Lộ diện khu vui chơi khủng với bãi biển nhân tạo lớn nhất ĐBSCL

1224

Mỗi khi nói về Bạc Liêu, có lẽ khách du lịch sẽ nghĩ ngay tới những khu du lịch miệt vườn, nhưng Bạc Liêu không chỉ có thế, mà nơi đây còn có một khu du lịch hoành tráng và hiện đại nữa đó nha.

Địa điểm: Khu du lịch Nhà Mát là một trong 6 KDL lớn nhất ĐBSCL, KDL thuộc phường Nhà Mát, ở thành phố Bạc Liêu.
Địa điểm: Khu du lịch Nhà Mát là một trong 6 KDL lớn nhất ĐBSCL, KDL thuộc phường Nhà Mát, ở thành phố Bạc Liêu.

2

Đến đây bạn sẽ được tham gia những trò chơi hiện đại thu hút các bạn trẻ như: Tàu lượn trên cao, biển nhân tạo, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, động huyền bí, vườn thú, sẽ được giới thiệu ngay từ đầu và ngay khi bạn bước vào cổng là đã thấy nằm “chễm chệ” trên tấm bản đồ rồi.
Đến đây bạn sẽ được tham gia những trò chơi hiện đại thu hút các bạn trẻ như: Tàu lượn trên cao, biển nhân tạo, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, động huyền bí, vườn thú, sẽ được giới thiệu ngay từ đầu và ngay khi bạn bước vào cổng là đã thấy nằm “chễm chệ” trên tấm bản đồ rồi.
Đến khu du lịch Nhà Mát, du khách không thể bỏ qua khu bãi tắm nhân tạo có diện tích hơn 20 ha ven biển Bạc Liêu. Bãi tắm với dòng nước xanh trong có hệ thống tạo sóng với nhiều hình tượng được thiết kế tạo nên một không gian vui chơi bắt mắt.
Đến khu du lịch Nhà Mát, du khách không thể bỏ qua khu bãi tắm nhân tạo có diện tích hơn 20 ha ven biển Bạc Liêu. Bãi tắm với dòng nước xanh trong có hệ thống tạo sóng với nhiều hình tượng được thiết kế tạo nên một không gian vui chơi bắt mắt.
Tàu lượn tại KDL Nhà Mát với đường ray có chiều cao gần 7m so với mặt đất được thiết kế chế tạo theo công nghệ trò chơi hiện đại của Úc, có độ an toàn tuyệt đối. Ngồi trên tàu lượn, du khách sẽ đi quanh khu Biển tắm nhân tạo với đoạn đường dài hơn 1.000m, thỏa thích ngắm biểu khơi, cảnh trí tại KDL Nhà Mát ở mọi góc nhìn…
Tàu lượn tại KDL Nhà Mát với đường ray có chiều cao gần 7m so với mặt đất được thiết kế chế tạo theo công nghệ trò chơi hiện đại của Úc, có độ an toàn tuyệt đối. Ngồi trên tàu lượn, du khách sẽ đi quanh khu Biển tắm nhân tạo với đoạn đường dài hơn 1.000m, thỏa thích ngắm biểu khơi, cảnh trí tại KDL Nhà Mát ở mọi góc nhìn…
Thú vị hơn, khi tàu lên dốc rồi xuống dốc tạo cho du khách cảm giác lâng lâng như đang được bay giữa không trung tuyệt vời, hay thích thú khi vượt qua, chinh phục dãy núi Ngũ hành sơn hùng vĩ.
Thú vị hơn, khi tàu lên dốc rồi xuống dốc tạo cho du khách cảm giác lâng lâng như đang được bay giữa không trung tuyệt vời, hay thích thú khi vượt qua, chinh phục dãy núi Ngũ hành sơn hùng vĩ.
Đây được xem là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, và là khu vui chơi giải trí lớn nhất xứ Bạc Liêu.
Đây được xem là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, và là khu vui chơi giải trí lớn nhất xứ Bạc Liêu.
Du khách sẽ được thưởng thức cảm giác như đang gần bầu trời hơn, trên đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân là vườn cây xanh và các cảnh vật, chim muông, thú rừng đẹp như tranh vẽ của khu du lịch Nhà Mát.
Du khách sẽ được thưởng thức cảm giác như đang gần bầu trời hơn, trên đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân là vườn cây xanh và các cảnh vật, chim muông, thú rừng đẹp như tranh vẽ của khu du lịch Nhà Mát.

9 10 11 12

Khu Quán Âm Phật Đài có diện tích 2,5 ha nằm trong khu du lịch Nhà Mát, nơi có tượng Phật bà cao 11 mét được xây dựng từ lâu. Quán Âm Phật Đài trở thành điểm đến du lịch tâm linh, hằng năm vào các ngày từ 23 đến 25 tháng 3 âm lịch lễ hội Quán Âm Nam Hải diễn ra thu hút rất nhiều du khách tìm về.
Khu Quán Âm Phật Đài có diện tích 2,5 ha nằm trong khu du lịch Nhà Mát, nơi có tượng Phật bà cao 11 mét được xây dựng từ lâu. Quán Âm Phật Đài trở thành điểm đến du lịch tâm linh, hằng năm vào các ngày từ 23 đến 25 tháng 3 âm lịch lễ hội Quán Âm Nam Hải diễn ra thu hút rất nhiều du khách tìm về.
Khu Quán Âm Phật Đài có diện tích 2,5 ha nằm trong khu du lịch Nhà Mát, nơi có tượng Phật bà cao 11 mét được xây dựng từ lâu. Quán Âm Phật Đài trở thành điểm đến du lịch tâm linh, hằng năm vào các ngày từ 23 đến 25 tháng 3 âm lịch lễ hội Quán Âm Nam Hải diễn ra thu hút rất nhiều du khách tìm về.
Khu Quán Âm Phật Đài có diện tích 2,5 ha nằm trong khu du lịch Nhà Mát, nơi có tượng Phật bà cao 11 mét được xây dựng từ lâu. Quán Âm Phật Đài trở thành điểm đến du lịch tâm linh, hằng năm vào các ngày từ 23 đến 25 tháng 3 âm lịch lễ hội Quán Âm Nam Hải diễn ra thu hút rất nhiều du khách tìm về.