Tháng 12 – “Thời điểm vàng” để chụp hình sống ảo với những loài hoa đẹp điêu đứng ở Đà Lạt

Đi Đà Lạt tháng 12 có những hoa gì đẹp? Đọc ngay bài viết dưới đây là bạn sẽ có câu trả lời liền nhé!

821

Du lịch Đà Lạt vào tháng 12 hàng năm luôn được xem là “thời điểm lý tưởng nhất” trong các tháng! Tại sao ư? Do lúc này không chỉ sở hữu tiết trời se lạnh rơi xuống tận mười mấy độ khiến ai cũng thích thú, mà còn có những loài hoa rục rịch nở rộ đẹp khắp nơi để rồi Đà Lạt đúng xứng danh “thành phố ngàn hoa”. Vậy lên đây mùa này sẽ “săn” được những hoa gì? Hãy đọc bài viết dưới đây để lên lịch du hí Đà Lạt ngay nhé!

1. Sống ảo với những hàng hoa ban trắng đẹp như xứ Hàn

Tháng 12 đến tháng 1 dương lịch hàng năm được xem là thời điểm nở rộ của những cây hoa ban trắng khắp mọi nẻo đường Đà Lạt. Được trồng tại phố núi từ năm 2007, đến nay nhiều cây hoa ban đã thành cổ thụ cao hơn cả nóc nhà, cứ mỗi dịp cuối năm thế này lại đồng loạt nở rộ trắng trời tạo nên cảnh tượng chẳng khác gì xứ Hàn trong phim ảnh.

đi đà lạt
@huyentrinhle
đi đà lạt
@heohaman

Một số tuyến đường trung tâm du khách đi Đà Lạt có thể check-in với loài hoa này là Trần Phú, Quang Trung, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ,… Trong đó, con đường Trần Phú đoạn gần Nhà thờ Con Gà chính là nơi trở thành background sống ảo hoàn hảo nhất cho giới trẻ.

đi đà lạt
@Nguyễn Thế Vinh

2. Săn tìm đồi cỏ hồng đuôi chồn đẹp đến nao lòng

Đồi cỏ hồng ở Đà Lạt thường có 2 loại, một loại cỏ nhỏ mọc đan xen vào nhau trên sườn đồi ven thung lũng Vàng vốn nổi tiếng từ lâu. Loại thứ hai là cỏ đuôi chồn màu hồng mọc dại thành cả một cánh đồng. Đặc biệt vào tháng 12 này, thành phố sương mù lại đón thêm mùa cỏ hồng đuôi chồn “cực phẩm” khiến bao tín đồ sống ảo phải săn tìm cho bằng được.

đi đà lạt
@binhthien

Để chụp ảnh với cỏ hồng đuôi chồn đẹp nhất, bạn nên đi vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều, khi có ánh nắng mặt trời dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Vì mọc dại ở khắp nơi nên các bạn có thể vô tình bắt gặp chúng ở bất cứ nơi đâu trên đường đi, mọi năm thường là đường đến Trại Mát, đường vào khu du lịch Đường Hầm Đất Sét, gần công ty Organik Dalat, khu du lịch Lavender Hồ Tuyền Lâm,…

đi đà lạt
@somalyng
đi đà lạt
@_hann_oo

3. Hoa mai anh đào rục rịch nở rộ khiến giới trẻ thích thú

Hoa mai anh đào Đà Lạt có nguồn gốc rất đặc biệt với thân cây thì giống đào mận, còn hoa thì lại có năm cánh giống hoa mai, màu lại nhuộm sắc hồng đào. Vào đầu những mùa khô (thường từ khoảng tháng 10, tháng 11 hàng năm), những cây mai anh đào bắt đầu rụng lá, trơ trọi cành nhánh để “ngủ đông”. Dù từ khoảng tháng 1 trở đi mới là lúc loài hoa này “bừng tỉnh” nở rộ, thế nhưng việc mùa xuân năm nay đến sớm cũng khiến cư dân mạng bắt đầu rục rịch đứng ngồi không yên lên kế hoạch săn hoa ngay từ những ngày tháng 12 này.

@khlyy
@imhoalee

Một số tọa độ có hoa nở sớm được giới trẻ truyền tai nhau là khu vực dưới Trại Mát. Ngoài ra, vào khoảng cuối tháng 12 bạn có thể thử ghé qua một số tọa độ khác để săn hoa như Dốc Đa Quý, đường đi đồi chè Cầu Đất, đường Trần Hưng Đạo, đường đi Hồ Tuyền Lâm, xung quanh Hồ Xuân Hương, đường đi Đơn Dương hay một số tiệm cà phê nổi tiếng như Kokoro, Túi Mơ To, Vườn Yên, An Cafe, trường đại học Đà Lạt,…

@linda9297
@liti57