Du lịch Malaysia liên tuyến Singapore đón Tết vui chẳng muốn về

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá tốt cho chuyến du lịch Malaysia liên tuyến Singapore nhé!

274

Du lịch Malaysia – Singapore, đến hai miền đất của lễ hội dịp du lịch Tết Canh Tý 2020, bạn sẽ được khám phá rất nhiều điều lý thú trong những ngày đầu năm. Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá tốt cho chuyến du lịch Malaysia liên tuyến Singapore nhé!

du lịch Malaysia
Kuala Lumpur

Malaysia không chỉ có thủ đô Kuala Lumpur hiện đại với những toà nhà chọc trời. Mà quốc gia này còn sở hữu Malacca – thành phố lịch sử, nơi lưu giữ thật nhiều di sản văn hoá vật thể đặc sắc là dấu ấn của quá khứ hào hùng. Trong khi đó, đảo quốc sư tử Singapore sẽ mang đến những công trình kiến trúc siêu việt do chính bàn tay con người tạo nên, cùng các chương trình giải trí sôi động suốt ngày đêm. Đến Singapore – Malaysia đón Tết Nguyên đán, chúng ta sẽ được trải nghiệm tất cả những điều ấy trong 6 ngày thăm thú khắp nơi.

Du lịch Singapore

Bay South Garden, Singapore

Công viên Gardens by the Bay có tổng diện tích là 101 hecta và được chia làm 3 khu vườn là Bay East, Bay South và Bay Central. Bay South Garden là nơi có những siêu cây khổng lồ với khả năng hút ánh nắng mặt trời và tự tỏa sáng vào ban đêm. Khu vườn lấy cảm hứng từ hoa lan – Quốc hoa của Singapore, bên trong có thác nước tượng trưng cho gốc rễ, lối đi là cành lá của hoa phong lan, còn đường nước chảy là bộ rễ thứ cấp, nhìn tổng thể như một đóa hoa đang nở rộ.

Khách du lịch sẽ khó lòng cưỡng lại được sức hút từ hệ thống gồm 18 siêu cây ấn tượng, chiều cao của mỗi cây từ 25m đến 50m cùng 2 khu bảo tồn thực vật mái vòm đối xứng là Cloud Forest và Flower Dome. Mỗi siêu cây có cấu tạo từ bê tông, nhánh cây làm bằng thép đều được trang trí bằng dương xỉ. Bên cạnh đó, ghé khu vườn sinh thái Bay South Garden bạn sẽ được tham quan hai tòa nhà mái vòm mang hình dáng như chiếc vỏ ốc, nơi trưng bày khoảng 217.000 giống cây thuộc 800 loài khác nhau, có cùng đặc tính là dễ tổn thương do khí hậu thay đổi và tác động của con người gần kề đó.

S.E.A. Aquarium, Singapore

S.E.A. Aquarium là thủy cung nằm trên đảo Sentosa với sức chứa lên đến 42.8 triệu lít nước, đây cũng là thủy cung lớn nhất Đông Nam Á. Tại đây các du khách có thể chiêm ngưỡng thế giới đại dương tuyệt đẹp với hơn 100.000 sinh vật biển thuộc 800 loài khác nhau cùng 20.000 loài san hô rực rỡ đủ màu. Ngoài ra, thủy cung ở Singapore còn có dòng sông lười dài nhất thế giới, dài khoảng 620 mét.

Nhờ có hệ thống ô cửa kính trong suốt mà du khách có thể tha hồ tản bộ mà ngắm nhìn bộ sưu tập sinh vật biển vô cùng phong phú. Đi từ cổng chính vào, bạn sẽ thấy lần lượt 10 khu đại dương nhân tạo được thiết kế mô phỏng 49 vùng biển khác nhau trên thế giới như: vùng biển Đông Nam Á, eo biển Karimata, biển Java, eo biển Malacca, vịnh Belgan, biển Đỏ và những vùng biển xa xôi và thú vị khác.

Vườn chim Jurong, Singapore

Jurong là vườn chim lớn ở Singapore và cũng là khu bảo tồn chim nổi tiếng nhất trên thế giới. Vườn chim có tổng diện tích lên tới hơn 200.000 mét vuông. Đây là nơi bảo tồn rất nhiều loài chim lớn, quý hiếm khác nhau có hơn 600 loài, gần 9.000 cá thể. Một vài loài chim nổi bật nhất ở đây như: Hoàng hạc, trĩ, thiên nga,gà lôi, bồ nông, vẹt, két…

Khi bước chân vào vườn chim Jurong, bạn sẽ cảm nhận nơi đây giống như một khu rừng thu nhỏ, với những thảm cỏ xanh mướt, những hồ nước trong veo, thác nước nhỏ… cùng rất nhiều loài chim đa màu sắc đang đua nhau hót. Mỗi một loài lại mang đặc tính khác nhau, vì thế chúng cư trú ở khắp mọi nơi tại công viên, có những loài sống trên cây, có những loài sống ngay trên các mỏm đá, sống riêng rẽ, sống theo từng bầy đàn… Đặc biệt hơn, du khách tới đây còn có cơ hội xem rất nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc của chim nữa nhé.

