Du lịch Hội An, Huế, Đà Lạt đạt chứng nhận của ASEAN

Mới đây, 3 thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam đã đạt chứng nhận Thành phố du lịch sạch ASEAN. Để đạt được chứng nhận này, du lịch Hội An, Huế và Đà Lạt phải đạt các tiêu chí gì?

154

Du lịch Hội An, Huế, Đà Lạt vừa đạt chứng nhận Thành phố du lịch sạch ASEAN.

Đây đều là những điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc cùng đặc trưng vùng miền độc đáo, du lịch Hội An, Huế, Đà Lạt còn là những đơn vị đi đầu trong việc định vị thương hiệu du lịch xanh.
du lịch hội anChính quyền và người dân các thành phố du lịch Hội An, Huế, Đà Lạt đã phải có ý thức bảo vệ môi trường, có nhiều không gian xanh, sạch. Thành phố phải có các điều kiện tốt đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị cho du khách. Ngoài ra, hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phải phù hợp và đạt chuẩn. Đây chắc hẳn là vấn đề hết sức quan trọng cần được nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc để du lịch Hội An, Huế, Đà Lạt nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung có thể phát triển hơn nữa.

Giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN có giá trị trong thời gian từ năm 2018-2020.

Để được công nhận Thành phố du lịch sạch ASEAN, phải đảm bảo 7 tiêu chí:

  • Quản lý môi trường chung;
  • Đường phố sạch sẽ, vệ sinh;
  • Quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải;
  • Chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố;
  • Nhiều không gian xanh;
  • Có các điều kiện tốt đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị đối với du khách;
  • Hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phù hợp và đạt chuẩn