Tổng hợp các ngôi chùa linh thiêng nên đi khi du lịch Phú Quốc

Đi chùa để tâm hồn được thanh tịnh, tâm an yên hơn.

313

Du lịch Phú Quốc hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều du khách trong và ngoài nước khi tới Kiên Giang. Không chỉ có những bãi biển đẹp, khung cảnh nên thơ, lãng mạng mà còn có những ngôi chùa nổi tiếng vô cùng linh thiêng. Đây chính là điểm nhấn khó quên trong chuyến đi Phú Quốc. Cùng điểm qua 5 ngôi chùa linh thiêng của đảo ngọc nhé.

1.Chùa Hộ Quốc

Địa chỉ: ấp Suối Lớn, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chùa Hộ Quốc hay còn được gọi với cái tên là “Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc”, nằm trong dự án khu du lịch tâm linh có diện tích lên tới 110ha. Ngôi chùa này được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân trên đảo cũng như du lịch của tỉnh Kiên Giang.

Nằm thu mình giữa núi rừng hùng vĩ, du khách đến với chùa Hộ Quốc sẽ cảm nhận được vẻ thanh tịnh, tĩnh mịch và đẹp như tranh vẽ. Mặc dù mới được khánh thành chưa lâu (từ năm 2012) nhưng cho đến nay, ngôi chùa đã thu hút được rất nhiều du khách thập phương tới tham quan và ngắm nhìn khung cảnh hữu tình, lãng mạng.

Để có thể đến với chùa Hộ Quốc, du khách đi từ thị trấn Dương Đông về hướng nhà tù Phú Quốc. Và cách đường rẽ vào Bãi Sao khoảng 1km phía bên tay trái có một lối rẽ nhỏ để lên chùa Hộ Quốc. Đứng từ sân chùa, du khách sẽ nhìn thấy cảnh biển xanh đẹp ngay trước mắt. Chính giữa sân có một bức tượng Phật được tạc bằng ngọc bích nguyên khối vô cùng tinh xảo.

2.Chùa Hưng Quốc Tự

Địa chỉ: Khu phố 4, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Ngôi chùa hơn 60 năm tuổi này (từ năm 1952) là điểm đến tâm linh được nhiều người biết tới khi tới Phú Quốc. Với vị trí vô cùng thuận lợi và dễ tìm nên du khách có thể dễ dàng lui tới viếng thăm. So với các ngôi chùa ở Phú Quốc, chùa Hưng Quốc Tự không chỉ tuổi đời dài mà còn có lối kiến trúc vô cùng đẹp mắt với tông màu vàng xanh kết hợp.

du lịch phú quốc
Sưu tầm
Sưu tầm

Đển đến với chùa Hưng Quốc, du khách đi dọc đường Cách mạng tháng Tám về hướng Tây. Đi hết đường đến ngã ba rẽ trái vào đường Trần Phú. Đi thêm 700m nữa rẽ trái vào Mạc Cửu – Nguyễn Trung Trực là tới chùa.

3.Chùa Sùng Hưng

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Theo những dữ liệu ghi chép thì đây là ngôi chùa cổ nhất tại Phú Quốc. Du khách đến thăm chùa sẽ choáng ngợp trước vẻ nguy nga, tráng lệ, khuôn viên thì rộng rãi, thoáng mát. Cho tới hiện nay, ngôi chùa đã được trùng tu 2 lần  năm 1924 và 1960.

Bên ngoài chùa là tường rào có Tam quan lợp ngói hình lượn sóng được trang trí rồng phượng đẹp mắt. Ở giữa sân chùa có tượng Bồ Tát Quan Âm đứng trên hồ nước. Còn ở chánh điện thì được bày trí tôn nghiêm cùng với nhiều pho tượng được điêu khắc tinh sảo tạo nên một không gianh linh thiêng.

Sưu tầm
Sưu tầm

Không chỉ là nơi để các phật tử tới hành lễ, chùa Sùng Hưng còn là nơi giữ nhiều hiện vật có giá trị. Trong đó có Đại Hồng Chung, các câu đối, liễn được sơn son thiếp vàng, những hình ảnh sống động thuật lại bước đường Tây du của thầy trò Đường Tăng,…

Cũng chính nhờ quy mô cũng như kiến trúc độc đáo mà chùa Sùng Hưng đã trở thành cụm văn hóa tâm linh dành cho người dân huyện đảo.

4.Chùa Sư Muôn

Địa chỉ: Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Nằm thu mình trên triền núi Điện Tiên, chùa Sư Muôn là điểm đến tâm linh lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua khi tới Phú Quốc. Đến với ngôi chùa, du khách như bước vào một thế giới khác lạ, xung quanh đều là cây cỏ tạo nên một không gian thoáng mát, thoải mái.

Cách thị trấn Dương Đông khoảng 5km, du khách chỉ mất có vài phút đi xe là có thể tới được đây. Ở sân chùa có đặt một bức tượng Quan Âm tọa trên tòa sen xanh, còn hai bên là hai khối đá tự nhiên mang hình dáng “rồng chầu, hổ phục” lạ mắt.

Sưu tầm
Sưu tầm

Ngôi chùa Sư Muôn được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống. Nền đá cao 3m, còn bên trong thì được bày trí đơn giản với tượng Phật tổ và các vị Bồ tát. Đứng từ chùa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian núi rừng hùng vĩ, bốn bề là thảm cỏ tranh xanh mướt tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt.

5.Chùa Thánh Thất Dương Đông

Địa chỉ: 40 Nguyễn Trãi, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tọa lạc trên một núi cao, để đến được đây thì du khách phải leo qua nhiều bậc thang trên con dốc cao dựng đứng. Do đó mà chùa Thánh Thất Dương Đông còn được người dân gọi với cái tên quen thuộc là chùa Cao. Nếu bạn có dịp tới Phú Quốc thì không bỏ lỡ cơ hội ghé qua nơi này nhé.

Sưu tầm

Ngôi chùa này được xây dựng trên nền cũ của chùa Quan Âm ngày xưa do chiến tranh tàn phá. Ngày nay, trong khuôn viên Thánh Thất Dương Đông có một âm nhỏ như là một kỷ niệm của chùa Quan Âm. Cổng chùa được lợp mái gạch đỏ, cổng bên trái dành cho nữ giới, còn bên phải là dành cho nam.

Hi vọng qua bài viết này giúp bạn có thêm những địa điểm du lịch thú vị tại Phú Quốc. Chúc bạn có một chuyến đi thật ý nghĩa và vui vẻ!