Du lịch Malaysia

Động Batu, Malacca, Malaysia

Động Batu nằm bên trong ngọn núi đá vôi gồm một hệ thống hang có rất nhiều đền thờ. Batu được biết tới là một trong những khu điện thờ Hindu nổi tiếng nhất ở Malaysia. Tên của động được bắt nguồn từ tên của con sông Sungai Batu. Điểm nổi bật nhất ở hang động Batu là bức tượng thần Murugan cao chót vót đến 42.7 m được sơn nhũ vàng. Bên trong động gồm những hang động lớn nhỏ khác nhau, trong đó phải kể đến 3 hang: Hang Thờ (Cathedral Cave), Triển lãm nghệ thuật (Art Gallery Cave), Bảo tàng (Museum Cave).

Mỗi ngày có rất nhiều khách du lịch Malaysia đến ghé thăm hang động, mặc dù họ phải leo 272 bậc thang để đến được đây. Phía trước hang động là một bức tượng vàng cao chót vót của Chúa Murugan. Điều đặc biệt khiến động Batu lôi kéo du khách chính là những tác phẩm điêu khắc đồ sộ và tinh vi, từ những bậc cầu thang đủ màu sắc, cổng chào cho đến ngôi đền hay những vật trang trí đều do bàn tay tài hoa của những nhà điêu khắc người Ấn tạo nên.

Cao nguyên Genting, Malaysia

Cao nguyên Genting còn được biết đến như thành phố “Giải trí trên mây” của Malaysia. Nằm trên độ cao hơn 2000m so với mực nước biển, Genting có khí hậu mát mẻ quanh năm. Đặc biệt nếu bạn là một người yêu động vật thì đây còn là nơi lý tưởng để bạn có thể ngắm chim khi có khoảng 254 loài chim đã được tìm thấy tại cao nguyên này.

Tuyến cáp treo đến đỉnh Genting dài 3.4km sẽ đưa du khách trượt nhẹ nhàng trên các khu rừng nhiệt đới rậm rạp trong thời gian 11 phút. Ngoài ra, tại cao nguyên này còn có nhiều công viên vui chơi giải trí trong nhà như First World, lẫn công viên giải trí ngoài trời như Twentieth Century Fox Theme Park.

Tháp Đôi Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia

Tháp Đôi Petronas là một cao ốc nổi tiếng và cũng là biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Với chiều cao đo được từ mặt đất lên đến đỉnh của tòa nhà là 452m, tòa tháp này được thiết kế dựa trên cảm hứng từ các nhà thờ Hồi giáo kết hợp với những nét kiến trúc mang phong cách hiện đại.

Ngoài ra, điểm ấn tượng của tháp đôi này nằm ở chỗ: hai tòa tháp được nối với nhau bằng một chiếc cầu trên cao – Skybridge, cây cầu này cao tới 170m và có chiều dài là 158m, nối hai tòa tháp tại tầng 41 và 42. Đứng trên cây cầu này, khách du lịch Malaysia có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Kuala Lumpur. Để đảm bảo an toàn cho cây cầu, số lượng người lên cầu mỗi lần đều bị hạn chế.

Thánh đường Hồi giáo Putra và hồ nước nhân tạo Putrajaya, thành phố mới Putrajaya, Malaysia

Với lối kiến trúc mái vòm truyền thống kết hợp cùng đá granite hồng phủ bên ngoài, từ xa nhìn lại, thánh đường trông vô cùng bắt mắt và độc đáo. Thánh đường Putra được xây dựng và hoàn thành vào năm 1999 với sức chứa lớn đến 15.000 tín đồ. Trong đó, phần tháp cao 116m được xem là nổi bật nhất.

Ngoài ra một địa danh cũng hấp dẫn không kém ở thành phố mới là hồ nước nhân tạo Putrajaya, được xây dựng nhằm mục đích điều hòa khí hậu và vẫn thường ví như “trái tim” của thành phố. Hồ nước có dòng chảy bao quanh thành phố Putrajaya với diện tích hơn 650 ha. Bên cạnh đó, hồ còn là nơi để khách du lịch Malaysia ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp tại thành phố Putrajaya.