Làng hoa lớn nhất Nam bộ Sa Đéc tất bật vào mùa hoa Tết

Nếu như ở Hà Nội có những làng hoa nổi tiếng ven hồ Tây như Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm... thì ở miền Tây một trong những làng hoa lớn nhất và nổi tiếng nhất là Sa Đéc.

585
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, làng hoa Sa Đéc lại tất bật vào một mùa hoa mới. (Ảnh: BestPrice)
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, làng hoa Sa Đéc lại tất bật vào một mùa hoa mới. (Ảnh: BestPrice)
Nằm tại xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa kiểng Tân Quy Đông là vựa hoa lớn nhất khu vực Nam Bộ, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh trên cả nước. (Ảnh: ivivu)
Nằm tại xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa kiểng Tân Quy Đông là vựa hoa lớn nhất khu vực Nam Bộ, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh trên cả nước. (Ảnh: ivivu)
Đây là một làng nghề truyền thống cả trăm năm, nằm bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiểng. (Ảnh: Làng hoa Sa Đéc)
Đây là một làng nghề truyền thống cả trăm năm, nằm bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiểng. (Ảnh: Làng hoa Sa Đéc)
Từ những tháng trước Tết, người nông dân trồng hoa đã ươm cây giống để để tháng Chạp hàng năm, muôn loài hoa lại nở rộ rực rỡ. (Ảnh: Hiếu Minh Vũ)
Từ những tháng trước Tết, người nông dân trồng hoa đã ươm cây giống để để tháng Chạp hàng năm, muôn loài hoa lại nở rộ rực rỡ. (Ảnh: Hiếu Minh Vũ)
Hoa thường được trồng trên các giàn, phía dưới là ruộng nước để tiện tưới tiêu và luôn giữ độ ẩm cho hoa. (Ảnh: Mekongdelta_vietnam)
Hoa thường được trồng trên các giàn, phía dưới là ruộng nước để tiện tưới tiêu và luôn giữ độ ẩm cho hoa. (Ảnh: Mekongdelta_vietnam)
Năm nay, dự kiến làng hoa Sa Đéc sẽ có khoảng 2 triệu giỏ hoa được bán trong dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Hiếu Minh Vũ)
Năm nay, dự kiến làng hoa Sa Đéc sẽ có khoảng 2 triệu giỏ hoa được bán trong dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Hiếu Minh Vũ)
heo các hộ trồng hoa, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Điều đáng ngại là giá các loại phân dừa, phân rơm hiện đang khá cao. (Ảnh: Hà Hoàng Anh)
Theo các hộ trồng hoa, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Điều đáng ngại là giá các loại phân dừa, phân rơm hiện đang khá cao. (Ảnh: Hà Hoàng Anh)
Đến thời điểm này, các giống hoa như cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hoa hồng.. đã được xuống giống vài tháng và đang phát triển tốt. (Ảnh: Hiếu Minh Vũ)
Đến thời điểm này, các giống hoa như cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hoa hồng.. đã được xuống giống vài tháng và đang phát triển tốt. (Ảnh: Hiếu Minh Vũ)
Riêng các loại cây ngắn ngày như: dạ yến thảo, thược dược, mãn đình hồng, vạn thọ… sẽ xuống giống vào giữa tháng 10 âm lịch tới đây. (Ảnh: Báo Người lao động)
Riêng các loại cây ngắn ngày như: dạ yến thảo, thược dược, mãn đình hồng, vạn thọ… sẽ xuống giống vào giữa tháng 10 âm lịch tới đây. (Ảnh: Báo Người lao động)
Việc không ngừng tìm tòi, cho ra đời thêm nhiều giống hoa mới không chỉ cho thấy sự cần cù, sáng tạo của nông dân làng hoa Sa Đéc mà còn làm cho bức tranh phong cảnh làng hoa nơi đây thêm phần phong phú, hấp dẫn du khách gần xa. (Ảnh: Mekong Delta Tour)
Việc không ngừng tìm tòi, cho ra đời thêm nhiều giống hoa mới không chỉ cho thấy sự cần cù, sáng tạo của nông dân làng hoa Sa Đéc mà còn làm cho bức tranh phong cảnh làng hoa nơi đây thêm phần phong phú, hấp dẫn du khách gần xa. (Ảnh: Mekong Delta Tour)