Bí kíp vi vu Hòn Sơn 3 ngày 2 đêm “bao đã” chưa tới 1 triệu 500k

Ngoài đảo Nam Du ra thì Hòn Sơn là một trong những đảo hoang sơ đẹp nhất Kiên Giang mà bạn nên khám phá thử 1 lần trong đời. Để có chuyến du lịch vui và ít tốn kém, các bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn dưới đây nhé!

5102

Xem thêm:

Ảnh: Instagram tonbi_ko
Ảnh: Instagram tonbi_ko

Đảo Hòn Sơn hay còn được gọi là Hòn Sơn Rái thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đảo Hòn Sơn nằm ở giữa đảo Nam Du và đảo Hòn Tre, hòn đảo này được xem là một trong những hòn đảo hoang sơ và quyến rũ bậc nhất Việt Nam.

Ảnh: Instagram holiday153
Ảnh: Instagram holiday153
Ảnh: Instagram im.phong du
Ảnh: Instagram im.phong du

Đảo Hòn Sơn sở hữu bãi tắm sạch sẽ, bãi cát trắng, nước biển xanh trong cùng những hàng dừa bãi đá hoang dại. Không gian yên bình nơi đây thích hợp để bạn thư giãn, nghỉ dưỡng để lấy lại năng lượng sau những mệt mỏi, căng thẳng của bộn bề công việc.

Ảnh: Instagram vanhdang
Ảnh: Instagram vanhdang

Phương tiện di chuyển

Từ Sài Gòn, các bạn có thể đặt vé xe khách Kumho (08.3752.7878 – 08.39.225.112) đi Rạch Giá – Kiên Giang với giá vé khoảng 110.000 đồng cho ghế ngồi và 140.000 đồng cho giường nằm.

Ảnh: Instagram aphuz
Ảnh: Instagram aphuz

Đến Rạch  Giá, các bạn phải mua vé tàu cao tốc hoặc tàu thường để ra Hòn Sơn.

Tàu cao tốc: 

  • Ngọc Thành – ĐT: 0947.333.572. Rạch Giá – Hòn Sơn: Xuất phát 8h05 đến Hòn Sơn 9h30. Hòn Sơn –Rạch Giá: Xuất phát 13h30 đến Rạch Giá 15h.
  • Tàu Superdong – ĐT: 077.3877.742. Rạch Giá – Hòn Sơn: 7h20 – 8h45. Hòn Sơn –Rạch Giá: 11h15 -12h45. Tàu cao tốc có giá vé là 140k/lượt và thời gian di chuyển ra Hòn Sơn là 1 tiếng 30 phút.
Ảnh: Instagram trangvit91
Ảnh: Instagram trangvit91

Tàu thường: 

  • Đức Trung – ĐT: 091.3819.795 . Rạch Giá – Hòn Sơn: 8h15. Hòn Sơn – Rạch Giá: 10h30.
  • Thanh Tú – ĐT: 0943.115.051 – 0773. 604.565.
Ảnh: Instagram binniedo
Ảnh: Instagram binniedo

Các tàu khách thường trên đều có vé khoảng 90k/lượt và thời gian di chuyển ra Hòn Sơn mất khoảng 3 tiếng 30 phút. Lưu ý, nếu muốn khám phá Hòn Sơn, các bạn nên đặt vé xe, vé tàu trước và đặt luôn vé khứ hồi nha các bạn.

Gửi xe – Thuê xe máy

Nếu các bạn phượt bằng xe máy, có thể gửi xe qua đêm ở cảng và trên đường Nguyễn Công Trứ hoặc nhà xe trong cầu cảng. Giá khoảng 10k/ngày. Nếu muốn đem xe ra đảo, các bạn phải trả khoảng 100k tiền phí cho tàu khách + 20k – 40k/lượt cho tiền công đem lên và xuống tàu.

Ảnh: Instagram hieumiu
Ảnh: Instagram hieumiu

Thời gian thuê xe máy tính từ lúc nhận xe tới lúc ra cảng về ngày hôm sau dao động khoản 200k đến 250k (Bao xăng).

Những bạn đi ít ngày cân nhắc gởi xe tại cảng ra đảo thuê xe sẽ tiết kiệm hơn.

