Du lịch Mỹ khám phá trung tâm thương mại đắt nhất

Trung tâm thương mại đắt giá nhất nước Mỹ Ala Moana (ở Hawaii) có 5,74 tỷ USD bao gồm hơn 350 cửa hàng cho mọi tầng lớp người dân. Ngoài khu ẩm thực, trung tâm còn có cửa hàng thời trang, khu vui chơi.

188

Nếu có cơ hội du lịch Mỹ, bạn hãy thử một lần đến Hawaii để ghé thăm trung tâm mua sắm được xem là đắt giá nhất xứ sở cờ hoa.

Nằm tại Honolulu (Hawaii, Mỹ), Ala Moana Shopping Center được xem là trung tâm thương mại đắt giá nhất nước Mỹ.
Với hơn 2,2 triệu m2 diện tích bán lẻ, Ala Moana cũng là trung tâm mua sắm ngoài trời lớn nhất thế giới.
Ala Moana phục vụ cả du khách và dân địa phương ở mọi lứa tuổi và mọi mức thu nhập.
Trung tâm thương mại Ala Moana có hơn 350 cửa hàng, hơn 100 nhà hàng từ các chuỗi thương hiệu quốc tế đến cửa hàng địa phương.
Ala Moana còn tổ chức phiên chợ dành cho nông dân vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, kéo dài từ 9h sáng đến trưa.
Ala Moana cũng bao gồm khu nhà hàng mô phỏng như Shirokiya Japan Village Walk, phong cách Nhật Bản với 56 cửa hàng và 900 chỗ ngồi.
Bên cạnh khu ẩm thực sang trọng, trung tâm mua sắm Ala Moana còn có nhiều cửa hàng thời trang cao cấp như Dolce & Gabbana, Dior, Harry Winston, Hermès, Louis Vuitton, Prada…
Trên tầng 2 của Ala Moana còn có showroom của hãng xe điện Tesla.
Các cửa hàng bách hóa trải rộng khắp trung tâm.
Ngoài shop sang trọng, trung tâm thương mại Ala Moana còn sở hữu các chuỗi cửa hàng bình dân hơn như Old Navy, Charlotte Russe, và Vans.
Gần 50 cửa hàng chỉ ở Ala Moana mới có.
Hoạt động giải trí bên trong trung tâm Ala Moana khá đa dạng như biểu diễn ca nhạc, đường trượt sử dụng kính thực tế ảo…
Một sân chơi hoàn toàn mới.
Trung tâm mua sắm Ala Moana có doanh thu trên 1.500 USD/ mỗi m2. Nguồn ảnh: Business Insider.