10 điều nên làm để trở thành ‘du khách biết tuốt’ ở Hồng Kông

116

Chưa đi Star Ferry, chưa ăn thịt lợn hay chân gà hoặc giải trí ở Lan Quế Phường… coi như bạn chưa đặt chân du lịch Hồng Kông.

10 điều sau đây sẽ giúp bạn trở thành một du khách sành điệu khi đến Hồng Kông.

1. Thăm cảng Victoria

du lịch Hồng Kông

Có nhiều cách để bạn ngắm đường chân trời tuyệt đẹp ở Hong Kong và cảng Victoria là nơi hoàn hảo nhất. Trên tàu Star Ferry, bạn sẽ được đi ngang cảng trong khoảng 10 phút. Đây là trải nghiệm nhiều du khách yêu thích nhất khi đến Hồng Kông. Giá vé tàu 3,4 HKD (tầm 10.000 đồng).

2. Chợ Temple Street

Một khu chợ bình dân của người địa phương, với hàng hóa cũ kỹ, nhiều ngách nhỏ bán các loại đồ dùng đã bỏ đi. Ở đây cũng có khu vực dành cho các thầy bói. Đồ ăn đường phố được phục vụ nóng hổi và tươi nhưng thường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu bạn thích karaoke thì ở đây không thiếu. Với 100 HKD (khoảng 300.000 đồng), bạn có thể lên sân khấu giữa với một ban nhạc sống để biểu diễn. Nghe qua có thể bạn không thích, nhưng đây là điểm đến cho trải nghiệm mới lạ.

3. Thưởng thức ẩm thực

du lịch Hồng Kông

Xương xẩu, đầu các con vật, những thực phẩm lạ… đều được tìm thấy ở Hồng Kông. Đây là những loại đồ ăn có thể không phù hợp với người thích “thưởng thức nghệ thuật ẩm thực”, nhưng lại là những món ăn rất được người địa phương ưa chuộng. Bạn hãy thử món chân gà, còn có tên là “móng phượng”. Chân gà được cắt nhỏ rồi cho vào nồi hấp tre nhỏ xinh. Chân gà bào ngư là món hấp dẫn nhất, và được rất nhiều người khen.

4. Đến Lan Kwai Fong

Khu Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường) là một trong những điểm đến nhộn nhịp nhất Hong Kong, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Bạn nên đến sàn nhảy dọc phố Wyndham và D’Aguilar để có trải nghiệm hoàn hảo nhất. Ở đây có đủ mọi loại đồ uống, các sàn nhảy vui vẻ luôn đông kín người. Nếu bạn thích sự nhộn nhịp thì đây là điểm đến hoàn hảo.

5. Đến với thiên nhiên

du lịch Hồng Kông

Ở Hồng Kông, chỉ cần vài phút đi từ trung tâm là bạn sẽ gặp ngay một bãi biển tuyệt đẹp hoặc những dãy núi thoai thoải. Hãy dành một tiếng để đi bộ từ công viên Sai Kung Country Park đến một loạt các bãi biển hoang sơ. Tai Long Wan là bãi đẹp nhất với cát trắng, sạch sẽ, không vướng các tòa nhà cao tầng. Ở đây cũng có những quán ăn phục vụ bia và đồ chiên nướng.

6. Thưởng thức trái cây

Chợ hoa quả ở Yau Ma Tei thường bắt đầu hoạt động tầm 4 giờ sáng hằng ngày. Bạn sẽ thấy nhiều người bán hàng lực lưỡng đẩy xe hoa quả dọc các ngõ nhỏ. Chợ tọa lạc trong một tòa nhà hai tầng có tuổi đời hơn 100 năm. Với không gian như vậy, đây là nơi thích hợp nhất để bạn có thể chụp được những bức ảnh ấn tượng.

7. Ăn thịt lợn

du lịch Hồng Kông

Người Hồng Kông trung bình ăn 10.000 con lợn một ngày. Có hai món thịt lợn nhất định bạn phải thử ở đây là thịt xá xíu, một loại thịt mềm, với vỏ ngoài tráng mật ong và thịt lợn nướng, từng lớp thịt lợn, từ thịt nạc đến mỡ được cắt thành miếng nhỏ với lớp da giòn tan. Hầu hết các nhà hàng Trung Hoa đều phục vụ món này, nhưng hãy đừng bỏ qua Joy Hing Roasted Meats ở khu Wanchai nhé.

8. Những điểm giải trí vui vẻ

Hãy đến khu Mong Kok để shopping vào buổi chiều tối. Ở đây, người dân địa phương sẽ giải thích cho bạn hiểu cụm từ “đông người” có nghĩa hoàn toàn khác, không phải cảnh chen chúc mà muốn nói đến sự “phồn thịnh”. Mong Kok là nơi hàng trăm nghìn người đi mua sắm mỗi ngày. Trong Mong Kok tập hợp nhiều khu chợ như Ladies Market, Mongkok Computer Centre hay Sneakers Street…

9. Nhà hàng nổi

Shun Kee là một nhà hàng làm từ nhiều chiếc thuyền gỗ tại Causeway Bay. Vào những năm 1960, có rất nhiều nhà hàng nổi, nhưng vì vấn đề an toàn vệ sinh và khẩu vị khách hàng thay đổi nên các nhà hàng đã biến mất. Shun Kee là nơi đầu tiên mở cửa trở lại với những công thức món ăn từ xa xưa. Dù nhà hàng hơi khó tìm nhưng thực khách cho biết rằng Shun Kee vẫn đang hoạt động.

10. Đến Happy Valley

du lịch Hồng Kông

Bạn hãy đến Happy Valley để xem đua ngựa, và hãy cá cược. Đây là một trong những loại hình giải trí nổi tiếng ở Hồng Kông. Đua ngựa bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 6 vào tất cả các tối thứ 4 từ 19 đến 23 giờ. Có rất nhiều tay cá cược đua ngựa chuyên nghiệp ở đây và cũng có nhiều bạn trẻ đến để uống bia.