Du lịch 2/9: Về Phong Điền tận hưởng trọn vẹn dư vị dân dã miền Tây

Không mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy như chốn đô thành phồn hoa, không có những danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, thế nhưng vẻ đẹp mộc mạc, chân chất thôn quê của Phong Điền cũng đủ sức níu chân bất cứ ai yêu thiên nhiên, muốn tìm về chốn bình yên, lánh xa phố thị ồn ào náo nhiệt.

1443

Chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 15km, muốn đến Phong Điền bạn có thể đi đường bộ chỉ khoảng 30 phút chạy xe, hoặc thú vị hơn, từ bến Ninh Kiều (trung tâm thành phố Cần Thơ) bạn có thể đi tắc ráng (một loại thuyền nhỏ) xuôi sông Cần Thơ đến huyện Phong Điền.

Phong Điền nổi tiếng nhất là hình thức du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn. Từ xưa, Phong Điền vốn nức tiếng trong và ngoài nước bởi những miệt vườn trái cây rộng lớn. Với đôi tay cần cù lao động, người dân Phong Điền đã đã tạo dựng nên một vùng đất bạt ngàn cây ăn trái, trong đó quy tụ đủ loại trái cây đặc trưng của sông nước Cửu Long như vú sữa, chôm chôm, mít nghệ, nhãn, bưởi Năm roi, bòn bon, măng cụt…

phong-dien-can-tho (11)Du khách tới Phong Điền chẳng ai là không thích tới miệt vườn, vào những vườn trái cây xanh tốt để tận hưởng không khí dân dã, thoáng đãng, thơm ngát mùi đồng quê, rồi òa lên thích thú với những chùm quả sai trĩu, lúc lỉu trên cành, mùa nào thức ấy. Chỉ với một mức phí rất nhỏ, bạn có thể vào vườn, tự tay bẻ và thưởng thức ngay tại chỗ những chùm chôm chôm đỏ rực, những chùm bòn bon vàng tươi hay xẻ những quả mít nghệ thơm nức mũi, ngọt hơn cả mật ong hay đường phèn… Trái cây ở đây rất sạch và lành, bạn có thể ăn trực tiếp mà không cần phải lo lắng gì. Các chủ vườn đều rất thân thiện, khuyến khích du khách ăn no nê hoa trái. Dường như sự thích thú, ngon miệng của du khách là niềm vui, là sự ủng hộ to lớn đối với những người ngày ngày làm công việc vun trồng, chăm bón.

phong-dien-can-tho (10) phong-dien-can-tho (7)

Phong Điền là một chốn thuần nông, là một địa phương ít ỏi ở miền Tây Nam Bộ còn giữ được nguyên “hương đồng gió nội”, ít bị đô thị hóa làm phai nhòa hương vị mộc mạc. Đến Phong Điền, chẳng khó để bắt gặp những ngôi nhà cổ vững chãi đến vài trăm năm, những cây cầu dừa, cầu khỉ bắc ngang dòng kênh, bắt gặp những mái xuồng ba lá khỏa nước lao xao, những cô thôn nữ bận áo bà ba mộc mạc. Nhà của người dân hầu như vẫn làm theo kiểu cổ điển, với mái lá, tường nan, núp dưới bóng dừa, hàng râm bụt, hàng ô rô hay bụi bướm hồng rực rỡ …

phong-dien-can-tho (9) phong-dien-can-tho (4) phong-dien-can-tho (2)

Những ngôi nhà quê kiểng đậm nét miền Tây ở Phong Điền

Nếu muốn khám phá sâu về cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương, bạn có thể đạp xe đến các làng nghề truyền thống để cùng sinh hoạt, cùng làm những đồ thủ công thú vị như làm nón, làm kẹo, làm gốm, làm mộc, làm chiếu (đệm bàng)… Còn nếu muốn chuyến đi chơi thật sôi động, có rất nhiều thú chơi dành cho bạn, có thể kể đến các trò chơi đậm chất miền Tây như tát mương bắt cá, lội bùn mò ốc, câu cá sấu, đá gà, chạy đua trên cầu khỉ… Ở các khu du lịch, du khách tham gia trò chơi rất đông, rất náo nhiệt, vô cùng thư giãn và thoải mái.

