FAQ | Giải đáp mọi câu hỏi ẩm thực, vui chơi, khách sạn khi du lịch Phan Thiết

561

Du lịch Phan Thiết và tổng hợp tất tần tật mọi câu hỏi về ăn uống, vui chơi, dat phong khach san. Bỏ túi ngay để chuyến đi Phan Thiết có kế hoạch phù hợp với lịch trình và cẩm nang “chuẩn không cần chỉnh” này nhé.

1/ Có những phương tiện nào để đến Phan Thiết?

Lấy 2 đầu Tp HCM và Hà Nội làm điểm xuất phát. Bạn có thể sử dụng các phương tiện sau để du lịch Phan Thiết:

**Khởi hành từ Tp HCM (1)

a/ Xe khách: giá vé trung bình: 90 – 130k/ 1 chiều

  • Hãng xe Phương Trang. Tel: (08) 38375570
  • Hãng xe Tâm Hạnh Travel. Tel: (08)39205653
  • Hãng xe Kumho. Tel: (08) 35 112 112.

b/ Xe máy: Bạn có thể phượt xe máy thẳng đến Phan Thiết theo quốc lộ 1A hoặc quốc lộ 51 đường ven biển. Di chuyển bằng phương tiện này khá tiết kiệm, chỉ khoảng 100 – 150k/2 chiều/1 người.

**Hướng dẫn phượt theo đường ven biển quốc lộ 51: Từ Phà Cát Lát chạy đến Long Thành đến Bà Rịa. Từ Bà Rịa đi thằng đến 1 vòng xoay lớn chọn hướng Hồ Tràm qua Lộc An. Tại đây bạn nên đổ xăng trước vì trạm xăng kế tiếp cách đó đến 60km.

c/ Tàu hỏa: giá vé dao động từ 110 – 130k

  • Mua vé tại ga Sài Gòn – số 1 Nguyễn Thông quận 3
  • Mua vé tài Golden Train – 297 Phạm Ngũ Lão, Quận 1.

**Khởi hành từ Hà Nội (2)

a/ Tàu hỏa: Mua vé tại ga Sài Gòn – Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Giá dao động từ 500 – 1.500k tùy theo hạng.

b/ Máy bay: Giá bay tùy theo thời gian bay của hãng, bạn có thể tham khảo các hãng hàng không sau: Jestar, Vietjet Air, Vietnam Airline.

  • Mua vé bay chặng Hà Nội – Tp.HCM. Rồi từ Tp.HCM đi Phan Thiết theo cách (1)
  • Mua vé bay chặng Hà Nội – Nha Trang. Rồi từ Nha Trang lựa chọn xe khách đến Phan Thiết.

2/ Du lịch Phan Thiết bao nhiêu ngày là thích hợp?

Tùy theo nhu cầu của du khách hoặc thời gian mà bạn có thể sắp xếp được. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các checker thì du lịch Phan Thiết chỉ tầm 2 – 3 ngày là có thể check in hết mọi ngóc ngách, ăn chơi đủ kiểu rồi nhé. Một số lịch trình bạn có thể tham khảo:

Du lịch Phan Thiết
Biển Đồi Dương. Ảnh: sưu tầm

*Lịch trình 1:

  • Ngày 1: Tp HCM – Phan Thiết – Tháp Poshanu – Lầu Ông Hoàng – Hòn Rơm
  • Ngày 2: Tắm biển Đồi Dương – Dinh Vạn Thủy Tú – Trường Dục Thanh – Chợ Phan Thiết.

*Lịch trình 2:

  • Ngày 1: Tp HCM – Phan Thiết – Dinh Vạn Thủy Tú – Trường Dục Thanh
  • Ngày 2: Tháp Poshanu – Lầu Ông Hoàng – Bàu Sen – Đồi cát Trinh Nữ – Tắm biển Hòn Rơm.

*Lịch trình 3: 

  • Ngày 1: Tp HCM – Phan Thiết – trường Dục Thanh – Vạn Thủy Tú – Bảo Tàng HCM
  • Ngày 2: Đồi Dương – Đồi Cát Hồng – Hòn Rơm
  • Ngày 3: Tháp Poshanư – Bãi Đá Ông Địa.

