Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc từ A tới Z

Hàn Quốc là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới, với các thành phố hiện đại, thiên nhiên đa dạng và văn hóa đặc sắc.

549

han-quoc (4)

Thị thực: Nhiều du khách không cần thị thực khi du lịch Hàn Quốc, phụ thuộc vào thời gian họ lưu lại tại quốc gia này. Trong trường hợp bạn phải có thị thực để du lịch Hàn Quốc, thì thủ tục cũng được giải quyết rất nhanh gọn.

han-quoc (5)

Ngôn ngữ: Tiếng Hàn là ngôn ngữ chính tại Hàn Quốc, nhưng du khách không cần quá lo lắng vì nhiều biển hiệu đặc biệt tại các thành phố và tuyến đường chính đều có thông tin bằng tiếng Anh. Thực đơn và các món chính tại nhà hàng cũng được phiên dịch sang tiếng Anh. Bạn cũng có thể học một chút tiếng Hàn qua các ứng dụng trên mạng trước khi đặt chân tới xứ sở kim chi.

han-quoc (6)

Khách sạn: Hàn Quốc có nhiều khách sạn và nhà nghỉ phù hợp với kinh phí của mọi du khách. Bạn có thể lựa chọn ở tại homestay thông qua Tổ chức du lịch Hàn Quốc để có trải nghiệm văn hóa đặc biệt.

han-quoc (7)

  • Đặt phòng khách sạn dễ dàng hơn với Chudu24 – Gọi 1900 5454 40 để được tư vấn.

Giao thông: Hàn Quốc có nhiều hãng hàng không nội địa hoặc du khách có thể di chuyển giữa các thành phố bằng phương tiện xe bus với chi phí khá rẻ. Thủ đô Seoul có hệ thống tàu điện hiện đại và có tuyến xe bus kết nối với các thành phố xung quanh.

han-quoc (2)

Các thành phố: Chuyến du lịch tới Hàn Quốc sẽ không trọn vẹn nếu du khách chưa đặt chân đến thủ đô Seoul (ảnh). Cách thuận tiện nhất để tham quan thành phố này là sử dụng xe bus với giá rất rẻ.

Hành trình tham thủ đô Seoul sẽ đưa du khách tới các địa điểm nổi tiếng như tòa tháp N Seoul, cung điện Gyeongbokgung (ảnh), vùng Insadong,…

han-quoc (9)

Một thành phố hấp dẫn khác ở Hàn Quốc là Busan (ảnh). Giống như thủ đô Seoul, thành phố này nổi tiếng với các bảo tàng, đền chùa và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

han-quoc (10)

Thành phố Busan cũng được biết đến với các bãi biển đẹp, suối nước nóng và núi non hùng vĩ. Ảnh: Ngôi đền nằm sát biển Haedong Yonggungsa ở thành phố Busan.

han-quoc (12)

Những du khách muốn trải nghiệm yên tĩnh hơn, có thể tới thành phố Gangneung. Đây là nơi sẽ tổ chức một số môn thể thao tại Olympics mùa đông 2018 như khúc côn cầu, trượt băng, đánh bi đá trên tuyết. Thành phố cũng có nhiều bảo tàng, đền và thắng cảnh thiên nhiên.

han-quoc (13)

Hoạt động ngoài trời: Vườn quốc gia Seoraksan (ảnh) là địa điểm lý tưởng nhất dành cho những du khách thích hoạt động ngoài trời khi tới Hàn Quốc. Các đỉnh núi lởm chởm trở nên siêu thực khi bị mây và sương mù bao phủ. Khu bảo tồn này cũng có nhiều tuyến đi bố khám phá hấp dẫn.

han-quoc (14)

Vườn quốc gia Bukhansan là lựa chọn thích hợp khác dành cho các hoạt động như đi bộ đường trường và khám phá thiên nhiên. Bạn cũng có thể tham quan một số ngôi đền nằm trong rừng ở đây.

han-quoc (15)

Đảo Jeju được ví như thiên đường du lịch ở Hàn Quốc với những bãi biển cát trắng và nước trong xanh. Tới đây, bạn có thể trải nghiệm các hoạt động lý thú như chinh phục ngọn núi Songaksan, ngắm cảnh hoàng hôn, chơi các môn thể thao nước.

han-quoc (16)

Lễ hội: Du khách tới Hàn Quốc có thể tham dự các hệ hội hoa anh đào diễn vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 hằng năm.

han-quoc (17)

Các địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng bao gồm ngôi đền Yongyeonsa ở Daegu, cung điện Gyeongbokgung (ảnh) và hồ Seokchon ở Seoul.

han-quoc (18)

Lễ hội đèn lồng cũng là một trong những nét hấp dẫn ở Hàn Quốc. Sự kiện văn hóa này được tổ chức vào dịp lễ Phật đản tại các thành phố lớn như Seoul hay Busan.

han-quoc (19)Ẩm thực: Phần lớn du khách phương Tây đều thích thưởng thức barbecue theo phong cách Hàn Quốc. Các món thịt và rau được phục vụ quanh một bếp nướng ở giữa bàn.

han-quoc (20)

Nhưng món ăn nổi tiếng nhất và được coi là biểu tượng của Hàn Quốc là kim chi.