Ngoài ra trên đảo còn có xe bán tải, xe khách 12 chỗ có thể phục vụ đoàn đông người, chi phí rất tiết kiệm so với đi xe máy rất nhiều. Tốt nhất là buổi trưa nên đi xe khách để mát mẻ, chuyến đi tắm biển và tham quan thì đi xe bán tải.

Ảnh: Instagram nguyen.hoangson
Ảnh: Instagram nguyen.hoangson

Nhà Nghỉ

Đến đảo, bạn có thể tham khảo các dãy nhà trọ trong chợ ở Bãi Nhà. Đa số những nhà nghỉ này đều rất gần biển, khá thuận lợi để bạn vui chơi, mua sắm, giá cả thuê nhà trọ cũng khá bình dân.

Ảnh: Instagram tonbi_ko
Ảnh: Instagram tonbi_ko

 

Chơi gì ở Hòn Sơn?

Nếu đã đến Hòn Sơn, bạn không thể bỏ qua bãi cát dài, sạch đẹp, hàng dừa nghiêng nghiêng của bãi Bàng, bãi Bấc, bãi Nhà, bãi tắm Thiên Tuế, Đá chài.

Ảnh: Nguyễn Phước Sang
Ảnh: Nguyễn Phước Sang
Ảnh: Instagram gemigin
Ảnh: Instagram gemigin

Ngoài việc tắm ở các bãi trên Hòn Sơn, bạn có thể lặn ở rặn san hô nằm giữa Đá Bàng và Dốc 3 Tầng nữa nhé!

Ảnh: Instagram peter_loi_1604
Ảnh: Instagram peter_loi_1604
Ảnh: Instagram binniedo
Ảnh: Instagram binniedo
Ảnh: Instagram harayul
Ảnh: Instagram harayul

Bạn cũng đừng bỏ qua đỉnh Ma Thiên Lãnh, có sân Tiên với góc nhìn ra biển rộng sẽ là một trải nghiệm cực hay.

Ảnh: Instagram uni_codon
Ảnh: Instagram uni_codon

Ngoài ra bạn có thể đến thăm đình Thần Lại Sơn, miếu Bà Chủ, thánh thất cao Đài, chùa Hải Sơn, chùa Phổ Tinh đều nằm tại Bãi Nhà khá thuận lợi cho việc tham quan chụp ảnh.

Ảnh: Instagram trtri26011995
Ảnh: Instagram trtri26011995
Ảnh: Hai Nguyen
Ảnh: Hai Nguyen

Với khung cảnh thơ mộng, lãng mạn, nhiều bạn thường dậy sớm ngắm bình minh, chiều chiều ra Bãi Đá ngắm hoàng hôn, cảm giác thật thoải mái và yên bình.

Ăn uống

Đặc biệt, đến Hòn Sơn bạn đừng bỏ qua những món hải sản tươi sống như: ghẹ, ốc, tôm, tôm tích và các món khác ngon không kém là cá trích tái chanh, hào sữa trái chanh hoặc trộn xoài, canh chua cá biển, lẩu cháo mực, cháo hào, nhum nướng,…

Ảnh: Instagram zzmrentizz
Ảnh: Instagram zzmrentizz
Ảnh: Instagram tritri26011995
Ảnh: Instagram tritri26011995

Mẹo để ăn được hải sản tươi sống ở Hòn Sơn rất đơn giản, bạn nên ghé qua chợ Bãi Giếng để chọn mua những loại hải sản yêu thích rồi ra Bãi Bàng nhờ người nấu, ở đây có nhà dân chuyên lo việc nấu ăn, cung cấp nước uống, chén dĩa, tấm bạc để ngồi. Bạn có thể yên tâm ra tắm biển trong khi họ chế biến, tắm nắng thỏa thích rồi thưởng thức món hải sản nóng thì còn gì bằng. Giá chế biến và thuê bát dĩa tầm 50k – 70k.

Ảnh: Instagram uni_codon
Ảnh: Instagram uni_codon

Một điều hết sức quan trọng bạn cần lưu ý là phải nắm được tình hình thời tiết ở kiên Giang, tránh đi vào thời điểm có bão vì rất khó để bạn tham quan khám phá.

23

Với chi phí tầm 1tr200k – 1tr500k, các bạn có thể lập nhóm “quẩy tẹ ga” tại Hòn Sơn xinh đẹp với 3 ngày 2 đêm rồi nhé!