[Du lịch Đà Nẵng] Chơi triền miên ở chợ phiên Đà Nẵng

Chợ phiên Đà Nẵng hứa hẹn sẽ là một địa điểm thú vị náo nhiệt cho du khách đi Đà Nẵng, trong tương lại đây sẽ là điểm phát triển mới của Đà Nẵng đem lại nhiều lợi ích cả về văn hóa và kinh tế.

169

Bạn đang băn khoăn về địa điểm đi chơi mua sắm vào cuối tuần khi đi Đà Nẵng có thể tham khảo một địa điểm rất nổi tiếng được nhiều bạn trẻ Đà Thành tìm tới triền miên. Đó chính là chợ phiên tại du lịch Đà Nẵng.

đi Đà Nẵng

Chợ phiên Đà Nẵng (Ảnh: ST)

Lạc bước tham quan chợ phiên Đà Nẵng

Chợ phiên Đà Nẵng được tổ chức thường kỳ 2 tuần 1 phiên theo phong cách mua sắm “flea market”. Kiểu mua sắm này chuyên mua và bán những sản phẩm handmade, đồ cũ, đồ cổ, đồ gia dụng bình thường. Tuy nhiên khi đến Đà Nẵng nó đã phát triển mạnh mẽ không chỉ là các hàng hóa cũ, handmade mà còn buôn bán nhiều mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ phụ kiện, hàng nhập khẩu …

Đồ cổ độc đáo (Ảnh: ST)

Sản phẩm handmade kỳ công (Ảnh: ST)

Có rất nhiều lựa chọn cho người mua (Ảnh: ST)

Đến đây du khách đi Đà Nẵng thỏa sức mua sắm, vui chơi và chọn cho mình những món đồ ưa thích với giá cả phải chăng.

Quy mô của các phiên chợ ngày càng được mở rộng, thu hút hàng trăm gian hàng cũng như nhiều thương hiệu đồ dùng, mỹ phẩm, phụ kiện điện tử, phụ kiện thời trang độc đáo. Số lượng hàng hóa và không khí phiên chợ khiến du khách đi Đà Nẵng đến một lần đều muốn quay lại, đây không chỉ là nơi buôn bán mua sắm mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu diễn ra nhiều hoạt động vui chơi khác.

Nhiều đồ phụ kiện thời trang được bày bán (Ảnh: ST)

Thời trang hợp ví tiền (Ảnh: ST)

Không gian chợ phiên Đà Nẵng vô cùng trẻ trung và cuốn hút, các khu nhà bạt trắng được trang trí bố cục hài hòa, đồng bộ đem đến cho khu chợ một diện mạo mới mẻ khác xa các phiên chợ truyền thống. Hệ thống ánh sáng đèn led trang trí khắp các gian hàng từ ngoài cổng vào đến bên trong vô cùng lung linh, rực rỡ. Tại các gian hàng được bày biện khoa học, gọn gàng có gắn các biển tên nhỏ ghi loại mặt hàng, tên hàng được giảm giá giúp người mua dễ dàng nhận biết. Du khách đi Đà Nẵng sẽ có cảm giác như lạc vào một hội chợ phù hoa sầm uất ở trời Tây.

Trang trí đèn led vào ban đêm (Ảnh: ST)

Bố cục hài hòa, diện mạo đồng bộ (Ảnh: ST)

Bài trí theo phong cách Vintage (Ảnh: ST)

Gian hàng của các bạn trẻ (Ảnh: ST)

Về giá cả, đồ đạc bán ở chợ phiên được trải đều theo các phân khúc tiêu dùng khác nhau, khá là hợp túi tiền các bạn sinh viên và không quá đắt.

Ngoài mua sắm còn có nhiều hoạt động thú vị khác ở phiên chợ, du khách đi Đà Nẵng tha hồ chụp ảnh tại các photo booth trông rất ngầu. Nhiều gian hàng đầu tư các khung photo booth theo phong cách trẻ trung, vintage đầy ấn tượng để thu hút các vị khách thích “sống ảo”.

