Ngon ngất ngây với hàng hải sản chất lượng – giá rẻ ngay tại Sài Gòn

1014

Du lịch 2/9 năm nay nếu bạn thèm ăn hải sản ngon – bổ – rẻ thì không cần chu du đâu xa vì đã có chợ Hàng Dương – khu chợ bán hải sản cực kỳ nổi tiếng tại Cần Giờ rồi nhé! Ở đây không chỉ cung cấp các loại hải sản tươi ngon mà giá thành còn rất rẻ nữa nên đã thu hút rất nhiều dân địa phương và đông đảo khách du lịch Sài Gòn ghé thăm.

Hãy để Chuduinfo chỉ cho bạn kinh nghiệm đi xuống đây thế nào và trả giá khi ăn ở đây ra sao nhé!

Chợ Hàng Dương ở đâu? Đường đi như thế nào?

Hàng Dương là một khu chợ thuộc huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh và cách bãi biển 30/4 khoảng 50m. Để đi tới chợ Hàng Dương, các bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng ô tô, xe máy hay xe buýt đều được. Nếu đi bằng xe máy hoặc ô tô thì từ trung tâm thành phố tới Hàng Dương sẽ mất khoảng 2 tiếng. Các bạn đi theo đường Nguyễn Tất Thành – Huỳnh Tấn Phát – qua phà Bình Khánh – Rừng Sác và điểm dừng là ngã tư 30/4 huyện Cần Giờ.

du lịch 2/9
@Nguồn sưu tầm

Còn đi xe buýt cũng là một lựa chọn không tồi để di chuyển tới chợ hải sản Hàng Dương Cần Giờ. Có 2 tuyến xe buýt từ trung tâm TP.Hồ Chí Minh tới Cần Giờ mà các bạn có thể lựa chọn là:

– Tuyến 75: Các bạn bắt xe 75 từ chợ Bến Thành đến ngã tư 30/4 thì xin bác tài xuống xe và đi bộ vào chợ. Một ngày xe 75 có tất cả 3 chuyến khứ hồi, mỗi chuyến đi khoảng 2 tiếng 30 phút. Giá vé là 30.000 đồng/chuyến/người.

– Tuyến 20: Tuyến xe này cũng bắt đầu từ Bến Thành và xe đi tới phà Bình Khánh thì các bạn xuống xe. Giá vé đi tuyến 20 là 5.000 đồng/người/lượt. Lên phà mất vé khoảng 1.000 đồng/người/lượt. Sau khi xuống phà, các bạn bắt xe số 90, tới ngã tư 30/4 thì xuống xe. Vé xe tuyến 90 là 6.000 đồng/người/lượt.

Sau khi tới ngã tư 30/4, các bạn sẽ thấy một cổng chào, đi qua cổng chào khoảng vài trăm mét là sẽ thấy chợ Hàng Dương.

du lịch 2/9
@oxxy.0811

Bạn nên mua gì đem về? Trả giá thế nào tại chợ Hàng Dương?

Vừa bước vào cổng chợ, các bạn đã có thể thấy ngay rất nhiều sạp hàng bày bán khô cá một nắng. Có 2 loại khô cá được nhiều người chuộng nhất chính là khô cá dứa và khô cá đù. Hai loại này có thể để ăn dần được, chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh thì có thể dùng được khá lâu. Với loại khô cá đù thì cá càng to lại càng đắt. Còn với khô cá dứa thì cá nhỏ lại có giá cao hơn là cá to. Khi mua các bạn có thể trả giá để tiết kiệm nhé!

du lịch 2/9
@Nguồn sưu tầm

Càng vào sâu trong chợ thì giá hải sản càng rẻ. Mỗi loại hải sản đều được để trong một thau nhựa lớn có ống dẫn khí nên hải sản đều còn tươi sống. Các loại hải sản như tôm tích, tôm hùm,… thì đều có giá niêm yết, các bạn chỉ có thể được giảm giá khi mua số lượng lớn. Với các loại hải sản như sò huyết, sò lông, hàu,… thì các bạn có thể trả giá. Khi mua nhiều hoặc mua mang về thì các cửa hàng sẽ cung cấp cho các bạn thùng xốp để đựng.

@Nguồn sưu tầm

Nếu các bạn muốn nhờ người chế biến luôn thành món ăn ngay tại chợ cũng được. Ở đó có rất nhiều hàng quán phục vụ chế biến. Họ có thể chế biến theo nhiều cách mà công chế biến lại chỉ có vài chục nghìn. Sau khi chế biến các bạn có thể ngồi ăn tại chỗ hay mang đi đều được.

du lịch 2/9
@Nguồn sưu tầm

Rất nhiều khách du lịch 2/9 thích mua hải sản ở chợ Hàng Dương Cần Giờ, sau đó nhờ chế biến luôn rồi mang ra bờ biển gần đó ăn. Các bạn có thể thuê bàn ăn dịch vụ chỉ với giá 10.000 đồng/bàn. Vừa ngồi hóng gió, lại vừa ăn hải sản, vừa có thể chụp hình selfie thì còn điều gì tuyệt vời hơn?

du lịch 2/9
@Nguồn sưu tầm

Các món ăn gì được chế biến sẵn để ăn tại chỗ?

Ngoài việc bán hải sản tươi sống thì còn có rất nhiều hàng quán trong chợ bán cả hải sản và đồ ăn chế biến sẵn. Các món như tôm và cua lăng bột, ốc len xào dừa, mực nướng,… là các món khoái khẩu của khách du lịch 2/9 khi ghé thăm chợ.

du lịch 2/9
@living_photography

Các món ăn chế biến sẵn được bày bán la liệt, vẫn còn nóng hổi, hương vị lại thơm ngon bay khắp khu chợ khiến các du khách không thể nào cưỡng nổi. Giá hải sản chế biến sẵn ở đây cũng không cao hơn là bao so với hải sản sống. Các bạn có thể ngồi ngay tại quán hoặc mua mang đi đều được.

@Nguồn sưu tầm

Có một món ăn đặc sản khá nổi tiếng ở chợ hải sản Cần Giờ đó chính là lẩu cá mao ếch. Tại một số thành phố biển, ngư dân thường bỏ qua loại cá này vì hình dạng của chúng. Tuy nhiên, các bạn có thể tìm thấy món này ngay tại chợ Hàng Dương. Món ăn này khá lạ miệng, giá lại không hề rẻ và chỉ có một vài cửa hàng tại chợ là bán món này. Giá của món này vào khoảng 300.000 đồng/kg. Mỗi kg khoảng 5 con. Cá nhiều thịt, nấu lẩu rất ngọt nước.

@Nguồn sưu tầm

Trên đây là một số thông tin dành cho những bạn đang muốn du lịch 2/9 đến chợ Hàng Dương để khám phá khu chợ hải sản rẻ nhất Sài thành. Đây chắc chắn là một địa điểm cực kỳ lý tưởng dành cho những tín đồ yêu hải sản. Giá thành vừa rẻ, hải sản lại tươi ngon, đa dạng chính là những điểm cộng của khu chợ này. Cùng xem thêm những món ăn hải sản ngon tại đây nhé!

@Nguồn sưu tầm
@mahfoodgallery
@vy.tiny1009
@hasithag
@oxxy.0811