Ngẩn ngơ trước cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng tại các địa điểm ngắm hoàng hôn ở Huế

844

Note lại ngay toplist các địa điểm ngắm hoàng hôn ở Huế cực thơ để chuyến vi vu cố đô trở nên mới mẻ, đặc biệt hơn với vô vàn những trải nghiệm du lịch hấp dẫn.

Mảnh đất cố đô luôn sở hữu những tọa độ tham quan thơ mộng gắn liền với thiên nhiên khiến bất cứ ai có cơ hội ghé thăm đều phải ngẩn ngơ, choáng ngợp. Trong đó, các địa điểm ngắm hoàng hôn ở Huế chắc chắn là những gợi ý lý tưởng, hấp dẫn nếu bạn và người thân đang tìm kiếm các điểm dừng chân thú vị như vậy.

1. Đồi Vọng Cảnh

Đồi Vọng Cảnh chắc chắn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách yêu thiên nhiên lựa chọn ghé thăm khi đến với xứ Huế nhờ sở hữu vị trí đắc địa bao quát được khung cảnh con sông Hương êm đềm giữa núi rừng thơ mộng, hữu tình.

điểm ngắm hoàng hôn ở Huế 1
@my20thsummer

Vì sở hữu vị trí chiêm ngưỡng khung cảnh “trời ban” ấn tượng như vậy nên đồi Vọng Cảnh cũng được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm như một địa điểm ngắm hoàng hôn ở Huế hấp dẫn. Du khách chỉ cần lựa chọn một chỗ đứng đắc địa là có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh choáng ngợp này với những tia nắng lấp lánh phủ sắc lung linh trên mặt sông, hứa hẹn mang đến khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch cố đô.

điểm ngắm hoàng hôn ở Huế 2
@_myoanh_

Bên cạnh ngắm cảnh, du khách ghé thăm địa điểm du lịch Huế trên còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như dạo bộ khám phá khu vực rừng thông xanh mát hay tổ chức các buổi dã ngoại trong ngày… đều là những gợi ý thú vị cho chuyến vi vu ngọn đồi xinh đẹp này.

điểm ngắm hoàng hôn ở Huế 3
@__maiquynh

2. Bãi biển Thuận An

Biển Thuận An là địa điểm du lịch nổi tiếng cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15km và là một trong những bãi biển đẹp nhất tại xứ này nhờ sở hữu khung cảnh thiên nhiên êm đềm, thơ mộng đầy lôi cuốn.

điểm ngắm hoàng hôn ở Huế 4
@souris_suri

Du khách ghé thăm tọa độ này có thể lên kế hoạch vào khoảng tháng 4 đến tháng 9 hàng năm khi thời tiết nắng ráo, biển mát mẻ vô cùng lý tưởng để trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời sôi nổi như tắm biển, tắm nắng, tham gia các môn thể thao bãi biển hấp dẫn, check-in thú vị… Đặc biệt, biển Thuận An còn nổi tiếng như địa điểm ngắm hoàng hôn ở Huế nổi tiếng khi sở hữu hướng view thoáng đãng giúp bạn và người thân có thể bắt trọn được khoảnh khắc những tia nắng cuối này lung linh, huyền ảo.

điểm ngắm hoàng hôn ở Huế 5
@letr.ncy

3. Đầm Lập An

Đầm Lập An tại xứ Huế luôn nổi tiếng như địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng khiến lòng người say đắm. Nơi đây tọa lạc dưới đèo Hải Vân, gần vịnh Lăng Cô, cách thành phố Huế khoảng 70 km về phía Nam và nhờ sở hữu địa thế trời ban nên cảnh sắc thiên nhiên tại khu đầm này trở nên vô cùng thơ mộng, sơn thủy hữu tình. Đặc biệt, du khách ghé thăm nơi đây còn có thể quan sát thời điểm mặt trời lặn với khung cảnh ánh nắng xuyên qua đám mây ấn tượng, hứa hẹn mang đến một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch Huế hấp dẫn.

@thanhnguyet_

Du khách mong muốn ghé thăm địa điểm ngắm hoàng hôn ở Huế tuyệt đẹp này có thể lên lịch trình khám phá vào khoảng tháng 4 đến tháng 7 khi bầu trời trong xanh, ít mưa vô cùng lý tưởng để bạn tham gia nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn. Đồng thời, vị trí đầm Lập An nằm cạnh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc nên nếu xuất phát từ trung tâm thành phố bạn sẽ mất khoảng 1 giờ 20 phút để di chuyển qua QL1A.

@x.h_65

4. Đầm Chuồn – Phá Tam Giang

Phá Tam Giang sở hữu diện tích khoảng 52km2, tọa lạc gần sát khu vực biển Thuận An và được mệnh danh là vùng đầm lầy nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Du khách mong muốn ghé thăm địa điểm du lịch ấn tượng này cần di chuyển qua biển Thuận An bằng thuyền và khi đặt chân đến nơi đây, chắc chắn du khách sẽ không khỏi choáng ngợp, trầm trồ với cảnh sắc thanh bình, an yên mà chốn làng quê này sở hữu.

@nghia.scout

Đến với khu vực Phá Tam Giang, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm rất nhiều hoạt động du lịch dân dã vô cùng hấp dẫn như ghé thăm khu vực đầm Chuồn và hòa mình vào bầu không khí nô nức vào mùa đánh bắt thủy hải sản của người dân địa phương hay vi vu đến làng chài Thái Dương Hạ nhộn nhịp với những chiếc thuyền buôn bán tấp nập.

@frienddy87

Bên cạnh đó, đến với địa điểm này, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng với khung cảnh sông nước hữu tình được nhuộm màu bởi sắc đỏ, cam của những tia nắng cuối ngày le lói, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nếu du khách có cơ hội ghé thăm phá Tam Giang.

5. Cầu gỗ lim

Cầu gỗ lim là một địa điểm du lịch mới tại xứ Huế được đưa vào hoạt động vào năm 2019, toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố và nằm ở vị trí ngay bờ phía Nam của dòng sông Hương thơ mộng. Đồng thời, cây cầu này cũng là điểm nối dài tuyến đường đi bộ trên sông Hương bắt đầu từ phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu cho đến công viên Lý Tự Trọng.

@_nttuanh19_

Tuy là một địa điểm “sinh sau đẻ muộn” nhưng cầu gỗ lim đã nhanh chóng thu hút rất đông người dân cùng du khách thập phương ghé thăm mỗi ngày để dạo bộ ngắm cảnh non nước hữu tình và check-in “cháy máy” với vô vàn background “xịn sò”. Đặc biệt, cây cầu này còn được nhiều du khách bình chọn là địa điểm ngắm hoàng hôn ở Huế thơ mộng bậc nhất khi sở hữu hướng view giúp bạn bắt trọn được toàn cảnh mặt trời lặn lung linh, huyền ảo trên sông Hương êm đềm vô cùng lôi cuốn.

@bnqh_

Trải nghiệm chiêm ngưỡng hoàng hôn tại cố đô chắc chắn là một trong những hoạt động du lịch hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ. Note lại ngay các tọa độ nổi tiếng trên để săn đón được khoảnh khắc tuyệt đẹp này và đừng quên check-in “cháy máy” để lưu giữ lại những thời điểm thiên nhiên đất trời thơ mộng nhất bạn nhé.