Bãi Ông Lang Phú Quốc – Điểm đến lý tưởng của đảo Phú Quốc

917

Bãi Ông Lang Phú Quốc nằm ở phía Bắc đảo của du lịch Phú Quốc, là một trong những bãi biển đẹp tại du lịch Phú Quốc còn giữ lại được vẻ hoang sơ kì diệu kết hợp vị trí tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng, chính vì thế nên hiện tại bãi Ông Lang cũng là điểm đến đang được du khách mong đợi khi đến tham quan du lịch Phú Quốc.

du lịch Phú Quốc1/ Đi từ Trung tâm Dương Đông đến bãi Ông Lang Phú Quốc (Xem chỉ đường)

+ Từ trung tâm đi đường Dương Đông – Cửa Cạn theo hướng bắc đảo 4,5km
+ Nhìn bên tay trái sẽ thấy đường lớn xuống biển với nhiều bảng chỉ dẫn và bảng resort
+ Đi tiếp 1km nữa sẽ đến bãi Ông Lang Phú Quốc.

2/ Thông tin du lịch bãi Ông Lang Phú Quốc

+ Quanh năm Bãi Ông Lang luôn đông đúc và nhộn nhịp tuy nhiên mùa biển đẹp nhất là vào giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau.

+ Có hai đường xuống biển khác nhau: một đường xuống chỗ Dinh Bà, một đường xuống chỗ EcoBeach Resort và cả hai chỗ chỗ nào cũng đông khách và nhộn nhịp như nhau nhưng khuyến khích bạn nên xuống chỗ Dinh Bà sẽ thích hơn, bãi cũng rộng hơn.

+ Gần Bãi Ông Lang có rất nhiều nhà hàng, quán ăn ngon và nơi đây cũng tập trung rất nhiều resort – khách sạn chất lượng rất thích hợp làm nơi lưu trú để bắt đầu chuyến du lịch Phú Quốc của mình.

+ Bãi biển cũng có những dịch vụ cho thuê giường, võng, bếp than, tổ chức tiệc BBQ, cho thuê đồ bơi, kính lặn,…

3/ Bãi Ông Lang Phú Quốc thu hút khách du lịch bởi gì?

Bãi biển Ông Lang (du lịch Phú Quốc) sở hữu vẻ đẹp hoang sơ tuyệt vời với hàng cây xanh mát dọc bờ biển kết hợp dãi cát vàng óng ánh cùng nước biển trong xanh, bờ biển thoai thoải dốc nhẹ nhàng, đặc biệt hơn là đường xuống biển rất dễ tìm và thuận tiện.

Bãi biển Ông Lang với những hàng cây xanh mát – Ảnh: daongoctravel

Đường xuống biển và gần bãi Ông Lang có rất nhiều nhà hàng, quán ăn nên không khó để bạn có thể tìm cho mình một nơi ăn uống lý tưởng để có thể vừa tận hưởng những món ăn ngon vừa ngắm nhìn biển xanh bao la hòa nhịp cùng tiếng sóng vỗ rì rào.

Ăn tối ngắm biển tại nhà hàng gần Ông Lang – Ảnh: camnangdulichphuquoc

Hằng ngày vào tất cả các thời điểm trong ngày bãi biển Ông Lang tập trung rất đông khách du lịch lẫn người dân địa phương đến đây tắm biển, vui đùa, ăn uống và chơi các trò chơi trên bãi biển như bóng chuyền, đá banh cho đến câu cá, lặn biển,… nên nơi đây rất nhộn nhịp.

Bãi biển nhộn nhịp với những trò chơi, môn thể thao – Ảnh: Zing

Với vẻ đẹp hoang sơ nhưng vẫn không kém phần đông đúc, nhộn nhịp và có nhiều resort khách sạn Phú Quốc đẹp nên Bãi Ông Lang Phú Quốc là nơi được ưa chuộng nhất của những vị khách nước ngoài đến đây lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng.

Vẻ đẹp hoang sơ hút hồn khách du lịch của Ông Lang – Ảnh: Du khách

Đắm mình vào dòng nước mát lạnh, xanh ngát hoặc nằm dài trên bãi biển tắm nắng bạn còn được ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên hài hòa bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trọn vẹn của bãi biển cùng dòng người đông đúc và thấp thoáng xa xa là những chiếc thuyền đang đánh cá.

Du khách tắm nắng trên bãi biển – Ảnh: Resort Phú Quốc

Những khu vực có nhiều rạng đá là nơi trú ẩn của vô số các loại hải sản biển gần bờ như cá Mú, Cua, Ghẹ, ốc Cờ,… rất thích hợp để bạn “săn bắt” hoặc chí ít không thể bắt chúng thì bạn cũng có thể lặn ngắm chúng.

Lặn ngắm sinh vật biển tại Ông Lang Phú Quốc – Ảnh: Phú Quốc Sen

Trên bãi có thảm cỏ rộng lớn cùng những tán cây che bóng mát và người ta cũng có đặt sẵn những cái võng, giường để du khách thuê nằm nghỉ mát nên bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp.

Chỗ ngồi lý tưởng tại Bãi Ông Lang Phú Quốc – Ảnh: Khách du lịch

Ngoài tắm biển, picnic thì ở đây còn có sân chơi cộng đồng thích hợp cho một ngày du lịch dài đối với những gia đình có trẻ em.

Tại Bãi biển Ông Lang Phú Quốc mỗi buổi chiều vào những ngày thời tiết đẹp, khi đi dọc bờ biển bạn có thể ngắm nhìn được cảnh hoàng hôn lặn trên biển ở đây rất đẹp.

Hoàng hôn rực rỡ trên biển Ông Lang Phú Quốc – Ảnh: sưu tầm

Ở các quán ăn, nhà hàng gần đó còn có dịch vụ cho thuê đồ bơi, kính lặn,… và cả nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm nước ngọt rất thuận tiện giá chỉ từ 10.000đ / lượt nên bạn cứ thoải mái vui chơi mà không phải lo người rã muối khi về đến nhà nhé!

Mẹo nhỏ 1: Nếu muốn có chỗ ngồi lý tưởng, sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh thì bạn hãy lội bộ thêm chút nữa sẽ thấy nơi có những tán cây và thảm cỏ xanh tươi tốt.
Mẹo nhỏ 2: Bãi biển rất rộng và có thể chơi đá bóng, bóng chuyền, teambuilding,… Nên nếu có ý tưởng và người tham gia thì bạn hãy chuẩn bị trước những gì cần mang theo nhé!