“Phát nghiện” với món bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da nhất định phải thử khi đi Đà Nẵng

Bánh tráng cuốn thịt heo vốn là món ăn dân dã của người dân nơi đây. Bởi sự yêu thích của thực khách tứ phương, người dân Đà Nẵng đã dần dần trân trọng, chỉn chu món ăn này và biến nó thành một trong những món ngon Đà Nẵng đặc sắc, thịnh soạn nhất.

1631

Bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da là món ăn đặc sản du khách nhất định phải thử khi đi Đà Nẵng.

Món ăn dân dã ngày nào giờ đã trở thành bữa ăn thịnh soạn (Ảnh: Internet)
Món ăn dân dã ngày nào giờ đã trở thành bữa ăn thịnh soạn (Ảnh: Internet)

Để làm ra được món này, đầu tiên người ta chọn thịt heo từ những con heo nuôi thả ở vùng Đại Lộc, không ăn thức ăn công nghiệp mà chỉ ăn thức ăn thừa và rau để khi luộc thịt vừa thơm vừa chắc ngọt. Muốn miếng thịt luộc được ngon, người ta phải bó lại cho chặt, luộc bằng bếp củi và cẩn thận canh lửa luôn vừa đều. Một số người thì dùng phương pháp hấp cách thủy và cũng phải làm thật khéo léo. Thịt luộc vừa chín tới thì miếng thịt phải trắng, thơm, phần mỡ phải trong và da mềm vửa phải, khi ăn thì thấy mềm, không bị khô và không ngán.

Thịt heo được chọn lọc kỹ càng đã góp phần tạo nên mùi vị thơm ngọt tự nhiên cho món ăn (Ảnh: Internet)
Thịt heo được chọn lọc kỹ càng đã góp phần tạo nên mùi vị thơm ngọt tự nhiên cho món ăn (Ảnh: Internet)

Miếng thịt luộc ở Đà Nẵng đặc biệt ở chỗ có đến hai đầu da, không chỉ nghe lạ vì không hiểu họ làm cách nào để có được miếng thịt như vậy, mà khi nhìn vào cũng thấy lạ mắt. Để được như thế, người dân từ xưa đã phải tìm tòi, sáng tạo, sau đó phát triển thành cả một loại “nghệ thuật” buộc thịt, luộc thịt và xắt thịt được truyền từ đời này sang đời khác. Không phải ở đâu người ta cũng có thể nghĩ ra và làm được loại thịt “hai đầu da” đặc biệt này.

Điều đặc biệt chính là nằm ở hai đầu da được tạo thành bởi nhiều năm kinh nghiệm (Ảnh: Internet)
Điều đặc biệt chính là nằm ở hai đầu da được tạo thành bởi nhiều năm kinh nghiệm (Ảnh: Internet)

Phần tiếp theo quan trọng không kém đó chính là đĩa rau sống. Bánh tráng cuộn thịt heo có ngon không cũng phải nhờ đĩa rau thêm vào hương vị. Thường có hàng chục loại rau vô cùng bắt mắt để khi ăn mỗi người có thể lựa chọn theo sở thích riêng bao gồm xà lách, húng láng, húng lủi, bạc hà, tía tô, kinh giới, rau thơm v.v… Không thể quên giá, thơm cắt sợi, dưa leo, cà rốt, chuối xanh cắt miếng.

Đĩa rau sống với đủ mùi hương đã tạo nên màu sắc hấp dẫn cho món ăn (Ảnh: Internet)
Đĩa rau sống với đủ mùi hương đã tạo nên màu sắc hấp dẫn cho món ăn (Ảnh: Internet)

Người Đà Nẵng vốn rất tinh tế trong mọi chuyện nên đến cả rau họ cũng ưu tiên rau tự trồng trong nhà, không sử dụng thuốc hay hóa chất để rau vừa được sạch, vừa giữ được đúng mùi vị nguyên sơ nhất. Cọng rau có thể không to, không tươi tốt xanh mượt nhưng mùi vị và độ an toàn thì khỏi phải chê.

Vì là rau tự trồng nên cứ an tâm mà thưởng thức (Ảnh: bepnhaTom)
Vì là rau tự trồng nên cứ an tâm mà thưởng thức (Ảnh: bepnhaTom)

Bánh tráng cũng là phần quyết định rất nhiều đến cảm giác khi ăn. Người ta thường chọn loại bánh tráng phơi sương dẻo thơm mùi gạo, độ dày không quá to cũng không quá bé để khi cuộn thì không dễ rách nhưng khi ăn thì lại rất mềm. Có thêm dĩa bánh ướt để cuộn cùng thì chỉ có thể diễn tả bằng một chữ: “đã”!

Bánh tráng vừa đủ chuẩn để có thể cuộn tất cả một cách an toàn mà khi ăn vẫn ngon miệng (Ảnh: Internet)
Bánh tráng vừa đủ chuẩn để có thể cuộn tất cả một cách an toàn mà khi ăn vẫn ngon miệng (Ảnh: Internet)

Đa phần người Việt Nam đều quyết định quán ăn ưa thích của mình bằng nước mắm và vì thế dĩ nhiên nước mắm là điểm “mấu chốt” để tạo nên món ăn hoàn hảo. Loại nước mắm phù hợp nhất để dùng trong món này chính là mắm nêm. Mặc dù có nhiều người ngại loại mắm này vì nó khá mặn nhưng một khi thử chắc chắn bạn sẽ hài lòng. Mắm nêm Đà Nẵng đậm đà với cả gừng, sả và ớt hiểm băm nhuyễn cay xè, vắt thêm miếng chanh vào vừa thưởng thức vừa xuýt xoa mà sao vẫn thấy thèm thuồng đến lạ.

Mắm nêm rất đậm đà nhưng cực kỳ hòa hợp với món ăn chắc chắn sẽ khiến bạn "chết mê" (Ảnh: Internet)
Mắm nêm rất đậm đà nhưng cực kỳ hòa hợp với món ăn chắc chắn sẽ khiến bạn “chết mê” (Ảnh: Internet)

Nếu bạn đang có dự định đến Đà Nẵng thì đừng quên ghi ngay món này vào danh sách những món buộc phải ăn nhé. Hãy thử tưởng tượng cảm giác đặt miếng bánh ướt mỏng mềm mại không ngán lên tấm bánh tráng thơm thơm, tô điểm bằng những loại rau ưa thích và cuối cùng là miếng thịt heo ngon ngọt hoàn hảo… Cuộn hết tất cả rồi chấm vào chén mắm nêm đậm đà sau đó thưởng thức tất cả hương vị đặc sắc chỉ trong một món ăn đó. Chắc chắn là bạn sẽ không bị thất vọng.

Món đặc sản Đà Nẵng hấp dẫn đầy màu sắc này sẽ khiến bạn nhớ mãi không thôi (Ảnh: Internet)
Món đặc sản Đà Nẵng hấp dẫn đầy màu sắc này sẽ khiến bạn nhớ mãi không thôi (Ảnh: Internet)