phong-dien-can-tho (5)Hành trình tham quan du lịch miền Tây dường như không thể thiếu điểm tham quan là chợ nổi. Khi tham quan chợ nổi Phong Điền, du khách không chỉ trải nghiệm những điều đặc trưng nhất của chợ nổi, mà còn có cơ hội khám phá văn hóa, hòa mình vào cuộc sống thật sự của người dân vùng sông nước.

Vài năm trở lại đây, khách ghé thăm chợ nổi Phong Điền còn nhiều hơn cả chợ nổi Cái Răng, bởi lẽ chợ nổi Cái Răng giờ đây đã bị du lịch hóa khá nhiều, cuộc sống sinh hoạt, buôn bán trên ghe thuyền đã không còn sôi động, còn chợ nổi Phong Điền vẫn giữ nguyên phong cách cũ. Ở Phong Điền, nếp sinh hoạt của người dân vẫn không có nhiều thay đổi, họ vẫn thích dậy sớm, mua bán trên ghe thuyền chòng chành trên sông, dù giờ đây khắp huyện đã được bê tông hóa, cũng chẳng thiếu đường lộ, cầu bến, chợ kiên cố, trung tâm thương mại…

Chợ Phong Điền bán đủ tất cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, không chỉ là đầu mối buôn bán hoa quả, sản vật địa phương mà còn có cả những ghe thuyền bán công cụ lao động, quầy bách hóa tổng hợp, trạm xăng dầu, những nhà may di động, những tiệm sửa chữa máy móc mở cửa suốt ngày chẳng khác nào các chợ trên đất liền…

phong-dien-can-tho (4)

Phong Điền là một cái tên không quá nổi danh trong bản đồ du lịch miền Tây Nam Bộ, có lẽ chính vì vậy, vùng đất này vẫn giữ được chất riêng, nét nguyên sơ của miền quê sông nước. Nếu bạn muốn một chuyến đi chơi đúng nghĩa về miền Tây mộc mạc dịp nghỉ lễ 2/9 này, Phong Điền là một gợi ý đáng lưu tâm. Ai đã một lần ghé qua chắc chắn sẽ lưu luyến và giành nhiều tình cảm mến thương cho mảnh đất xinh đẹp này.

– Các miệt vườn nổi tiếng của huyện Phong Điền: Làng Du lịch Mỹ Khánh, vườn trái cây Vàm xáng, Vườn ca cao Mười Cương (xã Mỹ Khánh), Vườn du lịch Vũ Bình (xã Nhơn Nghĩa), Vườn dâu Hạ Châu (xã Nhơn Ái), Vườn du lịch Giáo Dương (xã Nhơn Ái), Vườn du lịch Út Trung… Du khách có thể đến thăm thú, tham quan miệt vườn, ăn hoa trái tùy thích, giá vào cửa chỉ khoảng 30 – 100.000đ/ người/ lượt
– Trong các nhà vườn hầu hết đều có dịch vụ homestay cho khách lưu trú. Khách sử dụng dịch vụ homestay thì luôn được ưu đãi tham quan vườn trái cây miễn phí. Có cả loại bình dân và cao cấp cho du khách lựa chọn.
– Các món ăn đặc sản của Phong Điền: gà hấp lá chúc, cá lóc nướng trui, gỏi tép đinh lăng, cháo lươn ngó môn, lẩu mắm cá hủn hỉn, cá sấu đủ món…
– Chợ nổi Phong Điền mở cửa từ sáng đến chiều, du khách có thể đến thăm bất cứ lúc nào chứ không chỉ họp mỗi lúc sáng sớm như các chợ nổi khác ở miền Tây.
Thùy Linh