13 món qùa lưu niệm không thể bỏ qua khi đi du lịch Hàn Quốc

281

Mỹ phẩm, rong biển, túi thơm hay rượu soju… là những món quà lưu niệm nổi tiếng không thể bỏ qua khi đi du lịch Hàn Quốc.

1. Mỹ phẩm Hàn Quốc

du lịch Hàn Quốc

Mỹ phẩm là một trong những món quà lưu niệm nổi tiếng ở Hàn Quốc mà bạn phải lựa chọn mua ngay đầu tiên. Nếu bạn không chắc chắn về thương hiệu mỹ phẩm mà mình định mua, theo kinh nghiệm của những tín đồ mua sắm thì bạn có thể lựa chọn các hãng từ Innisfree cho tới Laneige. BB Cream là loại mỹ phẩm được bán chạy nhất, được nhiều du khách lựa chọn mua về làm quà. Để chắc chắn bạn có thể thử dùng trước khi mua các loại mỹ phẩm.

2. Tất và mũ hình ngộ nghĩnh

Du khách đi tour du lịch Hàn Quốc sẽ vô cùng ngạc nhiên với các cửa hàng bán đầy đủ các loại tất khác nhau và được thiết kế với nhiều hình ngộ nghĩnh. Bạn có thể tìm mua được những đôi tất độc đáo với hình thù ngộ nghĩnh là món quà lưu niệm lý tưởng dành cho trẻ em và bạn bè. Những đôi tất được in hình thương hiệu của các loại mì cho tới các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn những chiếc mũ in hình động vật vô cùng đáng yêu, là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

3. Rong biển khô

Rong biển tươi được bán nhiều tại các bãi biển của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn mua về làm quà cho bạn bè người thân trong chuyến du lịch Hàn Quốc thì có thể lựa chọn loại rong biển khô và được đóng gói sẵn. Những gói rong biển khô rất nhẹ, được bảo quản trong một khoảng thời gian và bạn có thể ăn liền luôn mà không cần phải chế biển. Các loại hương vị của tảo biển khá đa dạng với vị dầu hoặc vị muối, bạn có thể dễ dàng tìm mua tại các cửa hàng tạp hoá hoặc tại các siêu thị.

4. Các món đồ cá nhân in hình sao K-pop

Nếu bạn bè của bạn yêu thích những bộ phim hay các nhóm nhạc Hàn Quốc thì đây chính là địa điểm hoàn hảo để bạn tìm mua một món quà lưu niệm tuyệt vời trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Đó là những quyển lịch, những đôi tất, sổ ghi chép và một loạt đồ dùng văn phòng phẩm được in hình các ngôi sao Kpop nổi tiếng. Ngoài ra, bạn không thể bỏ qua những tấm thiệp nhỏ, những chùm chìa khoá hay những cốc cà phê được in hình idol. Du khách có thể tìm mua được tất cả các món đồ mang đậm phong cách K-pop tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm.

5. Túi nhỏ

Những chiếc túi nhỏ là món quà lưu niệm thực tế giúp bạn có thể bọc được những món quà nhỏ hơn. Với giá thành rẻ bạn có thể dễ dàng mua được rất nhiều các loại túi khác nhau làm quà lưu niệm cho bạn bè người thân sau chuyến du lịch Hàn Quốc.

6. Đồ dùng văn phòng

Theo kinh nghiệm đi du lịch Hàn Quốc đến với các cửa hàng văn phòng phẩm, bạn có thể dễ dàng tìm mua được những chiếc bút, số ghi chép, những mảnh đánh dấu sách vô cùng đáng yêu. Hãy thực hiện một chuyến du lịch đến các cửa hàng bán lẻ ArtBox để có thể dễ dàng tìm mua được những món đồ lưu niệm dành cho bạn bè.