Nơi các bạn trẻ chụp ảnh (Ảnh: ST)

Tạo dáng cùng photo booth (Ảnh: ST)

Phong cách trẻ trung (Ảnh: ST)

Địa điểm chụp ảnh đầy ấn tượng (Ảnh: ST)

Chợ phiên Đà Nẵng cũng có một khu riêng đặt các gian hàng bán đồ ăn, nếu bạn là một tín đồ ăn uống thì bạn đã đến đúng chỗ. Vì ở đây phục vụ rất nhiều món ăn cả truyền thống và hiện đại, đặc biệt có nhiều món ngon của nước ngoài mà các bạn trẻ rất chuộng như: Gimbap, xúc xích Đức, tokbokki, hải sản cay Hàn, bánh cá Nhật… Bên cạnh đó, còn nhiều món khác khá hấp dẫn: Cháo sườn Hà Nội, ngao hấp, ốc xào, chả viên, bánh bèo Đà Nẵng, chè hạt lựu, bánh nậm lọc, ram …

Các gian hàng phục vụ ăn uống (Ảnh: ST)

Nhiều món ẩm thực ngon nhức mắt (Ảnh: ST)

Thiên đường của các món ăn vặt (Ảnh: ST)

Các gian hàng ăn luôn đông khách (Ảnh: ST)

Chợ phiên Đà Nẵng không chỉ là nơi tập hợp du khách đi Đà Nẵng trẻ thích mua sắm, thích không gian nhộn nhịp, đây còn là nơi quy tụ nhiều bạn trẻ yêu thích công việc buôn bán. Có nhiều chủ shop còn rất trẻ tuổi, có bạn mới chỉ 24 tuổi nhưng có thâm niên kinh doanh mĩ phẩm trên 7 năm, cũng có những nhóm bạn mới chỉ đang học phổ thông đi buôn bán quần áo. Để thấy rằng chợ phiên Đà Nẵng tạo ra một môi trường, một không gian rất trẻ trung năng động, nơi các bạn trẻ tập hợp và thể hiện khả năng kinh doanh buôn bán của mình.

Những chủ shop kinh doanh rất trẻ trung năng động (Ảnh: ST)

Những bạn trẻ yêu thích kinh doanh (Ảnh: ST)

Từ khi chợ phiên Đà Nẵng ra đời đã tạo thêm một điểm nhấn mới trong mắt các du khách đến đây du lịch, tạo ra một địa điểm không gian vui chơi mới thay vì cuối tuần ngồi trong quán cafe.

Khách du lịch thích thú với chợ phiên Đà Nẵng (Ảnh: ST)

Thu hút nhiều bạn trẻ cùng tụ tập về đây (Ảnh: ST)

Chợ phiên Đà Nẵng được tổ chức có ý nghĩa quan trọng đối với các cửa hàng kinh doanh, chợ phiên thường được tổ chức vào cuối tuần hàng tháng, đặc biệt là những tháng cuối năm. Đây là thời điểm người mua cần hàng và người bán cần đẩy hàng, cung cầu gặp nhau tạo đà thúc đẩy trao đổi mua bán. Chợ phiên như một nơi trung gian giúp người mua và người bán dễ dàng tìm thấy nhau hơn, cùng đem lại lợi ích cho nhau, cùng tạo ra giá chị cho nhau.

Nơi người mua và người bán dễ dàng trao đổi hàng hóa (Ảnh: ST)

Phiên chợ còn là nơi gặp gỡ giữa các bạn trẻ (Ảnh: ST)

Không ai bảo ai các bạn trẻ cứ đến hẹn lại lên, đến với chợ phiên Đà Nẵng định kỳ hàng tháng. Đến đây du khách đi Đà Nẵng dễ dàng tìm được món đồ hợp ý tha hồ chọn lựa mà lại có nhiều mức giá để tham khảo, phong cách bán hàng lại rất nhiệt tình nhanh nhẹn năng động.

Thời gian và địa chỉ chợ phiên Đà Nẵng

Thời gian mở cửa: 2 tuần 1 lần từ thứ 6 đến Chủ nhật trong khung giờ 5:00 pm – 11:00 pm.

Địa điểm: Helio Center, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.