của Tây Ban Nha nên bảo đảm hương vị giống với bản gốc nhất. Ngoài ra, ở hệ thống Street Churros có rất nhiều món churros khác nhau cùng với đa dạng nhiều loại thức uống cho bạn tha hồ lựa chọn.

Street Churros nổi tiếng ngon là bởi các món churros ở đây sẽ không được chiên trước mà khi bạn đặt món thì người thợ mới bắt đầu chiên bánh. Do đó, bánh churros mới ra lò nóng hổi và thơm phưng phức cũng giúp người ăn cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều.

Ở Street Churros có 5 loại churros khác nhau. Đầu tiên là churros dạng vòng (Street churros) có giá 5.90 RM (khoảng 34k) gồm 3 loại topping phủ bên ngoài là quế, socola và phô mai. Loại churros này sẽ ăn kèm với nước sốt. Phần nước sốt cũng được tính tiền riêng nhưng với giá phải chăng là 1.90 RM (khoảng 11k). Nước sốt ăn kèm bao gồm 4 hương vị là kem phô mai, socola, quả việt quất, sốt Butterscotch (được làm từ đường nâu, bơ và kem tươi).

streetchurrosmy
streetchurrosmy

Churros nhân (Filling Churros) có 4 loại nhân là socola, kem phô mai và sữa trứng custard. Do loại này đã có sẵn nhân nên không cần ăn kèm nước sốt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cảm nhận hương vị đậm đà hơn thì việc mua thêm một ít nước sốt để ăn kèm cũng là lựa chọn lý tưởng.

Churros que (Stick Churros) có giá 9.90 RM (khoảng 57k) với 3 hương vị bao gồm socola, quế và phô mai. Mỗi cốc churros que như thế, bạn có thể yêu cầu một lúc 2 hương vị khác nhau và nếu bạn chưa biết nên chọn hương vị nào thì cửa hàng sẵn sàng cho bạn nếm thử. Tuy nhiên, trong 3 loại thì vị phô mai thường được các bạn trẻ ưa chuộng và bán chạy hơn.

Churros rán giòn (Churro Fries) có giá là 7.90 RM (khoảng 46k) với 3 hương vị là kem chua, cà chua và tảo biển. Món churros rán giòn là sáng tạo độc đáo của hệ thống Street Churros, món ăn này không chỉ ngon mà còn lạ miệng nên các bạn trẻ cực thích khi đến đây.

Churros kem (Ice Cream Churros) có giá 7.90 RM (khoảng 46k) và bánh mì ăn kèm là 1 RM (khoảng 6k). Bạn có thể chọn loại kem không hoặc kem có phủ topping với 3 hương vị là Choco Choco, Choco Berry và Mango. Trong đó, loại Choco Berry là mặt hàng bán chạy nhất của hệ thống.

Ngoài các loại bánh Churros thì ở Street Churros còn phục vụ hơn 10 loại nước khác nhau như latte, americano, nước trái cây, socola, trà xanh, trà sữa… Giá các loại thực uống sẽ nằm trong khoảng 7.90 – 8.90 RM (khoảng 46k – 51k). Ngoài ra, ở cửa hàng Street Churros còn phục vụ thêm 2 loại shake là shake xoài và shake dừa cực kỳ ngon miệng.

streetchurrosmy
____x.y.x.y___
karmei0420
sangeswaryhk

Đúng là chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng đủ thấy quá lung linh. Do đó, nếu có đi du lịch Malaysia thì các món Churros ở đây sẽ là món ăn vặt lý tưởng để thưởng thức bạn nhé. Đặc biệt, ở Malaysia có đến 6 hệ thống cửa hàng Street Churros nên việc tìm mua cũng rất thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều.

Địa chỉ:

  • Trung tâm MyTown Shopping, Basement 1 Floor, Cheras, Lot B1.046.
  • Quảng trường Berjaya Times, Kuala Lumpur, Lot LG – 36, Lower Ground Floor.
  • Sky Avenue, Genting Highlands, Lot T2-12, Level T2.
  • IOI City Mall, Putrajaya, Lot LG-66A, Lower Ground Floor.
  • 1 Utama Shopping Centre, Petaling Jaya, Lot LG-319A, Lower Ground Floor.
  • LK02A, Lower Ground Floor, Empire Shopping Gallery, Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya, Selangor.