Tuyệt chiêu mua sắm ở Thái Lan cho người mới đi lần đầu (P.2)

Tiếp nối phần 1, phần 2 sẽ giới thiệu các trung tâm mua sắm, khu chợ nổi tiếng từ bình dân cho đến cao cấp của Thái Lan. Tha hồ cho bạn lựa chọn!

1071
Xem thêm:

Những điều nên và không nên làm khi du lịch Thái Lan 

Hầu hết các trung tâm mua sắm, chợ nổi tiếng đều nằm ở Bangkok. Đây cũng là các địa điểm mà khách du lịch thường qua mua sắm. Tùy vào sở thích và nhu cầu mua sắm mà bạn có thể lựa chọn cho mình địa điểm thích hợp.
Các trung tâm mua sắm ở Bangkok
1. Siam Paragon (gần BTS Siam)
Nơi tập trung hàng trăm nhãn hiệu thời trang quốc tế và hàng hóa “Made in Thailand”, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng từ quần áo, đồ trang sức, dụng cụ thể thao đến các sản phẩm phục vụ giải trí…
siam-paragon-thai-lan
2. Gaysorn (gần BTS Chit Lom)
Trung tâm mua sắm tiêu chuẩn quốc tế nổi bật với các nhãn hiệu nổi tiếng của Thái và quốc tế cùng các nhà hàng thanh lịch.
3. Central World (gần BTS Chit Lom)
Trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu thương mại Bangkok này là một mê cung các cửa hàng, nhà hàng và điểm giải trí gồm có rạp chiếu phim, sân trượt patin và Cửa hàng Thái miễn thuế. Mức giảm giá ở đây lên đến 50%.
mbk-center
4. MBK (MahBoonKrong)
Dành cho khách thích hàng giá rẻ, đi chợ có máy lạnh. Cửa hàng có vô số quầy bán mọi mặt hàng từ áo quần, hàng da, đồ trang sức , thời trang đến đồ điện, đồ gỗ, mỹ phẩm và các mặt hàng quà lưu niệm. Khu này cực kỳ thích hợp với các tín đồ smartphone và máy ảnh.
5. Central Department Stores
Đây là đầu mối bán lẻ lớn nhất ở Thái Lan với các cửa hiệu bách hóa, cửa hàng đặc sản, siêu thị, siêu thị mini, và cửa hàng lớn đa dạng dịch vụ.
6. Emporium 
Khu này thích hợp với các tín đồ mua sắm có hầu bao rủng rỉnh bởi nơi này bán hầu hết các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Và tất nhiên, giá cả các mặt hàng ở đây không hề bình dân.
Các ngôi chợ nổi tiếng Bangkok 
thai-lan
1. Silom-Surawong-Patpong:
Tọa lạc tại đường Silom, huyết mạch chính của trung tâm thương mại Bangkok, nằm song song và nối với đường Surawong bằng đường Patpong. Ngoài hàng chục cửa hàng chuyên biệt và cửa tiệm bán nhiều loại mặt hàng, khu vực này đặc biệt có các chi nhánh của các nhà bán lẻ nổi tiếng và một số trung tâm mua bán. Các quầy hàng bên đường cũng có rất nhiều ở đây, nhất là ở chợ đêm nổi tiếng Patpong.
2. Bang Lamphu
Chợ nằm gần Đại Điện và Chùa Phật Ngọc lục bảo, Bang Lamphu có khu chợ nhộn nhịp bán mặt hàng phổ biến nhất là quần áo.
3. Pratunam-Phetchaburi
Nét nổi bật nhất của quận này là khu chợ Pratunam, một trong những trung tâm bán quần áo may sẵn lớn nhất Bangkok. Pratunam chính là nơi lý tưởng nếu bạn có nhu cầu mua sắm cho gia đình hay quà tặng cho người thân. Mua nhiều, bạn sẽ được giảm giá đến bất ngờ là điều hấp dẫn nhất của khu chợ này.
pratunam-phetchaburi
4. Baiyoke Tower
Chợ nằm bên cạnh tòa nhà khách sạn cao nhất Bangkok là Tháp Baiyoke, một trong những trung tâm kinh doanh quần áo nổi tiếng của thành phố.
5. Chinatown
Khu chợ nằm ở vị trí trung tâm đường Yaowarat và Sampheng Lane là khu phố người Hoa của Bangkok với rất nhiều cửa hàng vàng, trang sức và chợ vải Phahurat.
6. Nai Lert Market
Chợ nằm gần chợ Pratunam, là nơi bạn có thể mua mọi thứ từ quần áo đến hàng thủ công.
7. Chatuchak Weekend Market
Chợ nằm liền kề Công viên Chatuchak, chợ cuối tuần Chatuchak chỉ mở vào hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật, và được xem là “vua” của các khu chợ ở Bangkok. Đến chợ Chatuchak, bạn có thể mua từ quần áo cho đến các loại cây kiểng và mọi thứ hàng hóa khác. Các tín đồ mua sắm cực kỳ ưa thích đến chợ này để săn hàng hạ giá. Đây cũng là điểm hẹn của những người không chuyên yêu thích nghệ thuật và các nghệ sĩ. Do khu chợ rất rộng, vì vậy bạn nên đến quầy cấp miễn phí bản đồ ở ngay khu vực bãi đậu xe của chợ Chatuchak để giúp bạn nhanh chóng xác định được lối đi trong mê cung này.
8. Chợ Bobe
cho-bobe-thai-lan
Chợ nằm đường Khaosan khoảng 15 phút lái xe, gần trạm tàu hỏa Hua Lamphong. Đây là một trong những khu chợ lâu đời của Bangkok, nơi này vẫn giữ cho mình không khí buôn bán nhộn nhịp theo hình thức bán sỉ. Thương nhân Thái đặc biệt thích khu chợ này và thường đến rất sớm để dọn hàng và chuẩn bị cho việc mua bán trong ngày.