3/ Từ ga Phan Thiết di chuyển đến Mũi Né như thế nào?

Khi dừng tại ga Phan Thiết bạn có thể lựa chọn đến Mũi Né bằng những phương tiện sau:

  • Xe bus: Tại ga Phan Thiết bạn bắt xe bus số 9 chạy theo hành trình: bến xe Nam Phan Thiết – Trần Qúy Cáp – đường Trường Chinh – Bệnh viện tỉnh – Đường Nguyễn Hội – đường Từ Văn Tư – đường Trần Hưng Đạo – đường Thủ Khoa Huân – Hàm Tiến – Mũi Né
  • Xe taxi: dao động khoảng 300k, bạn có thể tham khảo các hãng taxi sau:

+ Taxi Mai Linh: 062 383838 38

+ Taxi Sun: 062 36677 88

+ Taxi Bình Thuận Tourist: 062 3814 814

  • Dịch vụ đưa đón: Trên các tàu lửa SPT hiện có dịch vụ đưa đón khách đến Mũi Né với giá dao động 50 – 60k/người.

4/ Từ Phan Thiết đến Kê Gà – Hàm Tân thì ngồi tuyến xe bus số mấy?

Bạn có thể bắt tuyến xe số 6: Khu du lịch Thương Chánh – đi theo đường ven biển – Kê Gà – Tân Hải – sân vận động phường Phước Hội (thị xã Lagi).

5/ Ở Phan Thiết có tắm biển được không hay phải ra Mũi Né mới tắm biển được?

Tại Phan Thiết bạn có thể tắm biển tại biển Đồi Dương. Biển sạch, nước biển xanh cũng đẹp không kém gì Mũi Né.

6/ Từ đất liền ra Hải Đăng Kê Gà bằng phương tiện gì?

Tại đây có dịch vụ vận chuyền bằng cano hoặc thúng. Giá dao động tầm 30-50k/người tùy vào số lượng. Khi ra đến đảo, nếu muốn ở lại qua đêm có thể xin phép người trông coi Hải Đăng tại đó. Sau đó bạn muốn cắm trại ở đâu cũng được. Giá 50k/ người.

Ảnh: sưu tầm

7/ Muốn thuê tour xe Jeep thì như thế nào?

Tại Mũi Né có rất nhiều điểm tham quan đẹp nổi tiếng như Bàu Sen, Bàu Trắng, Đồi Cát. Tuy nhiên những địa danh này lại khá xa khu vực nghỉ dưỡng nên đi lại có phần bất tiện. Giải pháp lúc này là bạn có thể thuê xe Jeep cực ngầu thay cho Taxi mà giá không quá đắt, tour tầm 4 – 4,5 tiếng:

  • 1 – 4 người: 550.000 vnd / tour (xe jeep 4 chỗ ngồi)
  • 5 – 6 người: 600.000 vnd / tour (xe jeep 6 chỗ ngồi)
  • 7 người trở lên:140.000 vnd / người / jeep tour.

Chi tiết tour: Ngắm mặt trời mọc/ Ngắm mặt trời lặn/ Hoặc theo lịch trình mà bạn đã lên kế hoạch. Có thể liên hệ: 0933 565 263.

Ảnh: sưu tầm

8/ Những món ăn ngon – rẻ ở Phan Thiết thì tìm mua ở đâu?

Mách nhỏ đến bạn các món ăn ngon và địa chỉ giá rẻ ở Phan Thiết nhé:

(1) Hải sản: Món này ở xứ biển thì chắc không được rẻ cho lắm. Tuy nhiên chênh lệch hơn một chút nhưng thưởng thức được cua, ghẹ, sò, tôm tươi sống thơm nức mũi thì cũng đáng đấy chứ.

  • Các quán dọc bờ kè Cà Ty: hải sản tại đây tươi ngon và được đánh giá là khá rẻ so với những nơi khác. Ăn thỏa thích, no nê chỉ với khoảng 250-300k/ người
  • 06 Đặng Văn Ngữ: quán hải sản giá rẻ bất ngờ. Không gian quán cũng thoáng mát, sạch sẽ.

