Đồi chè Thanh Chương – Điểm check in lý tưởng nhất mùa du lịch hè năm nay

Nằm cách thành phố Vinh chừng 50km và Cửa Lò khoảng 70km, đồi chè Thanh Chương (Nghệ An) xanh bát ngát, bao quanh bởi hồ nước trong xanh thu hút đông đảo giới trẻ đến tham quan và check-in dịp nghỉ hè.

480

Du lịch hè đổi gió đi đồi chè mát mẻ, tránh cái nắng oi ả là một ý tưởng thú vị của các bạn trẻ năm nay. Nhắc đến những đồi chè đẹp, các tín đồ du lịch thường kể đến các vùng trồng chè nổi tiếng như Thái Nguyên, Bảo Lộc hay Mộc Châu. Nhưng nằm ngay tại dải đất miền Trung đầy nắng gió, đồi chè Thanh Chương tại Nghệ An đang thu hút khách du lịch đặc biệt là giới trẻ đến check-in và nghỉ dưỡng.

Đồi chè Thanh Chương thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tại đây, có khoảng 180 hộ dân trồng chè với diện tích khoảng 420 ha trù phú. Đồi chè được bao phủ bởi đập Cây Cau nước trong xanh tạo nên một phong cảnh vô cùng thoáng mát.

Vẻ đẹp nên thơ của đồi chè Thanh Chương xứ Nghệ. (Ảnh: Trần Bá Chung)

Để tới được đảo chè, du khách di chuyển bằng thuyền máy khoảng 20 phút với giá 30.000 đồng một lượt đi và về. Ra đến đảo chè, để tham quan toàn bộ ốc đảo, du khách có thể trải nghiệm thuê thuyền hoặc xuồng máy chạy khắp các ngọn đồi nhỏ. Giá của một chiếc thuyền dao động trong khoảng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng cho một buổi ngồi thuyền xem chơi khắp ốc đảo. Một chiếc thuyền thuê có sức chứa khoảng 10 du khách, nếu đi theo nhóm, chèo thuyền quanh đập Cây Cau cũng là một gợi ý thích hợp.

Trải nghiệm hết sức trong trẻo cùng nhóm bạn tại đồi chè. (Ảnh: Tú Tô)

Theo dòng nước đập Cây Cau, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những đồi chè thiết kế thoai thoải hay những luống chè được canh tác theo hình cánh cung vô cùng đẹp mắt. Bạn cũng được trực tiếp ngồi thuyền khám phá mặt đập Cây Cau trong xanh, trải nghiệm vô cùng thích thú.

Đồi chè đẹp nhất vào sáng sớm, khi trời còn đẫm sương và cảnh vật nơi đây chưa bị đánh thức. Chào một ngày mới năng động bởi hương thơm của những lá chè cùng không khí yên tĩnh, trong lành quả thực rất thú vị.

Những chiếc thuyền lững lờ trôi trên mặt sông thơ mộng. (Ảnh: Sujin-fa)

Đến tham quan đồi chè, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú bởi cảnh sắc “non xanh nước biếc như tranh họa đồ” mà còn bởi phong cảnh yên bình, thơ mộng. Bạn cũng sẽ được chiêm những những đồi chè hay ốc đảo chè trải dài xanh mướt đến tận cuối trời mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, khiến ta muốn thả hồn theo sắc màu thiên nhiên.

Điểm check-in lý tưởng của giới trẻ. (Ảnh: thuthao910)

Mỗi đồi chè đều có diện tích rộng từ gần 1ha đến khoảng 1ha, rất thuận tiện cho việc di chuyển, thăm thú của khách du lịch. Từng đồi chè kéo dài ra mép nước ven hồ, phủ bóng xuống mặt hồ nước mênh mông. Bạn cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi tại các túp lêu của người dân bản địa dựng quanh đồi chè. Bên trong, có sẵn những ấm chè xanh nóng hổi, thơm ngon để dành tặng khách du lịch. Chè Thanh Chương mang một nét riêng biệt, vị trà nồng đượm khó quên, khiến du khách một lần ghé thăm sẽ nhớ hoài, nhớ mãi.

Vẻ đẹp khiến du khách thập phương mê mẩn mãi không thôi! (Ảnh: kotlam)

Ăn gì khi đến Thanh Chương

Đến tham quan đồi chè, du khách cũng đừng quên thưởng thức ẩm thức đặc sắc, nổi danh tại xứ Nghệ. Các món ăn xứ Nghệ thường được làm từ những nguyên liệu đơn giản, dân giã không cầu kỳ tuy nhiên một lần thưởng thức là một lần không thể nào quên được.

Một trong số những đặc sản khi đến Thanh Chương, Nghệ An phải kể đến như: Nhút Thanh Chương, Tương Nam Đàn, Mướt Diễn Châu, Cháo lươn Vinh, Cá mát sông Giăng, bánh đa Đô Lương…

Bánh đa Đô Lương ăn kèm bún giá cá ruốc làm say lòng du khách ghé thăm xứ Nghệ. (Ảnh: ngoisao.net)

Hướng dẫn đường đi đến Thanh Chương, Nghệ An

Từ Hà Nội đến Nghệ An: Để đến Nghệ An, du khách có thể di chuyển theo phương tiện xe khách hoặc tàu hỏa.

Đối với xe khách: Xuất phát từ bến xe Nước Ngầm hoặc bến xe Mỹ Đình, có rất nhiều xe khách khởi hành đi tuyến Hà Nội – Nghệ An theo nhiều khung giờ khác nhau. Một số nhà xe có thể tham khảo như: Xe khách Hoài Khánh, xe khách Vạn Xuân, xe khách Thái Minh, xe khách Tuấn Việt… Vé xe dao động trong khoảng từ 200.000 đồng – 220.000 đồng.

Đối với tàu hỏa: Bạn nên liên hệ trực tiếp ga Trần Quý Cáp để đặt vé và tham khảo giờ giấc tàu chạy. Tùy theo từng khoang có từng giá vé khác nhau, giá vé dao động từ 200.000 đồng – 400.000 đồng.