Ghé thăm chùa Thian Hock Keng linh thiêng tại Singapore

534

Chùa Bà Thiên Hậu (Thian Hock Keng Temple) là nơi thờ phụng nữ thần bảo vệ ngư dân đi biển – bà Thiên Hậu. Tại du lịch Singapore, có rất nhiều nơi thờ Bà xây dựng ở nhiều ngõ ngách. Và trong số đó ngôi chùa nổi tiếng nhất, thu hút được lượng du khách ghé thăm nhất chính là Thian Hock Keng hoặc “Thiên Phúc Cung’’ tọa lạc trong khu Chinatown rất sầm uất, phát triển nhộn nhịp.

du lịch Singapore

Truyền thuyết kể rằng, Bà được sinh ra dưới triều Tống vào khoảng năm 960. Người ta kể lại rằng bà có sức mạnh phi thường, đứng giữa biển cả để hướng dẫn ngư dân cập bến an toàn nhất là trong những ngày biển động, mưa bão, mưa to gió lớn. Dần dần Đạo giáo cùng những tín đồ khác suy tôn bà là Thần để cầu phúc bảo vệ cho ngư dân. Và vì vậy mà nếu đến Singapore du lịch, bạn có thể thỉnh pho tượng của Bà tại bất kỳ cửa hàng bán đồ lưu niệm nào.
1893 là năm mà ngôi chùa này được xây dựng dưới sự hỗ trợ của những người giỏi nổi bật của người Phúc Kiến – ví dụ như Tan Tock Seng.

Kiến trúc và hoa văn trang trí

Ngôi chùa được xây dựng bởi 3 vật liệu chủ đạo là đá, ngói và gỗ. Một điều đặc biệt gây ấn tượng của chùa Thiên Hậu chính là không hề sử dụng đinh thép để lắp ghép các chi tiết với nhau.
Đứng ở cổng chùa, du khách sẽ được ngắm nhìn chiếc cửa hình cung với các cột trụ được sơn son mang ý nghĩa biểu trưng cho may mắn, thịnh vượng. Mỗi một chiếc cột lại có hình rồng mang đậm kiến trúc Trung Hoa truyền thống cùng với những nét trạm trổ phù điêu long phụng, ngư tiều canh mục… Đặc biệt khung cảnh càng thêm lung linh nhờ vào hai hàng lồng đèn đỏ giăng kín lối. Bên ngoài sân Thiên Hậu được đặt tượng đá hai con kỳ lân biểu tượng của sự sung túc, may mắn.

Khi các bạn vào bên trong để chiêm bái sẽ nhìn thấy Bà Thiên Hậu uy nghi trong trang phục màu đỏ cùng với hai vị thần đứng hai bên canh giữ. Đồng thời, du khách hãy đừng bỏ qua cơ hội lắng nghe những câu chuyện huyền thoại về bà Thiên Hậu.