(2) Bánh canh chả cá: Đến Phan Thiết, cứ cách khoảng 1 đoạn bạn lại thấy bán bánh canh chả cá. Chả cá ở đây rất thơm, ướp thấm vị nên ăn cùng với bánh canh cực ngon. Giá dao động cho món này tầm 20-30k.

  • Bánh canh Xíu: Số 1 HA đường Kim Đồng. Quán này khá nổi tiếng và được cộng đồng mạng review tích cực
  • Quán trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Quán này khá ngon nhưng rất nhanh hết. Quán bán tầm giờ chiều từ 16-19h
  • Quán bánh canh Bà Lý: 566 Trần Hưng Đạo. Quán này rộng rãi, sạch sẽ bán tầm từ 16h đến tối.

(3) Lẩu thả: món ăn “tinh thần” của người dân Phan Thiết đây rồi. Để thưởng thức món thuần túy chất biển này bạn nên tìm đến nhà hàng ở Seahorse resort. Giá cũng không quá đắt tầm 530k/ lẩu 3 – 4 người ăn.

Lẩu thả. Ảnh: sưu tầm

(4) Gỏi ốc giác: món này được khá nhiều bạn học sinh ưu thích. Địa chỉ: quán 49 đường Phạm Văn Đồng.

(5) Món vặt:

– Bánh tráng mắm ruốc nướng: có thể tìm mua ở ngã tư Thủ Khoa Huân và Trần Hưng Đạo hoặc góc đường Trần Hưng Đạo và ngã 3 Tam Biên

– Bánh tráng chấm mắm ruốc: món này bán nhiều ở quán hàng rong tại biển Đồi Dương

– Bánh mì xíu mại trứng luộc: người Phan Thiết rất thích món này. Bánh mì có nhân xíu mại và trứng luộc. Bạn có thể tìm mua ở quán 2 chị em trên đường Nguyễn Huệ. Lưu ý: có thể chờ 15 phút mới mua được nhé

– Chả lụi Hàm Tân: sau cổng trường Phan Bội Châu đường Trần Hưng Đạo

– Bánh bèo, bánh bột lọc tôm, bánh căn: cực ngon nhưng cũng cực rẻ. Bạn có thể tìm mua ở các gánh hàng rong tại chợ Phan Thiết.

9/ Nên đặt phòng ở Phan Thiết hay Mũi Né để thuận tiện chuyến tham quan?

Phan Thiết và Mũi Né cách nhau khoảng 21km. Vì vậy bạn có thể di chuyển dễ dàng bằng xe máy hoặc tùy vào kinh phí và nhu cầu mà bạn muốn đặt phòng tại Phan Thiết hay Mũi Né.

** Phan Thiết: tất cả đặc sản đều “hội tụ” tại đây. Giá cả rẻ hơn. Có biển Đồi Dương nếu bạn có nhu cầu tắm biển. Có thể tìm đặt phòng ở:

  • Nhà nghỉ Hòa Bình 2. Địa chỉ: 139 Lê Lợi, Hưng Long, Tp. Phan Thiết. Giá tầm 200-250k/đêm cho hạng phòng đơn. Điện thoại: 0252 2461 505
  • Nhà nghỉ Hạnh Hương: không gian thoáng và rộng hơn. Địa chỉ: 83 Lê Lợi, Hưng Long. Giá tầm 200 – 250k. Điện thoại: 090 595 63 09
  • Khách sạn Cà Ty. Địa chỉ: 40 Phan Bội Châu, Phan Thiết. Giá tầm 575k/đêm/2 người.

** Mũi Né: sát rạt các điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Kinh đô resort và biển cực đẹp. Tuy nhiên giá món ăn ở đây có hơi đắt hơn so với Phan Thiết.

  • Nắng Homestay. Địa chỉ: 195/14 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né. Giá tầm 48k/người/đêm. Điện thoại: 093 758 22 14
  • Nhà nghỉ Minh Khôi. Địa chỉ: 149 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né. Giá tầm 170-270k/đêm. Điện thoại: 0252 3847 776
  • Khu du lịch Hòn Rơm 2. Địa chỉ: KP. Long Sơn, Mũi Né. Giá tầm 480k/đêm/2 người.