Quảng Ninh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018

Ngày 16.12, tại TP Lào Cai đã diễn ra Lễ bế mạc năm Du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc. Tham dự có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng cùng đông đảo nhân dân và du khách. Về phía tỉnh Quảng Ninh có bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh đến dự.

256

Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, hình ảnh, con người vùng Tây Bắc, Việt Nam đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh Lào Cai nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung đã tăng cường liên kết phát triển, thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hướng tới sự hài lòng của du khách, tạo nên hình ảnh đất và người Tây Bắc ngày càng thân thiện và gần gũi. Trong năm du lịch Quốc gia 2017, các tỉnh Tây Bắc đã đón 24 triệu lượt khách du lịch, tăng 33% so với năm 2016. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 18.000 tỉ đồng tăng 20%. Trong đó riêng tỉnh Lào Cai đón trên 3,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 9.450 tỉ đồng, tăng gần 50% so với năm 2016.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu du lịch Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch Quốc gia
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu du lịch Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch Quốc gia

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu du lịch Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch Quốc gia; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 cho bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh: Quảng Ninh vinh dự được lựa chọn là địa phương đăng cai để phát động và tổ chức các sự kiện chính của Năm Du lịch quốc gia 2018, với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện” gồm chuỗi 100 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại được diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó điểm nhấn chính là Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long, Quảng Ninh” và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018 được tổ chức tại Công viên Sun World Hạ Long, TP Hạ Long vào ngày 28.4.2018 và Chương trình bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long- Quảng Ninh” được gắn với khai mạc sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và tổ chức giải golf Hạ Long – FLC 2019 mở rộng tổ chức vào tháng 01.2019 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

quang_ninh_nhan_co_dang_cai_to_chuc_nam_du_lich_quoc_gia_2018 (4)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc do gần 600 nghệ sỹ, diễn viên của Trung ương, địa phương biểu diễn
Chương trình nghệ thuật đặc sắc do gần 600 nghệ sỹ, diễn viên của Trung ương, địa phương biểu diễn

Với tư cách là chủ nhà của Năm Du lịch quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh sẽ giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế một hình ảnh Hạ Long – Quảng Ninh tươi đẹp, năng động và mến khách, một điểm đến thân thiện, hấp dẫn; hứa hẹn là dịp thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng; góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam theo đúng tinh thần của Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo, phối hợp cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh.

Sau phần lễ, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc do gần 600 nghệ sỹ, diễn viên của Trung ương, địa phương biểu diễn.


Đặt phòng khách sạn – Gọi ngay Chudu24 – Hotline 1900 5454 40