Du lịch Hàn Quốc chính thức miễn toàn bộ lệ phí xin Visa cho công dân Việt Nam trong 3 tháng cuối năm

840

Như vậy khi du lịch Hàn Quốc, du khách mang quốc tịch Việt Nam hoặc là công dân của các nước ASEAN không cần phải trả tiền xin lệ phí visa tới Hàn Quốc cho đến hết năm.

Những năm trở lại đây, Hàn Quốc đang dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều tín đồ du lịch Việt. Cũng vì vậy mà chính sách Visa đi Hàn đang là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Ngoài cách thức, thủ tục xin visa đi Hàn thì mức lệ phí cho mỗi hồ sơ xin visa cũng là thông tin khá quan trọng.

du lịch Hàn Quốc

Mới đây, thêm một tin vui cho các tín đồ du lịch Hàn Quốc và đang có ý định xin visa đó chính là Bộ tư pháp Hàn Quốc đã quyết định miễn lệ phí xin visa loại thị thực ngắn hạn (C-3) cho công dân các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thông tin được Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc tại Hà Nội (KVAC) xác nhận trên trang web chính thức.

***Thông báo ghi rõ: “Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định tạm thời miễn trừ lệ phí đối với visa ngắn hạn cho công dân của các quốc gia thuộc ASEAN nhằm tăng cơ hội tới Hàn Quốc và tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt.

Theo đó, việc miễn trừ phí thẩm tra dành cho visa ngắn hạn của 10 quốc gia thuộc ASEAN bao gồm cả Việt Nam và ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG 3 THÁNG BẮT ĐẦU TỪ 1/10/2019″.

Du lịch Hàn Quốc
@jessicachaw

*Các nước thuộc ASEAN gồm: Việt Nam, Philippines, Indonesia, Lào, Myanmar, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei.

Visa C-3 phù hợp với những ai muốn ở Hàn Quốc trong thời gian DƯỚI 90 NGÀY, chủ yếu dành cho khách du lịch, người thăm thân, đi công tác. Loại visa này cũng được người đi điều trị y tế, tham gia hoạt động nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu… lựa chọn.

Lưu ý: phía Hàn Quốc chỉ miễn phí thẩm duyệt. Lệ phí tiếp nhận hồ sơ (390.000 đồng) vẫn thu như cũ. Thông thường, phí xét duyệt visa Hàn Quốc cho mỗi bộ hồ sơ dao động từ 20 USD.

Thời gian từ tháng 10-12 là mùa cao điểm du lịch Hàn Quốc. Cụ thể, là vào 3 tháng cuối năm 2019, du khách Việt Nam sẽ không phải trả lệ phí xin visa để đi du lịch Hàn Quốc. Được biết, đây là chương trình nhằm chào đón sự kiện “Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – KOREA lần thứ 30” diễn ra tại Busan từ ngày 25-26/11 tới đây. Ước tính sẽ có rất nhiều khách du lịch từ Đông Nam Á tham gia sự kiện này.

Du lịch Hàn Quốc
@ckpettersen

Ngoài ra, khi đến xứ kim chi dịp này, du khách có thể tham gia các lễ hội khác nữa cũng như ngắm rừng cây lá phong, ngân hạnh đổi màu.

@flytravel

Du khách có dự định du lịch Hàn Quốc cần lưu ý những lệnh cấm khi nhập cảnh. Hàn Quốc không cho phép mang các sản phẩm chăn nuôi thịt sống, giăm bông, xúc xích, bò khô… để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm.

Người vi phạm các lệnh cấm có thể bị phạt hoặc không cho phép nộp hồ sơ, nhập cảnh vào Hàn Quốc.