7. Rượu soju

Soju là loại rượu truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc mà bạn nhất định phải thử khi đi du lịch Hàn Quốc. Bạn có thể thử loại rượu goạ Jinro với biểu tượng hình chai màu xanh lá cây, được bán phổ biến tại các siêu thị. Nếu bạn đang có kế hoạch mua rượu về làm quà, bạn có thể mua tại sân bay.

8. Trà Hàn Quốc

Trà là món qùa lưu niệm nổi tiếng của Hàn Quốc thường được pha với nước nóng, khi uống sẽ cảm nhận được hương vị vô cùng đặc biệt. Những loại trà truyền thống giống như trà Omija (loại trà có 5 hương vị) và trà meshil được người dân Hàn Quốc rất ưa chuộng. Để có được trải nghiệm văn hoá thưởng trà của người Hàn Quốc, du khách nên dừng chân tại một quán trà nổi tiếng.

9. Dụng cụ làm bếp

Một lựa chọn khác cho những người yêu thích nấu ăn thì những dụng cụ làm bếp độc đáo sẽ là những món quà lưu niệm hoàn hảo khi đi du lịch Hàn Quốc. Du khách có thể chọn mua tại chợ Namdaemun ở Seoul – được coi là thiên đường mua sắm các loại dụng cụ nhà bếp. Ngoài ra, nếu bạn đang đi du lịch Busan thì không thể bỏ qua khu chợ Busanjin.

10. Hanji

Hanji là tên gọi chung của những sản phẩm được làm từ giấy truyền thống của người Hàn Quốc. Qúa trình làm loại giấy này từ vỏ của quả dâu tằm có lịch sử 100 năm và trước đây nó thường được dùng để bọc cửa sổ, cửa ra vào bởi vậy ngôi nhà luôn được giữ ấm. Ngày nay, loại giấy này thường được sử dụng để làm búp bê giấy, đèn để bàn, đèn treo và các loại đồ dùng văn phòng. Người ta có thể sử dụng Hanj để trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, chúng rất dễ bị rách vì vậy khi sử dụng bạn nên cẩn thận để không làm rách.

11. Những món đồ ăn nhẹ của Hàn Quốc

Khi đi du lịch Hàn Quốc bạn chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều món đồ ăn nhẹ mang về nhà như món quà lưu niệm sau chuyến du lịch của mình. Một gói kim chi hay một gói đồ khô như nước sốt, sô cô la và bánh sô cô la hạnh nhân với hương vị tuyệt vời là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Du khách có thể dễ dàng lựa chọn các loại đồ ăn nhẹ khác nhau tại Lotte Mart như bánh gạo giòn, bánh gạo Tteokbokki và mật ong. Chắc chắn đây sẽ là những món quà tuyệt vời dành cho người thân và bạn bè.

12. Đồ điện tử

Hàn Quốc là địa điểm tuyệt vời để săn đồ điện tử giá rẻ, chất lượng tốt và là một trong những món quà lưu niệm nổi tiếng ở Hàn Quốc. Du khách có thể lựa chọn những món đồ có kích thước nhỏ xinh như máy nghe nhạc MP3, tai nghe, USB. Để có thể tìm mua được những món đồ điện tử giá tốt bạn nên đến chợ điện tử Yongsan với 5 cửa hàng chuyên bán đồ điện tử.

13. Đồ thêu trang trí

Mặc dù nghề thêu truyền thống của Hàn Quốc đang dần mai một, nhưng vẫn được một số nghệ nhân lưu giữ và bảo tồn. Du khách đi du lịch Hàn Quốc có thể mua những chiếc túi nhỏ thêu hoa văn trang trí, hay những chiếc ví, túi vải được tìm thấy trong các cửa hàng địa phương trở thành món quà lưu niệm lý tưởng dành cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm mua những chiếc tạp dề độc đáo với hình hoa văn thêu có sẵn. Những món quà này không chỉ đẹp tinh tế mà nó còn có rất nhiều công dụng hữu ích.